Thi công kè sông ở Cần Thơ nơi ráo riết, nơi đứng im

Gia Khiêm |

Cần Thơ – Một số nơi đang tận dụng thời tiết thuận lợi, mực nước sông thấp để rút ngắn thời gian thi công kè sông. Trong khi đó, nhiều nơi lại trì trệ, không thi công do vướng mặt bằng khiến vật liệu, thiết bị thi công hoen rỉ theo thời gian.

Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phê duyệt ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngày 12.9.2023. Công trình được xây dựng tại bờ Bắc kênh Cái Sắn, đoạn qua ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh do Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.
Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phê duyệt ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngày 12.9.2023. Công trình được xây dựng tại bờ Bắc kênh Cái Sắn, đoạn qua ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh do Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.
Dự án có chiều dài 601m, với tổng mức đầu tư hơn 66 tỉ đồng, được khởi công ngày 5.12.2023, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11.2024. Qua gần 3 tháng từ ngày khởi công, đến nay, kinh phí giải ngân thực hiện công trình đã đạt hơn 33%, vượt so với kế hoạch. Dự kiến đến hết quý I/2024 , khối lượng thực hiện sẽ đạt 55% giá trị hợp đồng.
Dự án có chiều dài 601m, với tổng mức đầu tư hơn 66 tỉ đồng, được khởi công ngày 5.12.2023, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11.2024. Qua gần 3 tháng từ ngày khởi công, đến nay, kinh phí giải ngân thực hiện công trình đã đạt hơn 33%, vượt so với kế hoạch. Dự kiến đến hết quý I/2024 , khối lượng thực hiện sẽ đạt 55% giá trị hợp đồng.
Ông Nguyễn Quí Ninh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ - cho biết, chủ đầu tư đang tập trung đôn đốc đơn vị thi công tận dụng thời tiết thuận lợi, nước sông đang thấp để thực hiện phần cọc, tường kè. Đến thời điểm nước lên sẽ chuyển sang hoàn thành các hạng mục còn lại, rút ngắn tiến độ so với kế hoạch.
Ông Nguyễn Quí Ninh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ - cho biết, chủ đầu tư đang tập trung đôn đốc đơn vị thi công tận dụng thời tiết thuận lợi, nước sông đang thấp để thực hiện phần cọc, tường kè. Đến thời điểm nước lên sẽ chuyển sang hoàn thành các hạng mục còn lại, rút ngắn tiến độ so với kế hoạch.
Dự án kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (gọi tắt là dự án kè rạch Cái Sơn), phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Dự án cũng do Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 314 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 252 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 62 tỉ đồng.
Dự án kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (gọi tắt là dự án kè rạch Cái Sơn), phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Dự án cũng do Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 314 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 252 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 62 tỉ đồng.
Dự án kè rạch Cái Sơn có tổng chiều dài trên 2,8km, từ cầu Cái Sơn 1 (đường tỉnh 923, phường An Bình) đến cầu Sáu Bé (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy).
Dự án kè rạch Cái Sơn có tổng chiều dài trên 2,8km, từ cầu Cái Sơn 1 (đường tỉnh 923, phường An Bình) đến cầu Sáu Bé (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy).
Công trình được thi công từ năm 2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn dở dang.
Công trình được thi công từ năm 2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn dở dang.
Điều đó dẫn đến nhiều trang thiết bị máy móc bị hư hỏng, hoen rỉ.
Điều đó dẫn đến nhiều trang thiết bị máy móc bị hư hỏng, hoen rỉ.
Ông Nguyễn Văn Út sinh sống ngay dự án cho biết, đã rất lâu rồi không thấy công nhân làm ở công trình, các vật liệu như ống đặt cống, cát, đá, gạch lát vỉa hè... để đó ngày qua ngày. Nhiều vật liệu là sắt, thép đã bị hoen rỉ.
Ông Nguyễn Văn Út sinh sống ngay dự án cho biết, đã rất lâu rồi không thấy công nhân làm ở công trình, các vật liệu như ống đặt cống, cát, đá, gạch lát vỉa hè... để đó ngày qua ngày. Nhiều vật liệu là sắt, thép đã bị hoen rỉ.
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ – thông tin, đến thời điểm hiện tại tiến độ chung của toàn dự án đạt 84% (thời gian thực hiện dự án đã hết vào cuối năm 2022) và đã tạm dừng thi công. Khối lượng công việc cần thực hiện khá lớn trong khi công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư của dự án vẫn chưa thực hiện xong. Do đó, Chi cục Thủy lợi đề nghị Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT tham mưu trình UBND TP xem xét chấp thuận chủ trương cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án sang năm 2024 để tiếp tục tổ chức triển khai, hoàn thành dự án.
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ – thông tin, đến thời điểm hiện tại tiến độ chung của toàn dự án đạt 84% (thời gian thực hiện dự án đã hết vào cuối năm 2022) và đã tạm dừng thi công. Khối lượng công việc cần thực hiện khá lớn trong khi công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư của dự án vẫn chưa thực hiện xong. Do đó, Chi cục Thủy lợi đề nghị Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT tham mưu trình UBND TP xem xét chấp thuận chủ trương cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án sang năm 2024 để tiếp tục tổ chức triển khai, hoàn thành dự án.
Đối với Dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) có chiều dài tuyến 1.750m. Nhưng do vướng mặt bằng nên dự án này vẫn tạm ngưng thi công nên không đạt tiến độ nhà thầu đưa ra.
Đối với Dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) có chiều dài tuyến 1.750m. Nhưng do vướng mặt bằng nên dự án này vẫn tạm ngưng thi công nên không đạt tiến độ nhà thầu đưa ra.
Việc không có mặt bằng thi công, nhiều vật liệu phơi nắng, phơi mưa.
Việc không có mặt bằng thi công khiến nhiều vật liệu phơi nắng, phơi mưa.
Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,1 km đi qua quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và bờ đối diện phía quận Cái Răng. Dự án được xác định là công trình trọng điểm của TP. Thời gian bắt đầu thực hiện từ năm 2016, kết thúc dự án vào ngày 31.12.2023.
Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,1 km đi qua quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và bờ đối diện phía quận Cái Răng. Dự án được xác định là công trình trọng điểm của TP. Thời gian bắt đầu thực hiện từ năm 2016, kết thúc dự án vào ngày 31.12.2023.
Tổng vốn đầu tư dự án trên 1.095 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) trên 462 tỉ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của AFD gần 8 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2023.
Tổng vốn đầu tư dự án trên 1.095 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) trên 462 tỉ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của AFD gần 8 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2023.
Theo ghi nhận, đến nay nhiều đoạn của kè sông Cần Thơ vẫn còn ngổn ngang và bị vướng mặt bằng.
Theo ghi nhận, đến nay nhiều đoạn của kè sông Cần Thơ vẫn còn ngổn ngang và bị vướng mặt bằng.
Gia Khiêm
TIN LIÊN QUAN

Những “sống trâu”, “con lươn” đầy nguy hiểm ở trung tâm TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Một số ngã tư thuộc Quốc lộ 91B ngay tại trung tâm TP Cần Thơ xuất hiện những “sống trâu”, “con lươn” tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Tận dụng thời cơ vàng tăng tốc thi công kè chống sạt lở khẩn cấp ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (huyện Vĩnh Thạnh) khi thời tiết đang thuận lợi, mực nước sông rút thấp để rút ngắn thời gian thi công khoảng 3 tháng.

Về những nơi sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nhiều điểm bị sạt lở ở địa bàn Cần Thơ đang được ngành chức năng nhanh chóng khắc phục giúp người dân lưu thông thuận tiện.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Nhiều hình thức cờ bạc bủa vây tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Thơm Cao |

Tại các quán nước ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có nhiều loại hình cờ bạc ăn tiền với những thủ đoạn rất tinh vi.

Lời bào chữa cho ông Troussier nhỏ dần

Tam Nguyên |

Tỉ lệ người nỗ lực tìm cách bào chữa cho huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ nhỏ dần và không còn nếu chính ông nhấn nút… “tự hủy”.

Những “sống trâu”, “con lươn” đầy nguy hiểm ở trung tâm TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Một số ngã tư thuộc Quốc lộ 91B ngay tại trung tâm TP Cần Thơ xuất hiện những “sống trâu”, “con lươn” tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Tận dụng thời cơ vàng tăng tốc thi công kè chống sạt lở khẩn cấp ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (huyện Vĩnh Thạnh) khi thời tiết đang thuận lợi, mực nước sông rút thấp để rút ngắn thời gian thi công khoảng 3 tháng.

Về những nơi sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nhiều điểm bị sạt lở ở địa bàn Cần Thơ đang được ngành chức năng nhanh chóng khắc phục giúp người dân lưu thông thuận tiện.