Trong mưa lạnh đầu xuân, nông dân Yên Bái hăng say ra đồng

Mạnh Cường |

Yên Bái - Những người nông dân trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương gieo cấy chuẩn bị cho vụ xuân.
Dọc khắp các cánh đồng ở Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình hay Mù Cang Chải, Trạm Tấu, nơi nào người nông dân cũng tranh thủ xuống đồng ngay sau tết gieo cấy lúa xuân, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.
Trên khắp các cánh đồng ở huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình hay các huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu, đi đâu cũng dễ bắt gặp hình ảnh những người nông dân đang hăng hái xuống đồng ngay sau tết để gieo cấy lúa xuân, mặc gió rét, mưa phùn.
Sau những ngày nghỉ tết, không khí lao động sản xuất lại nhộn nhịp trên cánh đồng Sân Bay, thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.
Ngày 6.2, có mặt tại cánh đồng Sân Bay, thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, PV có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh không khí lao động sản xuất hăng say của những người nông dân nơi đây, người nhổ mạ, người gánh, người lái máy cấy...
Vừa đưa tay thoăn thoắt cắm những cây mạ non xuống ruộng, chị Hà Thị Huệ (thôn Trung tâm, xã Đông Cuông) chia sẻ: “Năm nào gia đình cứ ăn Tết xong lại chuẩn bị cho vụ Đông Xuân, dù thời tiết năm nay lạnh nhưng do mạ đã gieo từ trước tết, gia đình vẫn động viên chọn thời điểm đẹp để xuống đồng với hi vọng một năm bội thu“.
Vừa thoăn thoắt cấy những cây lúa đầu xuân, chị Hà Thị Huệ (thôn Trung tâm, xã Đông Cuông) vừa trao đổi với PV: “Năm nào ăn Tết xong gia đình cũng chuẩn bị cho vụ Xuân, dù thời tiết năm nay lạnh và có chút mưa đầu xuân nhưng gia đình vẫn quyết định chọn ngày đẹp để ra đồng với hi vọng 1 năm bội thu".
Đặc biệt, năm nay trên cánh đồng trung tâm xã, ngoài sức người, những chiếc máy cấy đã được người nông dân tại đây áp dụng vào sản xuất để giảm bớt sức lao động.
Chị Huệ cho hay, nhà làm 4 mẫu lúa (2ha), lúa gieo cấy trước tết đang bén ruộng nên tốt nhanh, phải tranh thủ tỉa dặm cho kịp, nếu chờ lên cao nữa thì không còn tỉa dặm được nữa. Cho nên, dù chưa qua hết tết nhưng người dân tại đây đều đã rục rịch xuống đồng để trồng cấy.
Trong niềm phấn khởi đầu năm mới, anh Lương Văn Hoàn (công nhân tại Giống cây trồng Đông Cuông) tâm sự:
Điều đặc biệt tại các cánh đồng trên địa bàn huyện Văn Yên năm nay là sự xuất hiện của nhiều máy cấy được người dân sử dụng để giảm bớt sức lao động.
Vừa nói, anh Hoàng vừa khởi động máy rồi thoăn thoắn di chuyển những đường cấy đầu tiên, chả mấy chỗ cả thửa ruộng chừng gần 1ha nhưng đã được hoàn thiện chưa đầy buổi sáng.
Trao đổi với PV, anh Lương Văn Hoàn (công nhân tại trung tâm Giống cây trồng Đông Cuông) cho biết: "Việc sử dụng máy đã giúp người dân tiết kiệm rất nhiều công sức, trước kia 20 người trong 1 ngày chỉ cấy được từ 1 - 1,2ha, nhưng hiện nay thì mọi việc đều có máy móc hỗ trợ nên đỡ vất vả hơn nhiều".
Theo dự kiến, diện tích cấy của trại giống Đông Cuông sẽ hoàn thành trong 4 - 5 ngày tới, với sức lao động được giải phóng, người dân có nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khoẻ gia đình.
Anh Hoàn chia sẻ, bản thân nhà cũng làm nông nên hiểu rất rõ sự vất vả của việc làm lụng bằng chân tay, giờ nhờ vận dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất đã giúp người dân bớt vất vả, tập trung nhiều hơn vào chăm sóc gia đình và các công việc khác.
Nhờ được giải phỏng sức lao động, nhiều gia đình ngoài ruộng lúa, đã sớm bắt tay vào việc trồng quế, rau và các loại cây khác phục vụ kinh tế gia đình.
Nhờ được giải phóng sức lao động, nhiều gia đình đã sớm bắt tay vào việc trồng quế, rau và các loại cây khác để phát triển kinh tế gia đình.
Trao đổi với PV, ông Lương Văn Điền - Phó Chủ tịch xã Đông Cuông cho biết: “Tính từ ngày 4.2, trên địa bàn xã đã gieo cấy được 50/265 ha lúa vụ xuân. Đây là điều kiện thuận lợi để toàn bộ diện tích lúa xuân của xã sẽ cấy hết trong khung thời vụ tốt nhất“.
Trao đổi với PV, ông Lương Văn Điền - Phó Chủ tịch xã Đông Cuông cho biết: “Tính từ ngày 4.2, trên địa bàn xã đã gieo cấy được 50/265 ha lúa vụ xuân. Đây là điều kiện thuận lợi để toàn bộ diện tích lúa xuân của xã sẽ cấy hết trong khung thời vụ tốt nhất“.


Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Gặp thầy giáo Yên Bái 2 lần lập kỷ lục viết sử bằng thơ

Văn Đức |

Yên BáiThầy giáo Lê Văn Cường đã không ngừng nỗ lực, đổi mới để đưa kiến thức lịch sử vào những câu thơ lục bát truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Nông dân vào tổ công nghệ, chuyển đổi số đưa đặc sản Lạng Sơn "lên sàn"

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Gần 1.600 tổ công nghệ cộng đồng với các trưởng thôn, trưởng bản làm tổ trưởng đang từng ngày hướng dẫn bà con phát triển kinh tế số. Từ chỗ chưa có khái niệm về thương mại điện tử, nhiều người nông dân ở Lạng Sơn đã có doanh thu hàng trăm triệu đồng khi đưa đặc sản của quê hương “lên sàn”.

Yên Bái: Bắt giữ 2 vợ chồng trốn truy nã sau 1 năm lẩn trốn

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Gặp thầy giáo Yên Bái 2 lần lập kỷ lục viết sử bằng thơ

Văn Đức |

Yên BáiThầy giáo Lê Văn Cường đã không ngừng nỗ lực, đổi mới để đưa kiến thức lịch sử vào những câu thơ lục bát truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Nông dân vào tổ công nghệ, chuyển đổi số đưa đặc sản Lạng Sơn "lên sàn"

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Gần 1.600 tổ công nghệ cộng đồng với các trưởng thôn, trưởng bản làm tổ trưởng đang từng ngày hướng dẫn bà con phát triển kinh tế số. Từ chỗ chưa có khái niệm về thương mại điện tử, nhiều người nông dân ở Lạng Sơn đã có doanh thu hàng trăm triệu đồng khi đưa đặc sản của quê hương “lên sàn”.

Yên Bái: Bắt giữ 2 vợ chồng trốn truy nã sau 1 năm lẩn trốn

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".