Sẽ nhập một số xã giáp ranh vào thành phố Phan Thiết để mở rộng

DUY TUẤN |

Tỉnh Bình Thuận thông qua dự thảo phương án sẽ nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của 2 xã và 1 thị trấn của 2 huyện giáp ranh vào TP Phan Thiết và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 xã giáp ranh khác để mở rộng TP Phan Thiết.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Phan Thiết.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất dự thảo phương án trên do Sở Nội vụ đề xuất và báo cáo tại cuộc họp.

Ranh giới giữa phường Xuân An, TP Phan Thiết và xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc chỉ cách nhau cây cầu. Ảnh: Duy Tuấn
Ranh giới giữa phường Xuân An, TP Phan Thiết và xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc chỉ cách nhau cây cầu. Ảnh: Duy Tuấn

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phú Long, xã Hàm Thắng của huyện Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Mỹ của huyện Hàm Thuận Nam vào TP Phan Thiết. Đồng thời, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Liêm và xã Hàm Hiệp của huyện Hàm Thuận Bắc vào TP Phan Thiết.

Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các nhóm phường thuộc TP Phan Thiết để thành một đơn vị hành chính phường mới: phường Lạc Đạo, phường Đức Thắng và phường Đức Nghĩa; phường Bình Hưng và phường Hưng Long.

Cửa ngõ phía Nam vào TP Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Cửa ngõ phía Nam vào TP Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc vào xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết; phường Phú Hài, TP Phan Thiết và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc vào phường Thanh Hải, TP Phan Thiết.

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng sẽ điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Phước, thị xã La Gi vào phường Phước Lộc. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Đức, huyện Hàm Tân vào thị trấn Tân Minh.

Một góc TP Phan Thiết từ trên cao. Ảnh: Duy Tuấn
Một góc TP Phan Thiết nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Tuấn

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Nội vụ căn cứ nội dung thông báo này, tham mưu tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Phan Thiết, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua làm cơ sở để chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thiện phương án tổng thể, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét.

Ranh giới xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Ranh giới xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận hoàn thiện phương án tổng thể; xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Phan Thiết và thành lập một số phường, xã thuộc TP Phan Thiết theo đúng quy định.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh có 10 đơn vị cấp xã phải sáp nhập giai đoạn 2023-2025

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Nghệ An sẽ sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An thống nhất sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh theo theo Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

TPHCM sẽ sáp nhập 70 phường nhưng chưa sáp nhập quận đến năm 2030

MINH QUÂN |

TPHCM chưa vội sáp nhập các quận và chỉ dự kiến sáp nhập khoảng 70 phường đến năm 2030.

Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường tại Bình Dương có nguy cơ tiếp tục trễ hẹn. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục đã xây dựng nhưng chậm đưa vào sử dụng có nguy cơ xuống cấp, trong đó mới đây có cả một đoạn tường bao bị đổ sập.

Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy: Tôi đã khóc rất nhiều

Huyền Chi |

Quán quân "Vietnam Idol" 2023 Hà An Huy có những chia sẻ về quá trình khám phá bản thân và chinh phục đam mê âm nhạc.

Jude Bellingham là hiểm họa với hàng phòng ngự Barca tại El Clasico

Ngọc Anh |

Với liên tiếp những màn trình diễn chói sáng, mọi sự kỳ vọng của các Madridista lại đổ dồn lên vai của Jude Bellingham trong trận El Clasico vào cuối tuần này.

Huấn luyện viên Troussier với bài toán khó trên hàng công

TAM NGUYÊN |

Mục đích của mọi lối chơi, mọi triết lý bóng đá cuối cùng vẫn là ghi bàn và giành chiến thắng…

Nhân sự mới ở Hải Phòng, Hà Giang, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình tuần qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần (từ ngày 23 - 27.10), các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Giang... đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự, cán bộ chủ chốt tại địa phương.

Quảng Ninh có 10 đơn vị cấp xã phải sáp nhập giai đoạn 2023-2025

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Nghệ An sẽ sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An thống nhất sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh theo theo Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

TPHCM sẽ sáp nhập 70 phường nhưng chưa sáp nhập quận đến năm 2030

MINH QUÂN |

TPHCM chưa vội sáp nhập các quận và chỉ dự kiến sáp nhập khoảng 70 phường đến năm 2030.