Xuyên đêm ở chợ đầu mối lớn nhất Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chợ Rồng Ninh Bình được xem là chợ đầu mối lớn nhất tại Ninh Bình, chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận. Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, trong thời tiết giá rét, hàng nghìn lao động tự do, tiểu thương ở đây phải thức xuyên đêm để mưu sinh.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc những tiểu thương, lao động tự do ở đây bước vào guồng mưu sinh nhọc nhằn trong cái giá rét của những ngày đông. Ảnh: Nguyễn Trường
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc những tiểu thương, lao động tự do ở đây bước vào guồng mưu sinh nhọc nhằn trong cái giá rét của những ngày đông. Ảnh: Nguyễn Trường
Có mặt tại khu vực Chợ Rồng Ninh Bình vào lúc 2h sáng ngày 12.1, theo ghi nhận của PV Lao Động mặc dù trời mưa, thời tiết giá rét nhưng cảnh mua bán ở đây diễn ra khá nhộn nhịp. Ảnh: Nguyễn Trường
Có mặt tại khu vực Chợ Rồng Ninh Bình vào lúc 2h sáng ngày 13.1, theo ghi nhận của PV Lao Động mặc dù trời mưa, thời tiết giá rét nhưng cảnh mua bán ở đây diễn ra khá nhộn nhịp. Ảnh: Nguyễn Trường
Từng đoàn xe chở hàng từ các nơi đổ về đây sau đấy được các tiểu thương lấy sỉ rồi mang đi các chợ khác để tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Trường
Từng đoàn xe chở hàng từ các nơi đổ về đây sau đó được các tiểu thương lấy sỉ rồi mang đi các chợ khác để tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Trường
Hàng hóa ở đây chủ yếu là đồ nông sản, thực phẩm và hoa... Ảnh: Nguyễn Trường
Hàng hóa ở đây chủ yếu là đồ nông sản, thực phẩm và hoa... Ảnh: Nguyễn Trường
Chị Nguyễn Thị Huê, một tiểu thương ở đây cho biết, khu vực trung tâm của Chợ thì sáng mới họp, còn khu vực phía ngoài là khu cung cấp, phân phối các hàng nông sản, thực phẩm và chỉ hoạt động từ 23h đêm hôm trước cho đến 5h sáng ngày hôm sau. Ảnh: Nguyễn Trường
Chị Nguyễn Thị Huê, một tiểu thương ở đây cho biết, khu vực trung tâm của chợ thì sáng mới họp, còn khu vực phía ngoài là khu cung cấp, phân phối các hàng nông sản, thực phẩm và chỉ hoạt động từ 23h đêm hôm trước cho đến 5h sáng ngày hôm sau. Ảnh: Nguyễn Trường
Cũng theo chị Huê, thời điểm giáp Tết này nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng cao nên mỗi đêm có hàng trăm lượt xe tải chở hàng nông sản, thực phẩm từ nơi khác đổ về đây để giao thương. Ảnh: Nguyễn Trường
Cũng theo chị Huê, thời điểm giáp Tết này nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng cao nên mỗi đêm có hàng trăm lượt xe tải chở hàng nông sản, thực phẩm từ nơi khác đổ về đây để giao thương. Ảnh: Nguyễn Trường
“Mặc dù vất vã vì phải thức xuyên đêm dưới thời tiết giá rét để bán hàng nhưng thu nhập cũng được khoảng 700.000 đồng/đêm” - chị Huê chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Trường
“Mặc dù vất vả vì phải thức xuyên đêm dưới thời tiết giá rét để bán hàng nhưng thu nhập cũng được khoảng 700.000 đồng/đêm” - chị Huê chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Trường
Cửu vạn vất vã chuyển hàng từ xe tải xuống. Ảnh: Nguyễn Trường
Cửu vạn vất vả chuyển hàng từ xe tải xuống. Ảnh: Nguyễn Trường
Người dân co ro trong màn đêm giá rét để mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Trường
Người dân co ro trong màn đêm giá rét để mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Trường
Ngoài các thương lái thì nhiều người dân cũng mang các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả... do nhà trồng được đến đây để bán. Ảnh: Nguyễn Trường
Ngoài các thương lái thì nhiều người dân cũng mang các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả... do nhà trồng được đến đây để bán. Ảnh: Nguyễn Trường

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa lớn nhất Ninh Bình tấp nập vào Tết

DIỆU ANH |

Những ngày này, người dân làng hoa Ninh Phúc (TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đang tất bật với việc chăm sóc, thu hoạch để chuẩn bị cung ứng các loại hoa đẹp cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Người lao động đường phố co ro mưu sinh dưới tiết trời giá rét

Thái Mạnh |

Hà Nội chuyển rét trong những ngày cuối của năm 2022, người lao động ngoài đường phố vất vả chống chọi với thời tiết khắc nhiệt để mưu sinh.

Mưu sinh trong đêm với những gánh hàng rau

Thiên Hà |

Hơn 3h sáng, cái chớm lạnh đầu đông phủ khắp con đường khu chợ trung tâm Thị trấn Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) cũng là lúc những gánh hàng rau theo chân người nông dân đến chợ, để bán lại cho thương lái.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Làng hoa lớn nhất Ninh Bình tấp nập vào Tết

DIỆU ANH |

Những ngày này, người dân làng hoa Ninh Phúc (TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đang tất bật với việc chăm sóc, thu hoạch để chuẩn bị cung ứng các loại hoa đẹp cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Người lao động đường phố co ro mưu sinh dưới tiết trời giá rét

Thái Mạnh |

Hà Nội chuyển rét trong những ngày cuối của năm 2022, người lao động ngoài đường phố vất vả chống chọi với thời tiết khắc nhiệt để mưu sinh.

Mưu sinh trong đêm với những gánh hàng rau

Thiên Hà |

Hơn 3h sáng, cái chớm lạnh đầu đông phủ khắp con đường khu chợ trung tâm Thị trấn Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) cũng là lúc những gánh hàng rau theo chân người nông dân đến chợ, để bán lại cho thương lái.