Thái Lan tưng bừng trong "đại chiến" súng nước lớn nhất thế giới

Minh Hiếu |

Tết té nước Songkran của người Thái Lan được mệnh danh là "đại chiến súng nước lớn nhất thế giới". Không chỉ té nước vào nhau để cầu chúc may mắn, dịp mừng năm mới của người Thái còn được du khách hưởng ứng bằng trò bắn súng nước.

Songkran - hay còn gọi là Lễ hội té nước - được coi là Tết cổ truyền của người dân Thái Lan để chào đón năm mới.
Tết té nước Songkran của người Thái Lan được mệnh danh là “đại chiến súng nước lớn nhất thế giới”. Ảnh: Reuters.
Tết té nước Songkran của người Thái Lan được mệnh danh là “đại chiến súng nước lớn nhất thế giới“.
Songkran - hay còn gọi là Lễ hội té nước - được coi là Tết cổ truyền của người dân Thái Lan để chào đón năm mới. Ảnh: Reuters.
Được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch, đây là một trong số các lễ hội lớn nhất, được người dân xứ sở chùa Vàng chờ đón nhất trong năm; đồng thời cũng thu hút số lượng lớn du khách tham gia.
Được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch, đây là một trong số các lễ hội lớn nhất, được người dân xứ sở chùa Vàng chờ đón nhất trong năm, đồng thời cũng thu hút số lượng lớn du khách tham gia. Ảnh: Reuters.
A
Lễ hội năm nay diễn ra từ 13 tới 15.4. Ảnh: Reuters.
Voi và người dân chơi đùa với nước như một phần của lễ kỷ niệm lễ hội té nước Songkran ở Ayutthaya.
Voi và người dân chơi đùa với nước như một phần của lễ kỷ niệm lễ hội té nước Songkran ở Ayutthaya.
Voi và người dân chơi đùa với nước như một phần của lễ kỷ niệm lễ hội té nước Songkran ở Ayutthaya. Ảnh: Reuters.
Những khẩu súng nước đủ hình dạng rất được ưa chuộng trong lễ hội Songkran ở Bangkok. Cậu bé Thái Lan dùng súng nước bắn vào mọi người khi cùng đám đông hòa vào lễ hội Songkran.
Những khẩu súng nước đủ hình dạng rất được ưa chuộng trong lễ hội Songkran ở Bangkok. Cô bé dùng súng nước bắn vào mọi người khi cùng đám đông hòa vào lễ hội Songkran. Ảnh: Reuters.
Đám đông tham gia lễ hội dùng súng nước bắn vào nhau.
Đám đông tham gia lễ hội dùng súng nước bắn vào nhau.
Đám đông tham gia lễ hội dùng súng nước bắn vào nhau. Ảnh: Reuters.
Những người tham gia lễ hội ở Bangkok đều ướt sũng nước.
Những người tham gia lễ hội ở Bangkok đều ướt sũng nước. Ảnh: Reuters.
Người dân té nước vào nhau để xua tan điều không may và cầu mong những điều tốt lành trong năm mới.
Người dân té nước vào nhau để xua tan điều không may và cầu mong những điều tốt lành trong năm mới. Ảnh: Reuters.
Ngoài Thái Lan, một số quốc gia Đông Nam Á cũng tổ chức lễ hội té nước mừng năm mới Phật lịch nhưng với tên gọi khác nhau như Myanmar (Thingyan), Lào (Bunpimay) và Campuchia (Chol Chnam Thmay).
Ngoài Thái Lan, một số quốc gia Đông Nam Á cũng tổ chức lễ hội té nước mừng năm mới Phật lịch nhưng với tên gọi khác nhau như Myanmar (Thingyan), Lào (Bunpimay) và Campuchia (Chol Chnam Thmay). Ảnh: Reuters.
Minh Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Xiêu lòng với nhan sắc 'nữ thần Thungsa' trong lễ té nước tại Thái Lan

Văn Thắng (ảnh FB King Power) |

Trong lễ Songkran 2019, mỹ nhân Baifern Pimchanok đã được ban tổ chức chọn làm hóa thân vào nữ thần Thungsa. Pimchanok chính là nữ chính của bộ phim ăn khách Friend Zone gây sốt trên toàn Châu Á.

Tết Té nước (Bun Huột Nặm) được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

T.L |

Sáng 13.4, tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, UBND huyện Điện Biên phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, chính quyền địa phương tổ chức Lễ công bố và trao giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Tết té nước (Bun Huột Nặm) của dân tộc Lào.

Sôi động tết té nước Songkran Thái Lan

Hà Anh |

Tết té nước Songkran ở Thái Lan diễn ra từ ngày 13.4 đến 15.4 hàng năm, thu hút sự quan tâm của du khách và người dân địa phương.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xiêu lòng với nhan sắc 'nữ thần Thungsa' trong lễ té nước tại Thái Lan

Văn Thắng (ảnh FB King Power) |

Trong lễ Songkran 2019, mỹ nhân Baifern Pimchanok đã được ban tổ chức chọn làm hóa thân vào nữ thần Thungsa. Pimchanok chính là nữ chính của bộ phim ăn khách Friend Zone gây sốt trên toàn Châu Á.

Tết Té nước (Bun Huột Nặm) được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

T.L |

Sáng 13.4, tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, UBND huyện Điện Biên phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, chính quyền địa phương tổ chức Lễ công bố và trao giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Tết té nước (Bun Huột Nặm) của dân tộc Lào.

Sôi động tết té nước Songkran Thái Lan

Hà Anh |

Tết té nước Songkran ở Thái Lan diễn ra từ ngày 13.4 đến 15.4 hàng năm, thu hút sự quan tâm của du khách và người dân địa phương.