![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/15/1353329/Hau-Giang-2.jpg)
![Chị Sánh chia sẻ, chị bắt đầu trồng hoa súng từ năm 2023. Ban đầu, chị mua vài loại trồng thử, nhưng thấy cây sinh trưởng, phát triển tốt lại cho hoa quanh năm nên chị quyết định chi tiền để mua các loại hoa súng kiểng giống Thái Lan và Úc về trồng nhân giống.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/15/1353329/Hau-Giang-9.jpg)
![Đến nay, chị sở hữu gần 100 giống cây hoa súng với nhiều màu sắc khác nhau như: xanh, tím, vàng, cam, đa sắc (nhiều màu trên 1 bông hoa)… Trong đó, cây màu tím và vàng đa sắc có giá trị cao nhất.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/15/1353329/Hau-Giang-3.jpg)
![“Cây hoa súng kiểng được tôi trồng ở ao dưới vườn cây sầu riêng nên khi bón phân hữu cơ cho cây, lượng phân theo rãnh chảy xuống ao sẵn bón cho cây, lượng phân cũng vừa đủ, giúp cây phát triển tốt, lại tiết kiệm được chi phí”, chị Sánh nói.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/15/1353329/Hau-Giang-4.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/15/1353329/Hau-Giang-5.jpg)
TẠ QUANG |
Những ngày gần đây, ao hoa súng kiểng với diện tích khoảng 5.000m2 của cô gái ở miền Tây thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi cả trăm giống hoa đua nở với đa dạng hình dáng, màu sắc rực rỡ.
YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |
Miền Tây đang vào vụ trái cây chín rộ, nhiều loại trái cây đã được người dân địa phương khéo léo chế biến các món ăn mới lạ, hấp dẫn. Gần đây, món gỏi gà chôm chôm đang được nhiều người bắt trend, đặc biệt còn được đưa vào thực đơn của các nhà hàng, quán ăn... ở miền Tây.
Nhóm PV |
Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Hậu Giang chậm tiến độ 44%; Xác định manh mối ban đầu trong vụ cháy Vườn Quốc gia Tràm Chim; "Thủy triều đỏ" xuất hiện tại vùng biển Thổ Châu; Diễn biến mới vụ xử lý căn biệt thự “đẹp nhất Cà Mau”; Cảnh báo sốt xuất huyết gia tăng đầu mùa mưa là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.
PHƯƠNG ANH |
Cống âu thuyền Rạch Mọp có vốn đầu tư trên 500 tỉ đồng (thuộc dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ đưa vào vận hành ngăn mặn vào cuối năm 2024, giúp tạo nguồn hỗ trợ cấp nước ngọt cho 36.000ha trên địa bàn 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.
Linh Trang - Hoàng Lộc |
Ngôi nhà cao tầng tại phố Định Công Hạ (Hoàng Mai, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa. Sau gần 5 tiếng chữa cháy, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Tại hiện trường, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy thương tâm.
NHÓM PV |
Đêm 16.6 (giờ Việt Nam) Đan Mạch đã bị Slovenia cầm hòa 1-1 trong trận ra quân ở bảng C, EURO 2024.
Vương Trần |
Tối 16.6, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024 với chủ đề “Điểm tựa của bản làng”.
Minh Tâm |
TPHCM - Tối ngày 16.6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà hai tầng ở Quận 5, thiêu rụi nhiều tài sản. Một phụ nữ đã may mắn thoát chết.
NHÓM PV |
Tối 16.6 (giờ Việt Nam), tuyển Hà Lan đã có màn lội ngược dòng giành chiến thắng trước Ba Lan ở bảng D, EURO 2024.
YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |
Miền Tây đang vào vụ trái cây chín rộ, nhiều loại trái cây đã được người dân địa phương khéo léo chế biến các món ăn mới lạ, hấp dẫn. Gần đây, món gỏi gà chôm chôm đang được nhiều người bắt trend, đặc biệt còn được đưa vào thực đơn của các nhà hàng, quán ăn... ở miền Tây.
Nhóm PV |
Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Hậu Giang chậm tiến độ 44%; Xác định manh mối ban đầu trong vụ cháy Vườn Quốc gia Tràm Chim; "Thủy triều đỏ" xuất hiện tại vùng biển Thổ Châu; Diễn biến mới vụ xử lý căn biệt thự “đẹp nhất Cà Mau”; Cảnh báo sốt xuất huyết gia tăng đầu mùa mưa là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.
PHƯƠNG ANH |
Cống âu thuyền Rạch Mọp có vốn đầu tư trên 500 tỉ đồng (thuộc dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ đưa vào vận hành ngăn mặn vào cuối năm 2024, giúp tạo nguồn hỗ trợ cấp nước ngọt cho 36.000ha trên địa bàn 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.