Thăm "Đại bản doanh Đức Vương Ngô Quyền" tại Hải Phòng trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, hàng nghìn lượt người đổ về Di tích Quốc gia Từ Lương Xâm (Hải Phòng) - nơi lưu giữ những chứng tích Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.

Từ Lương Xâm là một trong “Tứ linh từ” linh thiêng của huyện cổ An Dương và nay là một trong 3 “linh từ” linh thiêng của quận Hải An (Từ Lương Xâm, Phủ Thượng Đoạn, Đền Phú Xá). Từ thờ Đức Vương Ngô Quyền- người có công đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.
Từ Lương Xâm là một trong “Tứ linh từ” linh thiêng của huyện cổ An Dương và nay là một trong 3 “linh từ” linh thiêng của quận Hải An (Từ Lương Xâm, Phủ Thượng Đoạn, Đền Phú Xá). Từ Lương Xâm thờ Đức Vương Ngô Quyền - người có công đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.
Từ Lương Xâm toạ lạc trên khu đất rộng, cao ráo, có nhiều cây cổ thụ; phía trước Từ có một sân rộng là nơi diễn ra các hoạt động lễ hội của di tích và bên cạnh là một hồ rộng tạo nên thế phong thuỷ của di tích.
Từ Lương Xâm toạ lạc trên khu đất rộng, cao ráo, có nhiều cây cổ thụ; phía trước Từ có một sân rộng là nơi diễn ra các hoạt động lễ hội của di tích và bên cạnh là một hồ rộng tạo nên thế phong thuỷ của di tích.
Từ Lương Xâm ở về phía Đông bắc của phường Nam Hải. Từ nhìn về phía Đông trông ra cửa biển Bạch Đằng- nơi đã từng diễn ra trận Bạch Đằng lịch sử năm 938. Từ được xây dựng từ lâu, thời Hậu Lê, được xây dựng nguy nga và được trùng tu vào thời Nguyễn vì vậy toàn bộ kiến trúc trong Từ hiện nay mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, chỉ có một số cấu kiện kiến trúc như đầu dư là mang nét phong cách nghệ thuật thời Lê.
Từ Lương Xâm ở về phía Đông bắc của phường Nam Hải. Từ nhìn về phía Đông trông ra cửa biển Bạch Đằng - nơi đã từng diễn ra trận Bạch Đằng lịch sử năm 938. Từ Lương Xâm được xây dựng từ thời Hậu Lê và được trùng tu vào thời Nguyễn vì vậy toàn bộ kiến trúc trong Từ hiện nay mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, chỉ có một số cấu kiện kiến trúc như đầu dư là mang nét phong cách nghệ thuật thời Lê.

Kiến trúc độc đáo của Từ Lương Xâm.
Kiến trúc độc đáo của Từ Lương Xâm.

Vì nóc mái tiền đường từ Lương Xâm với những nét chạm khắc hình rồng.

Vì nóc mái tiền đường từ Lương Xâm với những nét chạm khắc hình rồng.

Trong Từ hiện có lưu giữ 03 chiếc cọc Bạch Đằng là chứng tích của trận Bạch Đằng năm 938. Trong trận đánh đó Ngô Quyền đã sử dụng kế sách đóng cọc nhọn đầu bịt sắt cắm ngầm ở cửa biển Bạch Đằng, lợi dụng con nước thuỷ triều tạo nên một trận địa cọc tiêu diệt quân Nam Hán làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Trong Từ hiện có lưu giữ 03 chiếc cọc Bạch Đằng là chứng tích của trận Bạch Đằng năm 938. Trong trận đánh đó, Ngô Quyền đã sử dụng kế sách đóng cọc nhọn đầu bịt sắt cắm ngầm ở cửa biển Bạch Đằng, lợi dụng con nước thuỷ triều tạo nên một trận địa cọc tiêu diệt quân Nam Hán làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Với tất cả những giá trị và ý nghĩa đó, ngày 12/12/1986 Từ Lương Xâm đã được Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.
Ngày 12.12.1986, Từ Lương Xâm đã được Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.

Đặc biệt trong năm 2010 với việc khánh thành hạng mục công trình xây dựng tượng đài Đức Vương Ngô Quyền được tại khu vực khuôn viên di tích mở rộng của Từ Lương Xâm có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục cho các thế hệ về lòng yêu nước tự hào dân tộc.
Đặc biệt trong năm 2010, với việc khánh thành hạng mục công trình xây dựng tượng đài Đức Vương Ngô Quyền tại khu vực khuôn viên di tích mở rộng của Từ Lương Xâm có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục cho các thế hệ về lòng yêu nước tự hào dân tộc.
Trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, rất đông du khách đã đến tham quan, dâng hương tại di tích mang đậm ý nghĩa lịch sử này.
Trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, rất đông du khách đã đến tham quan, dâng hương tại di tích mang đậm ý nghĩa lịch sử này.
Ngoài lưu giữ 152 hiện vật, cổ vật có giá trị và 25 bản sắc phong có niên hiệu từ năm 1522 đến năm 1924, di tích này còn có hệ thống cây cổ thụ, trong đó nhiều cây gạo hoa đỏ có niên đại hơn 500 năm, càng tôn lên vẻ cổ kính của di tích.
Ngoài lưu giữ 152 hiện vật, cổ vật có giá trị và 25 bản sắc phong có niên hiệu từ năm 1522 đến năm 1924, di tích này còn có hệ thống cây cổ thụ, trong đó nhiều cây gạo hoa đỏ có niên đại hơn 500 năm. Qua đó, càng tôn lên vẻ đẹp cổ kính của di tích, thu hút hàng nghìn lượt nhân dân, du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

5 cây đại cổ thụ dáng hình độc lạ - báu vật của dân làng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khuôn viên chùa Vân Quang - Nghè Hà Phú (xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) nổi bật với hàng chục cây cổ thụ quanh năm xanh tốt. Nổi bật nhất là 5 cây đại hoa trắng có dáng hình độc, lạ, tuổi đời đến hơn 700 năm.

Đẹp ngỡ ngàng bộ điêu khắc 100 con Rồng trên gốm của nghệ nhân Hải Phòng

Quang Trung |

Bằng tình yêu nghệ thuật, Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1976, xã Tú Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng) đã biến những hòn đất vô tri thành bộ tác phẩm 100 con Rồng gốm phù điêu với các hình dáng, tư thế khác nhau.

Chợ hoa Hải Phòng 28 Tết, nhiều tiểu thương đồng loạt xả hàng, đại hạ giá

Mai Dung |

Từ sáng 28 Tết, nhiều chợ hoa lớn ở Hải Phòng trên đường Hồ Sen, Lê Hồng Phong, hàng loạt chủ hàng đăng biển đại hạ giá, xả hàng vì sức mua giảm hơn so với mọi năm.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TPHCM chạy thương mại Metro số 1, chuẩn bị mặt bằng khởi công Metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang được chạy thử liên tục để chuẩn bị cho vận hành thương mại từ tháng 7 năm nay. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ được bàn giao đủ mặt bằng, đồng loạt khởi công các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng sạch khởi công năm 2025.

Những người “ươm rừng” giữa lòng di sản

LÊ PHI LONG |

Giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, vẫn có những con người hằng ngày len lỏi giữa các khu rừng rậm để lặng lẽ ươm thêm những loài cây quý giữ gìn cho muôn đời sau.

Yêu người phụ nữ đã có con riêng (Phần 2)

Nhóm PV |

Người đàn bà vội vã kết hôn rồi lại nhanh chóng chia tay. Ám ảnh từ người chồng cũ khiến cô ngại việc đi thêm bước nữa. Rồi một người đàn ông từ nơi xa xuất hiện và làm cô rung động. Chuyện tình này sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Hình ảnh đường Vành đai 4 Hà Nội sau 7 tháng thi công

HỮU CHÁNH |

Sau hơn 7 tháng thi công, hình hài tuyến Vành đai 4 Hà Nội đã xuất hiện những đường nét đầu tiên.

5 cây đại cổ thụ dáng hình độc lạ - báu vật của dân làng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khuôn viên chùa Vân Quang - Nghè Hà Phú (xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) nổi bật với hàng chục cây cổ thụ quanh năm xanh tốt. Nổi bật nhất là 5 cây đại hoa trắng có dáng hình độc, lạ, tuổi đời đến hơn 700 năm.

Đẹp ngỡ ngàng bộ điêu khắc 100 con Rồng trên gốm của nghệ nhân Hải Phòng

Quang Trung |

Bằng tình yêu nghệ thuật, Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1976, xã Tú Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng) đã biến những hòn đất vô tri thành bộ tác phẩm 100 con Rồng gốm phù điêu với các hình dáng, tư thế khác nhau.

Chợ hoa Hải Phòng 28 Tết, nhiều tiểu thương đồng loạt xả hàng, đại hạ giá

Mai Dung |

Từ sáng 28 Tết, nhiều chợ hoa lớn ở Hải Phòng trên đường Hồ Sen, Lê Hồng Phong, hàng loạt chủ hàng đăng biển đại hạ giá, xả hàng vì sức mua giảm hơn so với mọi năm.