Tranh nhau "giật cô hồn", hàng trăm người gây náo loạn đường phố ở TPHCM

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Hằng năm, cứ đến dịp Rằm tháng 7 Âm lịch, hàng trăm người dân lại cùng nhau tụ tập tại những địa điểm tổ chức cúng rằm để "giật cô hồn", tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên đường phố.

Clip hàng trăm người tranh nhau giật cô hồn.
 Theo phong tục của người Việt Nam, rằm tháng 7 là ngày rằm lớn nhất trong năm, thường có tên gọi khác như ngày “Xá tội vong nhân“, “Lễ Vu Lan“. Tại TPHCM nói riêng và miền Nam nói chung, ngoài những phong tục chính, trong suốt tháng này sẽ thường xuyên diễn ra tục “Giật cô hồn“.
Rằm tháng 7 Âm lịch được xem là ngày rằm lớn nhất trong năm, có tên gọi khác như ngày “Xá tội vong nhân“, “Lễ Vu Lan“. Tại TPHCM nói riêng và miền Nam nói chung, ngoài những phong tục chính, trong suốt tháng này sẽ thường xuyên diễn ra tục “giật cô hồn“.
Theo ghi nhận của phóng viên, Khoảng 15h chiều ngày 30.8 (tức 15.7 âm lịch) tại khu vực Thương xá Đồng Khánh (Quận 5, TPHCM), có đến hàng trăm người đã đến chờ từ sớm.
Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 30.8 (tức 15.7 Âm lịch) tại khu vực Thương xá Đồng Khánh (Quận 5, TPHCM), có đến hàng trăm người đã đến chờ từ sớm trước cửa hàng buôn bán của người Hoa.
Tại nơi buôn bán của gia đình ông Trần Bang Chí (66 tuổi, quận 5), nhiều người cũng đã đứng chờ sẵn để “giật cô hồn”. Được biết, phong tục này đã được duy trì qua nhiều thế hệ gia đình ông Chí.
Tại nơi buôn bán của gia đình ông Trần Bang Chí (66 tuổi, Quận 5), nhiều người cũng đã đứng chờ sẵn để “giật cô hồn”.
“Lúc trưa gia đình đã cúng ông bà rồi, còn bây giờ là cúng cô hồn. Mâm cúng phải có gà, vịt đầy đủ, rồi mâm ngũ quả,.... Duy trì phong tục bao nhiêu năm nay nên thấy không khí cũng vui. Mỗi năm gia đình tôi chuẩn bị chừng vài chục triệu, mệnh giá cũng đa dạng, có bao nhiêu thì gia đình phát bấy nhiêu“, ông Chí nói.
“Lúc trưa gia đình đã cúng ông bà rồi, còn bây giờ là cúng cô hồn. Mâm cúng phải có gà, vịt đầy đủ, rồi mâm ngũ quả,.... Duy trì phong tục bao nhiêu năm nay nên thấy không khí cũng vui. Mỗi năm gia đình tôi chuẩn bị chừng vài chục triệu, mệnh giá cũng đa dạng, có bao nhiêu thì gia đình phát bấy nhiêu“, ông Chí nói.
 Nhiều người mang theo vợt, mâm… chờ cướp cô hồn Vật phẩm 'giật' là các tờ tiền Việt có mạnh giá 10.000-20.000 đồng.
Nhiều người mang theo vợt, mâm… chờ giật cô hồn. Vật phẩm 'giật' là các tờ tiền có mệnh giá 10.000-20.000 đồng.
Đến thời điểm gia chủ rải tiền, đám đông ngay lập tức lao vào tranh đoạt tiền cúng giữa lòng đường gây nên cảnh ồn ào, náo loạn, ảnh hưởng đến người đi đường.
Cảnh tượng tranh giành tiền khiến nhiều người bị té ngã và gây ùn tắc giao thông.
Anh Lí Hồng Đức (21 tuổi, quận 11) cho biết đã tham gia phong tục giật cô hồn được nhiều năm nay. “Tiền rải của gia chủ có đủ mệnh giá, đa số là 1.000 - 5.000 đồng. Phát hết số trên thì tiếp tục những mệnh giá lớn hơn như 10.000, 20.000 đồng, thậm chí là 50.000 - 100.000. Mỗi gia đình sẽ rải từ 3-4 đợt“, anh Đức cho hay.
Anh Lý Hồng Đức (21 tuổi, Quận 11) cho biết đã tham gia phong tục giật cô hồn được nhiều năm nay. “Tiền rải của gia chủ có đủ mệnh giá, đa số là 1.000 - 5.000 đồng. Phát hết số trên thì tiếp tục những mệnh giá lớn hơn như 10.000, 20.000 đồng, thậm chí là 50.000 - 100.000. Mỗi gia đình sẽ rải từ 3-4 đợt“, anh Đức cho hay.
Khung cảnh chen lấn, xô đẩy gây náo loạn cả một tuyến phố.
Nhiều người xô đẩy nhau để lao vào giật tiền giữa ngã tư, bất chấp sự nguy hiểm gây náo loạn cả một tuyến phố.
ANH TÚ - NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Đông đảo người dân TPHCM đi lễ chùa cầu bình an trước ngày Rằm tháng 7

Nguyên Chân |

TPHCM - Đông đảo người dân đi lễ chùa, thắp nhang cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình, người thân trước ngày Rằm tháng 7. Đây được xem là ngày rằm lớn nhất trong năm với 2 ý nghĩa lớn là lễ Vu Lan báo hiếu và ngày xá tội vong nhân.

Sát ngày Rằm tháng 7, vàng mã ế khách chưa từng có

MINH HÀ |

Cận ngày Rằm tháng 7, tại phố hàng Mã, các mặt hàng đồ vàng mã có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng như biệt thự có bể bơi, xe hơi sang trọng, mỹ phẩm, quần áo, túi xách dù bày biện phong phú nhưng vẫn ế ẩm.

Sôi động thị trường mâm cỗ cúng Rằm tháng 7

Khánh Linh |

Rằm tháng 7 đang đến rất gần, thị trường phục vụ cho ngày này cũng sôi động hơn bao giờ hết. Từ mâm cỗ, hoa quả đến đồ sơ chế sẵn trên chợ online luôn sẵn hàng, phục vụ các "thượng đế".

Độc đáo cặp duối chị - duối em hơn 300 năm tuổi nằm giữa cánh đồng Vàng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nằm giữa cánh đồng Vàng, cây duối đôi hay còn gọi là cây duối chị - duối em đã tồn tại hơn 300 năm, gắn với bao thế hệ người dân làng Phú La (xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng). Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản với cặp duối cổ thụ này.

Một sáng mùa thu về thăm lăng Bác

Chí Long |

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, nhiều gia đình tranh thủ cho con nhỏ về thăm lăng Bác, chụp những bộ ảnh lưu niệm ấn tượng.

Bão chồng bão ở Trung Quốc, cơn bão thứ 3 thẳng tiến sau Saola và Haikui

Thanh Hà |

Ngoài bão Saola, 2 cơn bão khác đang mạnh lên và thẳng tiến về phía Trung Quốc là bão Haikui và Kirogi.

Lợi nhuận giảm sâu của các doanh nghiệp thuỷ sản

QUANG DÂN |

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, loạt doanh nghiệp thuỷ sản như Vĩnh Hoàn, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Thực phẩm Sao Ta đều ghi nhận doanh thu lợi nhuận giảm sâu.

Thanh Hoá và câu chuyện phát triển bóng đá từ nguồn lực tỉnh nhà

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá đang có 1 mùa giải đáng nhớ khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023. Với những người làm bóng đá xứ Thanh, thành tích của đội bóng vừa là niềm vui, vừa là động lực để phát triển. Góc nhìn thể thao số 126 có buổi gặp gỡ với ông Cao Hoàng Đức - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá để lắng nghe thêm những chia sẻ về vấn đề này.

Đông đảo người dân TPHCM đi lễ chùa cầu bình an trước ngày Rằm tháng 7

Nguyên Chân |

TPHCM - Đông đảo người dân đi lễ chùa, thắp nhang cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình, người thân trước ngày Rằm tháng 7. Đây được xem là ngày rằm lớn nhất trong năm với 2 ý nghĩa lớn là lễ Vu Lan báo hiếu và ngày xá tội vong nhân.

Sát ngày Rằm tháng 7, vàng mã ế khách chưa từng có

MINH HÀ |

Cận ngày Rằm tháng 7, tại phố hàng Mã, các mặt hàng đồ vàng mã có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng như biệt thự có bể bơi, xe hơi sang trọng, mỹ phẩm, quần áo, túi xách dù bày biện phong phú nhưng vẫn ế ẩm.

Sôi động thị trường mâm cỗ cúng Rằm tháng 7

Khánh Linh |

Rằm tháng 7 đang đến rất gần, thị trường phục vụ cho ngày này cũng sôi động hơn bao giờ hết. Từ mâm cỗ, hoa quả đến đồ sơ chế sẵn trên chợ online luôn sẵn hàng, phục vụ các "thượng đế".