Trong số đó, đáng chú ý là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Austfeed Mekong (vốn đầu tư 440 tỉ đồng); nhà máy sản xuất collagen, gelatin từ da cá tra (vốn đầu tư 484,5 tỉ đồng)… Các dự án ĐT vào NNNT của các doanh nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.
Tuy nhiên, theo nhận định của UBND tỉnh Đồng Tháp, số dự án ĐT vào lĩnh vực NNNT chưa nhiều; đa số dự án có quy mô ĐT nhỏ, chưa xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của tỉnh; việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và nguồn nhân lực cho lĩnh vực này còn hạn chế.
Thực tế cho thấy, không riêng Đồng Tháp, mà ở hầu hết các địa phương, ĐT vào lĩnh vực NNNT có rủi ro cao về tài chính do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, giá nông sản không ổn định và diễn biến khó lường, thời gian hoàn vốn chậm.
Mặt khác, việc tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng còn hạn chế cũng là khó khăn đối với các doanh nghiệp muốn ĐT vào NNNT.
Bên cạnh những “lực cản” có tính phổ quát như nêu trên, đối với tỉnh Đồng Tháp còn có những khó khăn, hạn chế “nội tại” khác, như: Hệ thống thủy lợi nội đồng, hạ tầng giao thông kết nối các vùng nguyên liệu và các nhà máy chế biến nông sản có tải trọng thấp và đang xuống cấp; một số hợp tác xã nông nghiệp quy mô nhỏ, chưa đủ nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung ứng, thu mua nông sản của nông dân; diện tích đất công còn ít nên không đáp ứng nhu cầu của nhà ĐT dự án có quy mô diện tích lớn…
Để khuyến khích doanh nghiệp ĐT vào NNNT, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 17.4.2018) quy định nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, như: Miễn, giảm tiền sử dụng đất; tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ đào tạo nhân lực; hỗ trợ ĐT cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Đây chính là yếu tố thuận lợi để tỉnh Đồng Tháp và các địa phương khác có thể từng bước nâng cao hiệu quả thu hút ĐT vào NNNT.
Ấy nhưng, có thể thấy để thu hút ĐT vào NNNT, ngoài “đòn bẩy” từ chính sách, tỉnh Đồng Tháp cũng cần có giải pháp từng bước tháo gỡ những khó khăn, hạn chế “nội tại” xuất phát từ tình hình đặc thù của địa phương mình.