Thuyền, ghe dập dìu tổ chức lễ cầu an độc đáo miền Tây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 14.2, tại Miếu Bà xóm Chài (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) diễn ra lễ cầu an của người dân sống trên vùng sông nước Cửu Long.

Trong ngày 12-14.2.2022 (tức 12-14 tháng Giêng năm Nhâm Dần), miếu Bà xóm Chài (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) tổ chức lễ hội Tống Phong rất ý nghĩa và rộn ràng.
Trong ngày 12 - 14.2.2022 (tức 12-14 tháng Giêng năm Nhâm Dần), miếu Bà xóm Chài (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) tổ chức lễ hội Tống Phong rất ý nghĩa và rộn ràng.
Lễ hội Tống phong hay lễ Tống ôn- Tống gió. Theo một số tài liệu, lễ Tống phong có từ những buổi đầu khai hoang mở cõi, sinh cơ lập nghiệp của cư dân ở miền đất mới, khi mà xóm làng, chợ búa bắt đầu hình thành.
Theo một số tài liệu, Lễ Tống phong (hay lễ Tống ôn - Tống gió) có từ những buổi đầu khai hoang mở cõi, sinh cơ lập nghiệp của cư dân ở miền đất mới, khi mà xóm làng, chợ búa bắt đầu hình thành.
Do là vùng đất mới, rừng rậm, ao tù nước đọng còn nhiều sinh ra sơn lam chướng khí sinh ra bệnh dịch, gây hại đến sức khỏe người dân. Lễ Tống phong ra đời thể hiện niềm nguyện ước của bà con về một cuộc sống sung túc, khỏe mạnh. Đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và gây nhiều cảnh tang thương. Bởi thế lễ hội năm nay nhiều người mong ước dịch bệnh được tống khứ, đẩy lùi.
Do là vùng đất mới, rừng rậm, ao tù nước đọng còn nhiều sinh ra sơn lam chướng khí sinh ra bệnh dịch, gây hại đến sức khỏe người dân. Lễ Tống phong ra đời thể hiện niềm nguyện ước của bà con về một cuộc sống sung túc, khỏe mạnh. Đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lễ hội năm nay nhiều người mong ước dịch bệnh được tống khứ, đẩy lùi.
Ban tế lễ chuẩn bị những thực phẩm, hoa quả, tiền,…để cúng.
Ban tế lễ chuẩn bị những thực phẩm, hoa quả, tiền,… để cúng.
Khi mọi nghi thức trên bờ đã xong, chiều 14 tháng Giêng, đoàn đưa bè thủy lục sẽ khiêng bè lên thuyền, ghe ra cửa sông lớn, tháp tùng có ghe múa lân, ghe chở hoa quả, nhang đèn, ghe chở các vị cao niên trong làng, các vị ban quản trị, hội tề, nhạc lễ và người dân theo sau.
Khi mọi nghi thức trên bờ đã xong, chiều 14 tháng Giêng, đoàn đưa bè thủy lục sẽ khiêng bè lên thuyền, ghe ra cửa sông lớn, tháp tùng có ghe múa lân, ghe chở hoa quả, nhang đèn, ghe chở các vị cao niên trong làng, các vị ban quản trị, hội tề, nhạc lễ và người dân theo sau.
Những người đàn ông khỏe mạnh gánh con thuyền xuống sông, tiến hành lễ cầu an đi từ sông Cần Thơ ra giữa dòng sông Hậu.
Những người đàn ông khỏe mạnh gánh con thuyền xuống sông, tiến hành lễ cầu an đi từ sông Cần Thơ ra giữa dòng sông Hậu.
Trên bến, dưới thuyền mỗi nhà người dân vừa cúng lạy vừa rắc muối, gạo, rượu vào lửa với ý nghĩa xua đuổi xui rủi, tà khí.
Trên bến, dưới thuyền mỗi nhà người dân vừa cúng lạy vừa rắc muối, gạo, rượu vào lửa với ý nghĩa xua đuổi xui rủi, tà khí.
 
Đoàn thuyền tiến ra giữa sông Hậu.
Đoàn thuyền tiến ra giữa sông Hậu.
Lực lượng CSGT tuần tra đảm bảo an toàn cho việc tổ chức lễ hội trên sông.
Lực lượng CSGT tuần tra đảm bảo an toàn cho việc tổ chức lễ hội trên sông.
Hàng chục ghe thuyền không ai bảo ai tự nối đuôi nhau theo chiếc sà lan lớn dạo quanh sông Cần Thơ, cảnh tưởng diễn ra chỉ duy nhất một lần trong năm.
Hàng chục ghe thuyền không ai bảo ai tự nối đuôi nhau theo chiếc sà lan lớn dạo quanh sông Cần Thơ, cảnh tượng diễn ra chỉ duy nhất một lần trong năm.
 
Thuyền được đưa xuống nước.
Thuyền được đưa xuống nước.
 
Sau khi đưa con thuyền xuống sông, rất nhiều người trên thuyền đã nhảy xuống sông để tắm rửa, trước khi trở về cuộc sống thường nhật.
Người dân vùng sông nước cũng như du khách tươi cười trước cảnh náo nhiệt của lễ hội.
Người dân vùng sông nước cũng như du khách tươi cười trước cảnh náo nhiệt của lễ hội.
Cảnh ném nước trong lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, tống tiễn những xui rủi, tật bệnh ra sông, ra biển…
Cảnh ném nước trong lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, tống tiễn những xui rủi, tật bệnh ra sông, ra biển…
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dàn xe “khủng” xuyên đêm chở cánh quạt gió từ Cần Thơ đi Sóc Trăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Dọc tuyến Quốc lộ 91C hàng chục nhân công cùng nhiều xe trọng tải lớn vận chuyển 3 cánh quạt điện gió cùng các thiết bị liên quan từ Cảng Cần Thơ đi Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).

Cần Thơ: Nếu có găm hàng xăng dầu, sẽ kiên quyết xử lý, rút giấy phép

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết, Sở đã tăng cường kiểm tra thường xuyên và liên tục, nếu phát hiện tình trạng găm hàng xăng, dầu chờ tăng giá, sẽ kiên quyết xử lý, rút giấy phép.

Cần Thơ: Cá lóc nướng, heo quay "cháy hàng" ngày Vía Thần Tài

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) các mặt hàng thực phẩm, đồ cúng trở nên sôi động hơn. Cúng Thần Tài là phong tục truyền thống của người dân Nam Bộ trong những ngày đầu năm mới. Và cá lóc nướng hay heo quay là những vật lễ không thể thiếu trong mâm lễ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận cảnh dàn xe “khủng” xuyên đêm chở cánh quạt gió từ Cần Thơ đi Sóc Trăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Dọc tuyến Quốc lộ 91C hàng chục nhân công cùng nhiều xe trọng tải lớn vận chuyển 3 cánh quạt điện gió cùng các thiết bị liên quan từ Cảng Cần Thơ đi Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).

Cần Thơ: Nếu có găm hàng xăng dầu, sẽ kiên quyết xử lý, rút giấy phép

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết, Sở đã tăng cường kiểm tra thường xuyên và liên tục, nếu phát hiện tình trạng găm hàng xăng, dầu chờ tăng giá, sẽ kiên quyết xử lý, rút giấy phép.

Cần Thơ: Cá lóc nướng, heo quay "cháy hàng" ngày Vía Thần Tài

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) các mặt hàng thực phẩm, đồ cúng trở nên sôi động hơn. Cúng Thần Tài là phong tục truyền thống của người dân Nam Bộ trong những ngày đầu năm mới. Và cá lóc nướng hay heo quay là những vật lễ không thể thiếu trong mâm lễ.