Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gặp dân và 30 phút cho một sự vụ kéo dài 7 năm

Hoàng Văn Minh |

Chỉ sau 30 phút gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã giải quyết xong chuyện cấp đất nền tái định cư cho một hộ dân đã kéo dài 7 năm trước đó.

Năm 2016, ông Trần Thanh Vân, ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bị UBND thành phố Cao Lãnh thu hồi 118,5m² đất thổ cư của gia đình ông và được bố trí 1 nền tái định cư tại một khu dân cư khác.

Tuy nhiên sau khi bị thu hồi đất, trong suốt 7 năm qua, ông Trần Thanh Vân đã có ít nhất 20 lần “lên xuống” với các sở ban ngành, UBND thành phố Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp để đòi cái nền đất tái định cư - nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Hay tin ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp có tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18.02.2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân - ông Trần Thanh Vân đăng ký gặp.

Và thật thần kỳ là chỉ sau 30 phút, điều mà ông Trần Thanh Vân chờ đợi, mong mỏi suốt 7 năm nay cuối cùng cũng đến khi ông Lê Quốc Phong trả lời “trễ lắm là đến ngày 20.3, sẽ bàn giao mặt nền số 44 cho anh”.

Dành thời gian tiếp dân, thể hiện trách nhiệm người đứng đầu với dân bằng cách nhanh chóng ra quyết định xử lý một vụ việc cụ thể đã kéo dài, gây bức xúc nhiều năm như Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong là việc làm rất đáng hoan nghênh. Những việc như thế này không chỉ làm nức lòng dân mà còn có tác dụng “kiến tạo” niềm tin giữa người dân và chính quyền.

Trong đoạn clip mà phóng viên Lao Động ghi lại cảm xúc của ông Trần Thanh Vân sau cuộc gặp này có những lời rất đáng chú ý: “Bí thư có một cách làm việc rất nhanh. Một là giao nền. Hai là tới thời điểm đó không giao được nền thì phải đổi chỗ khác cho người ta. Đây là điều mà hồi giờ các sở ban ngành của chính quyền tỉnh Đồng Tháp không làm được. Qua lần này thì tui cảm thấy rất tin lãnh đạo của tỉnh”.

Tuy nhiên, chuyện chỉ cần 30 phút để giải quyết một vụ việc đã kéo dài 7 năm của Bí thư Tỉnh ủy lại cho thấy một khía cạnh khác của vấn đề.

Đó là việc dư luận có quyền nghi ngờ, đặt câu hỏi về việc chính quyền các cấp của thành phố Cao Lão và tỉnh Đồng Tháp lâu nay hoặc tắc trách, hoặc quan liêu, hoặc năng lực công vụ yếu kém nên mới để một việc tưởng chừng rất đơn giản là trả một nền đất tái định cư cho dân nhưng 7 năm không làm được.

Và mãi đến khi chuyện đến tai, việc đến tay Bí thư Tỉnh ủy thì mới cho ra kết quả. Trong khi, công việc của một Bí thư Tỉnh ủy đáng lẽ ra không phải xử lý những vụ việc lặt vặt như thế này.

Vậy nên, việc Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ mất 30 phút để giải quyết một vụ việc kéo dài 7 năm, đúng nghĩa “rằng hay thì thật là hay”, nhưng “nghe ra” lại thấy có phần “ngậm đắng nuốt cay thế nào”…

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đồng Tháp đã được nhận nền tái định cư sau cuộc gặp Bí thư Tỉnh ủy

Tùng Linh |

Đồng Tháp - Sau cuộc gặp tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy, một người dân ở TP Cao Lãnh được giao nền tái định cư sau 7 năm mòn mỏi chờ đợi.

Đồng Tháp làm mọi cách để thay đổi tư duy thoát nghèo

Tùng Linh |

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 bằng nhiều biện pháp, năm 2024, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người dân khởi nghiệp, chủ trương vươn lên làm giàu.

Đồng Tháp thân thiện vì dân

Lục Tùng |

Đồng Tháp đã kéo dần và xóa đi bất lợi vị thế địa lý bằng sự thân thiện của chính quyền đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, qua đó còn lan tỏa năng lượng tích cực ra nhiều địa phương bạn cùng xây dựng chính quyền kiến tạo…

Hiệu ứng lan tỏa từ thiết chế Hội quán đất Sen hồng ở Đồng Tháp

Lục Tùng |

Không tổ chức bộ máy, không chi phí từ ngân sách và không cơ sở vật chất, nhưng qua 7 năm vận hành, thiết chế Hội quán đất Sen hồng do tỉnh Đồng Tháp sáng tạo không chỉ mang lại lợi ích cho hơn 7.500 thành viên trong tỉnh, mà còn lan tỏa ra nhiều địa phương cả nước.

Hiệu ứng tích cực từ mô hình Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp gặp gỡ người dân

NHÓM PV |

Để "gỡ quá tải" trong thủ tục hành chính cho người dân, tỉnh Đồng Tháp đã ra mắt mô hình "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp" vào mỗi sáng đầu tuần. Tỉnh Đồng Tháp xác định, việc xây dựng chính quyền thân thiện để phục vụ nhân dân là định hướng, phương thức cải cách hành chính là cốt lõi để tạo đột phá cho tỉnh.

Khách Tây nói gì về bữa ăn đắt đỏ tại nhà hàng Michelin duy nhất ở TPHCM?

Khánh An |

Jennifer Johnston, cây bút của New Zealand Herald, có trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ tại nhà hàng gắn sao Michelin đầu tiên ở TPHCM.

Võ sĩ boxing Võ Thị Kim Ánh giành vé dự Olympic 2024

HOÀNG HUÊ |

Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh (boxing hạng 54kg) trở thành vận động viên thứ 5 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.3: Tiếp tục tăng sốc, chạm đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.3: Tính đến 17h00, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 80,15 - 82,155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.178,6 USD/ounce.

Người dân Đồng Tháp đã được nhận nền tái định cư sau cuộc gặp Bí thư Tỉnh ủy

Tùng Linh |

Đồng Tháp - Sau cuộc gặp tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy, một người dân ở TP Cao Lãnh được giao nền tái định cư sau 7 năm mòn mỏi chờ đợi.

Đồng Tháp làm mọi cách để thay đổi tư duy thoát nghèo

Tùng Linh |

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 bằng nhiều biện pháp, năm 2024, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người dân khởi nghiệp, chủ trương vươn lên làm giàu.

Đồng Tháp thân thiện vì dân

Lục Tùng |

Đồng Tháp đã kéo dần và xóa đi bất lợi vị thế địa lý bằng sự thân thiện của chính quyền đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, qua đó còn lan tỏa năng lượng tích cực ra nhiều địa phương bạn cùng xây dựng chính quyền kiến tạo…

Hiệu ứng lan tỏa từ thiết chế Hội quán đất Sen hồng ở Đồng Tháp

Lục Tùng |

Không tổ chức bộ máy, không chi phí từ ngân sách và không cơ sở vật chất, nhưng qua 7 năm vận hành, thiết chế Hội quán đất Sen hồng do tỉnh Đồng Tháp sáng tạo không chỉ mang lại lợi ích cho hơn 7.500 thành viên trong tỉnh, mà còn lan tỏa ra nhiều địa phương cả nước.

Hiệu ứng tích cực từ mô hình Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp gặp gỡ người dân

NHÓM PV |

Để "gỡ quá tải" trong thủ tục hành chính cho người dân, tỉnh Đồng Tháp đã ra mắt mô hình "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp" vào mỗi sáng đầu tuần. Tỉnh Đồng Tháp xác định, việc xây dựng chính quyền thân thiện để phục vụ nhân dân là định hướng, phương thức cải cách hành chính là cốt lõi để tạo đột phá cho tỉnh.