Vì sao sử dụng xà bần để thi công dự án công 267 tỉ đồng ở Huế?

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc dự án đường đi bộ ven sông Như Ý đã lấy vô số xà bần (rác thải xây dựng) đổ đắp vào khu vực công trình, Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế cho rằng, việc đổ xà bần vào công trình là chưa hợp lý và sẽ cho xử lý.

Ngày 20.4, Báo Lao Động đã có bài phản ánh “Lấy xà bần đổ đắp dự án công trị giá 267 tỉ đồng”. Lao Động đã chỉ ra bất cập trong quá trình thi công của Dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP Huế) (ảnh là một phần dự án đã hoàn thiện).
Ngày 20.4, Báo Lao Động đã có bài phản ánh “Lấy xà bần đổ đắp dự án công trị giá 267 tỉ đồng”. Lao Động đã chỉ ra bất cập trong quá trình thi công của Dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP. Huế) (ảnh là một phần dự án đã hoàn thiện).
Cụ thể, đơn vị thi công đã cho hút cát từ sông Như Ý và đổ trực tiếp vào công trình của dự án.
Cụ thể, đơn vị thi công đã cho hút cát từ sông Như Ý và đổ trực tiếp vào công trình của dự án.
Đồng thời, đơn vị này còn tận dụng xà bần (rác thải xây dựng) từ nơi khác để lấp vào công trình. Theo ghi nhận, đã có rất nhiều khối cát, vô số xà bần được đổ vào công trình của dự án đường đi bộ.
Đồng thời, đơn vị này còn tận dụng xà bần (rác thải xây dựng) từ nơi khác để lấp vào công trình. Theo ghi nhận, đã có rất nhiều khối cát, vô số xà bần được đổ vào công trình của dự án đường đi bộ.
Qua quan sát, dọc bờ sông Như Ý, thuộc dự án đường đi bộ ven sông, có những xe xà bần đã được đổ lấp vào công trình; ngoài ra còn có vô số xà bần tập kết ngay cạnh dự án đang chờ lấp vào công trình.
Qua quan sát, dọc bờ sông Như Ý, thuộc dự án đường đi bộ ven sông, có những xe xà bần đã được đổ lấp vào công trình; ngoài ra còn có vô số xà bần tập kết ngay cạnh dự án đang chờ lấp vào công trình.
Việc dùng xà bần đổ đắp vào công trình sẽ không đảm bảo chất lượng, Tuy nhiên, tại công trường của dự án, vô số xà bần đã được công nhân san lấp để hoàn thiện việc xây dựng.
Việc dùng xà bần đổ đắp vào công trình sẽ không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, tại công trường của dự án, vô số xà bần đã được công nhân san lấp để hoàn thiện việc xây dựng.
Được biết, Dự án đường đi bộ ven sông Như Ý đi qua hai phường Phú Hội và Xuân Phú (TP. Huế) là công trình thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế, giai đoạn 2.
Được biết, Dự án đường đi bộ ven sông Như Ý đi qua hai phường Phú Hội và Xuân Phú (TP. Huế) là công trình thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế, giai đoạn 2.
Dự án kéo dài từ Đập Đá đến cầu Vân Dương (TP. Huế) có chiều dài 1,6km, với tổng trị giá đầu tư 267 tỉ đồng dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào giữa năm 2024.
Dự án kéo dài từ Đập Đá đến cầu Vân Dương (TP. Huế) có chiều dài 1,6km, với tổng trị giá đầu tư 267 tỉ đồng dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào giữa năm 2024.
Theo đó, dự án do công ty cổ phần Xây dựng công trình 568 và Công trình Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế thi công, Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế.
Theo đó, dự án do Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568 và Công trình Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế thi công, Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế.
Tuy nhiên, trong hồ sơ mà ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh cung cấp, chỉ có mỗi quyết định mà UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc Gói thầu số 42 - H/LCB/6Kẻ sông Như Ý đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương với diện tích 2,33 ha là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (còn các thủ tục liên quan đến việc được cấp phép khai thác cát thì vị này chưa cung cấp được).
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh - Giám đốc Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế cho biết, việc hút cát từ sông lên để phục vụ đắp vào công trình được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép. Tuy nhiên, trong hồ sơ mà ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh cung cấp, chỉ có mỗi quyết định mà UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc Gói thầu số 42 - H/LCB/6Kẻ sông Như Ý đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương với diện tích 2,33 ha là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (còn các thủ tục liên quan đến việc được cấp phép khai thác cát thì vị này chưa cung cấp được).
Còn việc đổ xà bần vào công trình là chưa hợp lý và sẽ cho xử lý, tuy nhiên không nói rõ sẽ xử lý như thế nào.
Còn việc đổ xà bần vào công trình là chưa hợp lý và sẽ cho xử lý, tuy nhiên không nói rõ sẽ xử lý như thế nào.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nguy hiểm rình rập trên dự án đường 57 tỉ đồng dẫn vào “rốn vàng” Tây Bắc

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Trong khi người dân xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn chưa kịp vui mừng khi được đầu tư, nâng cấp giao thông thì hàng ngày, họ phải đối diện với nguy hiểm rình rập trên cung đường độc đạo.

Thông xe cầu 312 tỉ đồng và khởi công 2 dự án 76 tỉ đồng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 22.4, UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khánh thành thông xe Cầu Đò mới (Cầu Đò 2) bắc qua sông Thị Tính có tổng vốn đầu tư 312 tỉ đồng. Cũng trong buổi lễ, UBND thị xã Bến Cát công bố khởi công 2 công trình mới có tổng vốn đầu tư 76 tỉ đồng.

Lấy xà bần đổ đắp dự án công trị giá 267 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Trong quá trình làm Dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP. Huế) với tổng mức đầu tư 267 tỉ đồng, đơn vị thi công đã lấy vô số xà bần (rác thải xây dựng) đổ đắp vào khu vực công trình.

Nguyên nhân 2 nút giao cao tốc Bắc - Nam ở Thanh Hóa vừa mở lại đóng

Trần Lâm |

Chỉ trong vài ngày, 2 nút giao cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa vừa mới mở lại đóng mà không thông báo. Điều này gây nhiều khó khăn cho người điều khiển phương tiện giao thông.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói chấp nhận mọi phán quyết của tòa án

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 23.4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích tiếp tục phần xét hỏi. Tại phiên tòa, bị cáo Thanh cho biết đồng ý với nội dung của cáo trạng và sẽ chấp nhận mọi phán quyết của Hội đồng xét xử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm viếng gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn lao động ở Yên Bái

Nhóm PV |

Ngày 23.4, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Rong biển bủa vây bãi biển Hải Phòng trước thềm khai mạc du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Theo chính quyền quận Đồ Sơn (Hải Phòng), từ nhiều ngày nay, rong biển trôi dạt vào khu vực bãi biển với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Diễn viên phim giờ vàng nói gì khi đóng vai ác bị khán giả "ném đá", nhắn tin dọa đánh

Bình An |

Khi mạng xã hội bùng nổ, tính tương tác giữa khán giả, phim ảnh và nghệ sĩ bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Từ đó đã tạo ra thế đối nghịch giữa diễn viên đóng vai chính diện và phản diện.

Nguy hiểm rình rập trên dự án đường 57 tỉ đồng dẫn vào “rốn vàng” Tây Bắc

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Trong khi người dân xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn chưa kịp vui mừng khi được đầu tư, nâng cấp giao thông thì hàng ngày, họ phải đối diện với nguy hiểm rình rập trên cung đường độc đạo.

Thông xe cầu 312 tỉ đồng và khởi công 2 dự án 76 tỉ đồng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 22.4, UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khánh thành thông xe Cầu Đò mới (Cầu Đò 2) bắc qua sông Thị Tính có tổng vốn đầu tư 312 tỉ đồng. Cũng trong buổi lễ, UBND thị xã Bến Cát công bố khởi công 2 công trình mới có tổng vốn đầu tư 76 tỉ đồng.

Lấy xà bần đổ đắp dự án công trị giá 267 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Trong quá trình làm Dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP. Huế) với tổng mức đầu tư 267 tỉ đồng, đơn vị thi công đã lấy vô số xà bần (rác thải xây dựng) đổ đắp vào khu vực công trình.