Trang phục dân tộc thi Miss Grand: Á hậu Ngọc Thảo có nhỉnh hơn "đàn chị"?

Vi Trần |

"Nối gót" Á hậu Huyền My, Phương Nga, Kiều Loan, Á hậu Ngọc Thảo là đại diện tiếp theo của Việt Nam có phần thi "Trang phục dân tộc" được đánh giá cao tại Miss Grand International - Hoa hậu hòa bình Quốc tế.

Tối 24.3, phần thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International 2020 đã được diễn ra với sự góp mặt của 63 thí sinh. Đại diện Việt Nam - Á hậu Ngoc Thảo thể hiện kỹ năng catwalk chuyên nghiệp trong trang phục dân tộc “Lá ngọc cành vàng” của NTK Tín Thái. Ảnh: CMH.
Tối 24.3, phần thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International 2020 đã được diễn ra với sự góp mặt của 63 thí sinh. Đại diện Việt Nam - Á hậu Ngoc Thảo thể hiện kỹ năng catwalk chuyên nghiệp trong trang phục dân tộc “Lá ngọc cành vàng” của NTK Tín Thái. Ảnh: CMH.
Lấy cảm hứng từ nghệ thuật cây kiểng bonsai, biểu tượng của cuộc sống vương giả thời nhà Nguyễn. Bộ trang phục mang bản sắc văn hoá truyền thống và xen lẫn những yếu tố hiện đại trên tổng thể thiết kế. Ảnh: Mr AT.
Lấy cảm hứng từ nghệ thuật cây kiểng bonsai, biểu tượng của cuộc sống vương giả thời nhà Nguyễn. Bộ trang phục mang bản sắc văn hoá truyền thống và xen lẫn những yếu tố hiện đại trên tổng thể thiết kế. Ảnh: Mr AT.
Mặc dù bộ trang phục có sức nặng lên đến gần 30kg nhưng Á hậu Ngọc Thảo vẫn tích cực tương tác với máy quay cùng cú xoay giữa sân khấu với những động tác uyển chuyển, dứt khoát. Ảnh: CMH.
Mặc dù bộ trang phục có sức nặng lên đến gần 30kg nhưng Á hậu Ngọc Thảo vẫn tích cực tương tác với máy quay cùng cú xoay giữa sân khấu với những động tác uyển chuyển, dứt khoát. Ảnh: CMH.
Sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, Á hậu Ngọc Thảo nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía khán giả khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay. Sau vòng thi Quốc phục, đêm Chung kết ngày 27/3 được diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.
Sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, Á hậu Ngọc Thảo nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía khán giả khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay. Sau vòng thi "Trang phục dân tộc", đêm chung kết Miss Grand International 2020 sẽ diễn ra ngày 27.3 tại Băng Cốc, Thái Lan. Ảnh: MrAT.
Tại Miss Grand International 2019, Á hậu Kiều Loan đã có bước đột phá khi quyết định thay đổi áo dài bằng một thiết kế mới lạ mang hơi hướng giao thoa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Ảnh: Sen Vàng.
Tại Miss Grand International 2019, Á hậu Kiều Loan đã có bước đột phá khi quyết định thay đổi áo dài bằng một thiết kế mới lạ mang hơi hướng giao thoa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Ảnh: Sen Vàng.
Trang phục dân tộc của Á hậu Kiều Loan được lấy cảm hứng từ Chùa Cầu và đêm Hội An lung linh với 41 nghìn viên pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng. Chính điều này đã giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng nhất trong đêm thi. Ảnh: Sen Vàng.
Trang phục dân tộc của Á hậu Kiều Loan được lấy cảm hứng từ Chùa Cầu và đêm Hội An lung linh với 41 nghìn viên pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng. Chính điều này đã giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng nhất trong đêm thi. Ảnh: Sen Vàng.
Bộ trang phục truyền thống độc đáo kết hợp với những bước catwalk tự tin đã mang về cho Á hậu Kiều Loan thắng giải Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất) và giành suất vào Top 10 ở chung kết Miss Grand International 2019. Ảnh: Sen Vàng.
Bộ trang phục truyền thống độc đáo kết hợp với những bước catwalk tự tin đã mang về cho Á hậu Kiều Loan thắng giải Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất) và giành suất vào Top 10 ở chung kết Miss Grand International 2019. Ảnh: Sen Vàng.
Bộ quốc phục được Á hậu Phương Nga lựa chọn mang đến Miss Grand International có tên gọi “Ngũ Phụng Tề Phi”, tông chủ đạo của bộ trang phục là màu vàng cung đình, được sử dụng với chất liệu gấm kết hợp với lụa truyền thống, mang ý tưởng về hình tượng ngũ phụng và pháp lam Huế.
Bộ trang phục dân được Á hậu Phương Nga lựa chọn mang đến Miss Grand International 2018 có tên gọi “Ngũ Phụng Tề Phi”. Tông chủ đạo của bộ trang phục là màu vàng cung đình, được sử dụng với chất liệu gấm kết hợp với lụa truyền thống, mang ý tưởng về hình tượng ngũ phụng và pháp lam Huế. Ảnh: Sen Vàng.
Trong cuộc thi, Phương Nga nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người hâm mộ sắc đẹp ở Việt Nam và thế giới. Nhiều người cho rằng với bộ trang phục truyền thống được đầu tư công phu cùng màn trình diễn tự tin, việc Phương Nga đạt thứ hạng cao là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của cô. Ảnh: Sen Vàng.
Trong cuộc thi, Phương Nga nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người hâm mộ sắc đẹp ở Việt Nam và thế giới. Nhiều người cho rằng với bộ trang phục truyền thống được đầu tư công phu cùng màn trình diễn tự tin, việc Phương Nga đạt thứ hạng cao là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của cô. Ảnh: Sen Vàng.
Sau khi đăng quang Á hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga không có nhiều thời gian luyện tập, nhưng chính bản lĩnh và sự tự tin, người đẹp đã gây ấn tượng mạnh về “sắc màu” của tà áo dài Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga không có nhiều thời gian luyện tập, nhưng chính bản lĩnh và sự tự tin, người đẹp đã gây ấn tượng mạnh về “sắc màu” của tà áo dài Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Ảnh: Sen Vàng.
Á hậu Huyền My là đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017 - năm đầu tiên cuộc thi này tổ chức ở Việt Nam, Trong phần thi trang phục dân tộc, Huyền My chọn bộ áo dài cách điệu được lấy cảm hứng hoa văn và pháp lam cung đình Huế.
Á hậu Huyền My là đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017 - năm đầu tiên cuộc thi này tổ chức ở Việt Nam. Trong phần thi trang phục dân tộc, Huyền My chọn bộ áo dài cách điệu được lấy cảm hứng hoa văn và pháp lam cung đình Huế. Ảnh: NVCC.
Bộ trang phục nặng hơn 30kg, với phần đuôi dài, được xẻ thành nhiều tà. Chiếc mấn đội đầu được trang trí cầu kỳ, nặng gần 8 kg. Huyền My chia sẻ cô rất tự tin khi khoác lên người thiết kế này. Đây cũng là dịp để gửi gắm vẻ đẹp truyền thống vào mỗi tà áo váy nhằm đưa hình ảnh nền văn hóa nước nhà đến bạn bè thế giới.
Bộ trang phục nặng hơn 30kg, với phần đuôi dài, được xẻ thành nhiều tà. Chiếc mấn đội đầu được trang trí cầu kỳ, nặng gần 8kg. Huyền My chia sẻ cô rất tự tin khi khoác lên người thiết kế này. Đây cũng là dịp để gửi gắm vẻ đẹp truyền thống vào mỗi tà áo váy nhằm đưa hình ảnh nền văn hóa nước nhà đến bạn bè thế giới. Ảnh: NVCC.
Với lợi thế sân nhà, đại diện Việt Nam - Huyền My đã không làm công chúng nước nhà thất vọng bởi màn trình diễn đầy tự tin. Á hạu lọt Top 10 Trang phục truyền thống được yêu thích nhất trên hệ thống bình chọn của cuộc thi.
Với lợi thế sân nhà, đại diện Việt Nam - Huyền My đã không làm khán giả thất vọng bởi màn trình diễn đầy tự tin. Á hậu sinh năm 1995 đã lọt Top 10 "Trang phục dân tộc" được yêu thích nhất cũng như lọt top 10 chung cuộc. Ảnh: NVCC.
Vi Trần
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhắn nhủ Á hậu Ngọc Thảo trước chung kết Miss Grand

Nhóm PV |

Tối 27.3, đêm chung kết Miss Grand International sẽ diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan. Á hậu Ngọc Thảo, đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc này hiện đang nhận được nhiều kỳ vọng bởi sự thể hiện xuất sắc qua các phần thi. Trước thềm chung kết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Nga cùng nhiều người đẹp đã gửi lời chúc tới Á hậu Ngọc Thảo trước đêm thi quan trọng này.

Nhan sắc Á hậu Ngọc Thảo và 3 người đẹp Việt thi Miss Grand International

Linh Chi |

Trước Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Phương Nga, Á hậu Kiều Loan và Á hậu Huyền My là những người đẹp đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình quốc tế.

Á hậu Ngọc Thảo diện trang phục nặng 30kg toả sáng tại Miss Grand

Linh Chi |

Mang “Lá ngọc càng vàng” lên sân khấu đêm thi Quốc phục, Á hậu Ngọc Thảo toả sáng với màn trình diễn ấn tượng tại Miss Grand International 2020.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhắn nhủ Á hậu Ngọc Thảo trước chung kết Miss Grand

Nhóm PV |

Tối 27.3, đêm chung kết Miss Grand International sẽ diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan. Á hậu Ngọc Thảo, đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc này hiện đang nhận được nhiều kỳ vọng bởi sự thể hiện xuất sắc qua các phần thi. Trước thềm chung kết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Nga cùng nhiều người đẹp đã gửi lời chúc tới Á hậu Ngọc Thảo trước đêm thi quan trọng này.

Nhan sắc Á hậu Ngọc Thảo và 3 người đẹp Việt thi Miss Grand International

Linh Chi |

Trước Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Phương Nga, Á hậu Kiều Loan và Á hậu Huyền My là những người đẹp đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình quốc tế.

Á hậu Ngọc Thảo diện trang phục nặng 30kg toả sáng tại Miss Grand

Linh Chi |

Mang “Lá ngọc càng vàng” lên sân khấu đêm thi Quốc phục, Á hậu Ngọc Thảo toả sáng với màn trình diễn ấn tượng tại Miss Grand International 2020.