Tiến độ dự án Huỳnh Thúc Kháng kéo dài sau 2 thập kỉ duyệt quy hoạch

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Đến nay, dự án Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã đạt tiến độ khoảng 68%. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa khẳng định sẽ thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt, hoàn thành vào cuối năm 2022.

Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 1,3km, bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3 mét - 30 mét. Điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao thông đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tuyến tại vị trí nút giao Voi Phục.
Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 1,3km, bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3 mét - 30 mét. Điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao thông đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tuyến tại vị trí nút giao Voi Phục.
Tuyến đường nằm trong quy hoạch của quận Đống Đa từ năm 2000 và đến năm 2003 được TP.Hà Nội phê duyệt.
Tuyến đường nằm trong quy hoạch của quận Đống Đa từ năm 2000 và đến năm 2003 được TP.Hà Nội phê duyệt.
Dự án có mức đầu tư là 342,624 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2018 - 2022. Khối lượng công việc cần giải phóng mặt bằng là 67 hộ dân và 16 tổ chức với diện tích thu hồi khoảng 39.593 mét vuông.
Dự án có mức đầu tư là 342,624 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2018 - 2022. Khối lượng công việc cần giải phóng mặt bằng là 67 hộ dân và 16 tổ chức với diện tích thu hồi khoảng 39.593 mét vuông.
 
Theo ghi nhận ngày 18.4, các công nhân đang thực hiện một số hạng mục còn dang dở.
UBND quận đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với toàn bộ 67/67 hộ. Đã có 38/67 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích mặt bằng đã thu hồi khoảng 2.760 mét vuông, 21/29 hộ gia đình (còn lại) đã cơ bản đồng thuận, quận đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
UBND quận đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với toàn bộ 67/67 hộ. Đã có 38/67 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích mặt bằng đã thu hồi khoảng 2.760 mét vuông, 21/29 hộ gia đình (còn lại) đã cơ bản đồng thuận, quận đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
Với 8 hộ chưa đồng thuận, hiện UBND quận Đống Đa đang tiếp tục vận động đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013. Thời gian dự kiến tổ chức cưỡng chế trong tháng 6.2022.
Với 8 hộ chưa đồng thuận, hiện UBND quận Đống Đa tiếp tục vận động đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013. Thời gian dự kiến tổ chức cưỡng chế trong tháng 6.2022.
Dự án đang triển khai thi công đoạn tuyến từ Bệnh viện GTVT đến nút giao Voi Phục (khoảng 260 mét dài). Hiện còn tồn tại đoạn tuyến từ di tích Pháo đài Láng đến trường Anfed Nobel (khoảng 100 mét dài) chưa thi công do chưa có mặt bằng.
Dự án đang triển khai thi công đoạn tuyến từ Bệnh viện GTVT đến nút giao Voi Phục (khoảng 260 mét dài). Hiện còn tồn tại đoạn tuyến từ di tích Pháo đài Láng đến trường Anfed Nobel (khoảng 100 mét dài) chưa thi công do chưa có mặt bằng.
 
 
Trong quá trình triển khai dự án, người tham gia giao thông gặp 1 vài khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường này.
 
Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Pháo Đài Láng, công nhân đang hoàn thiện công việc lát gạch vỉa vè.
 
Bên cạnh đó, nhiều khu vực của dự án đường này vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng.
 
Đoạn đường đã được trải nhựa, vỉa hè lát đá xanh, trồng cây và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi được hoàn thành sẽ góp phần kết nối hệ thống các đường giao thông chính trong khu vực trung tâm, giảm tải cho đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng (thuộc vành đai II) và đường Đê La Thành (thuộc vành đai I, đoạn Voi Phục – Giảng Võ).
Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi được hoàn thành sẽ góp phần kết nối hệ thống các đường giao thông chính trong khu vực trung tâm, giảm tải cho đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng (thuộc vành đai II) và đường Đê La Thành (thuộc vành đai I, đoạn Voi Phục – Giảng Võ).
Video: Hà Giang
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chi hơn 49.000 tỉ đồng thực hiện các dự án trường học, y tế, di tích

Phạm Đông |

Hà Nội - HĐND thành phố quyết nghị cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố đối với kế hoạch 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích, tổng kinh phí dự kiến đầu tư là 49.202,8 tỷ đồng thực hiện 1.467 dự án.

Hà Nội thông qua 15 nhóm biện pháp xử lý dự án đất chậm triển khai

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển KT-XH Thủ đô. Thiết lập kỷ cương trong quản lý dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội dần thành hình sau 2 thập kỉ

TÙNG GIANG - ĐỨC THIỆN |

Hà Nội - Đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 700m từ nút giao đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh đến đến đoạn giao cắt Chùa Láng đang dần thành hình. Tuy nhiên do vướng giải phóng mặt bằng nên tiến độ dự án đang bị ảnh hưởng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội chi hơn 49.000 tỉ đồng thực hiện các dự án trường học, y tế, di tích

Phạm Đông |

Hà Nội - HĐND thành phố quyết nghị cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố đối với kế hoạch 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích, tổng kinh phí dự kiến đầu tư là 49.202,8 tỷ đồng thực hiện 1.467 dự án.

Hà Nội thông qua 15 nhóm biện pháp xử lý dự án đất chậm triển khai

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển KT-XH Thủ đô. Thiết lập kỷ cương trong quản lý dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội dần thành hình sau 2 thập kỉ

TÙNG GIANG - ĐỨC THIỆN |

Hà Nội - Đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 700m từ nút giao đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh đến đến đoạn giao cắt Chùa Láng đang dần thành hình. Tuy nhiên do vướng giải phóng mặt bằng nên tiến độ dự án đang bị ảnh hưởng.