TPHCM sau 1 tháng nới lỏng, người dân bắt đầu "quên" đeo khẩu trang

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách, nhiều người dân đến vui chơi tại các địa điểm trung tâm Thành phố bắt đầu lơ là phòng chống dịch COVID-19.

 
Vào dịp cuối tuần, nhiều địa điểm tại trung tâm TPHCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hồ Con Rùa,... đông đúc người dân đến vui chơi.
 
Theo ghi nhận của Lao Động, tối ngày 7.11, nhiều người dân bắt đầu lơ là việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
 
 
Người dân vô tư vui chơi, nói chuyện nhưng không đeo khẩu trang. Mặc dù, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), loa phát thanh thường xuyên phát đi các nội dung tuyên truyền về việc thực hiện 5K.
 
Anh Dương Đức Anh sống tại Quận 4 cho biết: "Nhiều người khi tới những địa điểm vui chơi cuối tuần có dấu hiệu chủ quan trong việc phòng chống dịch. Vào cuối tuần đông người tập trung ăn uống, vui chơi nhưng vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang và còn tụ tập đông".
 
Các bạn trẻ vô tư nói chuyện "quên" đeo khẩu trang.
 
Hình ảnh ghi nhận tại khu vực trước Bưu điện TPHCM (Quận 1).
 
Tại khu vực Hồ Con Rùa (Quận 3), nhiều người dân chưa chấp hành các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...
 
Lực lượng chức năng cũng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở, xử lý người vi phạm quy định về phòng chống dịch tại các địa điểm trung tâm TPHCM. Tuy nhiên, nhiều người khi ra đường vẫn chủ quan khi dịch bệnh còn phức tạp.
THANH VŨ - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện điều trị COVID-19 số ca mắc tăng sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách tại TPHCM, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng. Thành phố đang quan ngại về số ca mắc tăng và đề nghị người dân không chủ quan, lơ là và tăng cường thêm biện pháp phòng dịch.

Cuộc sống bình thường trở lại TPHCM sau 1 tháng nới lỏng giãn cách

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau 1 tháng thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều hoạt động, dịch vụ đã được hoạt động trở lại. Tại một số điểm du lịch, hàng quán, tuyến đường cũng nhộn nhịp trở lại.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn lơ là phòng dịch sau nới lỏng giãn cách

Hà Phương - Đức Thiện |

Nhiều cửa hàng, quán ăn, quán cafe tại TP. Hà Nội được phép mở cửa, hoạt động kinh doanh sau giãn cách nhưng vẫn chủ quan trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Bệnh viện điều trị COVID-19 số ca mắc tăng sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau hơn 1 tháng nới lỏng giãn cách tại TPHCM, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng. Thành phố đang quan ngại về số ca mắc tăng và đề nghị người dân không chủ quan, lơ là và tăng cường thêm biện pháp phòng dịch.

Cuộc sống bình thường trở lại TPHCM sau 1 tháng nới lỏng giãn cách

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau 1 tháng thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều hoạt động, dịch vụ đã được hoạt động trở lại. Tại một số điểm du lịch, hàng quán, tuyến đường cũng nhộn nhịp trở lại.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn lơ là phòng dịch sau nới lỏng giãn cách

Hà Phương - Đức Thiện |

Nhiều cửa hàng, quán ăn, quán cafe tại TP. Hà Nội được phép mở cửa, hoạt động kinh doanh sau giãn cách nhưng vẫn chủ quan trong việc phòng chống dịch COVID-19.