Ông Bí thư Tỉnh ủy không tiếp khách nhận quà, thì mới trị được ông bí thư quận, huyện nhận quà. Nếu ông Bí thư Tỉnh ủy nhận quà biếu xén thì trách phạt được ai! Cho nên, càng nhiều người nói và làm theo Thủ tướng càng tốt. Rất mong tất cả các vị lãnh đạo các cơ quan công quyền lớn nhỏ đều phát biểu công khai, không cho cấp dưới đến chúc tết tặng quà và cam kết từ chối nhận quà như ông Lê Trường Lưu. Hãy nói ra và giữ lời, để cấp dưới nể trọng, người dân tin rằng có những quan chức thanh liêm.
Thừa Thiên - Huế xác định năm 2017 là “Năm doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính”, khẩu hiệu này gắn rất chặt với việc thực hiện không đến nhà, tặng quà. Không nhận quà tết chỉ là một thời điểm, nhưng không nhận quà là thường xuyên, liên tục. Năm doanh nghiệp có nghĩa là vì doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và chính sách hiệu quả. Vì doanh nghiệp là không hành hạ doanh nghiệp, không bắt doanh nghiệp đưa quà.
“Kỷ cương, kỷ luật hành chính” trước hết cũng là nói không với hối lộ, quà cáp. Một nền hành chính công hiện đại, văn minh, lành mạnh không có chỗ cho những kẻ vòi vĩnh, bắt người dân, doanh nghiệp phong bì phong bao theo kiểu “có ba trăm lạng việc này mới xong”. Kỷ cương là thực hiện phép nước, phép nước là pháp luật, giữ kỷ cương có nghĩa là không làm sai các quy định của pháp luật.
Nhận của hối lộ như một quy luật của xin - cho là trái pháp luật, nhận quà là một hình thức nhận hối lộ đó, thưa quý vị.
Việc công khai tuyên bố không cho cấp dưới đến thăm và tặng quà tết càng có ý nghĩa khi tất cả quan chức cùng làm và làm thật triệt để, trong mọi thời điểm.