Tối ngày 8.12, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng ở SEA Games 30 sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu quật cường và quả cảm. Đây cũng là lần thứ 6 đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games, đội có số lần vô địch nhiều nhất.
Ở trận chung kết với Thái Lan, do là ngày nghỉ của U22 Việt Nam nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng với ekip trợ lí của mình tới sân Rizal Memorial để cổ vũ cho tuyển nữ, và kết quả là thầy trò ông Mai Đức Chung đã giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 30.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gửi lời cảm ơn ông Park trong buổi họp báo. Đồng thời, ông và Trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng đang xin cho cả đội tuyển nữ ở lại Manila.
"Tôi đã xin phép cho các cầu thủ ở lại Philippines xem đội U22 Việt Nam thi đấu. Nếu đúng lịch thì hôm nay (ngày 9.12) toàn đội sẽ trở về Việt Nam nhưng tôi tính ở lại đến mùng 10 để cổ vũ. Nếu được ở lại thì chúng tôi sẽ ra sân ủng hộ đội bóng đá nam. Ông Park đến xem chúng tôi thi đấu, tôi muốn gửi lời cảm ơn ông ấy rất nhiều", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.
Tuy nhiên việc ở lại của đội tuyển nữ còn phụ thuộc vào kế hoạch di chuyển trước đó của Đoàn Thể thao Việt Nam. Nhiều khả năng huấn luyện viên Mai Đức Chung đang chờ sự đồng ý của lãnh đạo đoàn.
Là người có đường chuyền cho Hải Yến ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết với Thái Lan, tiền về Tuyết Dung đã gửi lời động viên tới các cầu thủ U22 Việt Nam, đồng thời mong mỏi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng trước U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 30, để lần đầu tiên có “cú đúp” Huy chương Vàng cho Thể thao Việt Nam ở một kỳ SEA Games.