Tái hiện văn hóa độc đáo Tây Bắc tại TP Hồ Chí Minh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tuần Văn hóa du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP Hồ Chí Minh với nhiều hình ảnh tái hiện chân thực bản sắc văn hóa, lịch sử của vùng đất, con người Điện Biên - Tây Bắc.

Tuần Văn hóa du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP Hồ Chí Minh sẽ khai mạc vào 20h ngày hôm nay (4.12) và diễn ra từ ngày 4- 7.12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh.
Tuần Văn hóa du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP Hồ Chí Minh sẽ khai mạc vào 20h ngày hôm nay (4.12) và diễn ra từ ngày 4- 7.12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh.
Sự kiện đặc biệt này sẽ có chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch phong phú, chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc và lịch sử của vùng đất và con người Điện Biên - Tây Bắc.
Sự kiện đặc biệt này sẽ có chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch phong phú, chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc và lịch sử của vùng đất và con người Điện Biên - Tây Bắc.
Đây là sự kiện được nhiều người dân TP Hồ Chí Minh mong đợi và kỳ vọng sẽ chứng kiến một không gian văn hóa đa dạng, sôi nổi và rực rỡ sắc màu của vùng Tây Bắc giữa thành phố mang tên Bác.
Đây là sự kiện được nhiều người dân TP Hồ Chí Minh mong đợi và kỳ vọng sẽ chứng kiến một không gian văn hóa đa dạng, sôi nổi và rực rỡ sắc màu của vùng Tây Bắc giữa thành phố mang tên Bác.
Có mặt tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 30.11, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cho biết Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP.HCM là dịp quảng bá, giới thiệu chương trình hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và các sự kiện quan trọng khác góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Điện Biên đến với du khách.
Có mặt tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 30.11, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cho biết - Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP Hồ Chí Minh là dịp quan trọng để quảng bá, giới thiệu về Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 nói chung và du lịch Điện Biên nói riêng đến với du khách các tỉnh phía Nam.
Khẳng định thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường sự giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư phát triển giữa hai địa phương, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc Điện Biên với TP.HCM.
"Sự kiện này cũng khẳng định thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường sự giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, phát triển giữa các địa phương; thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc Điện Biên với người dân thành phố mang tên Bác" - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cho biết thêm.
Ông Phạm Văn Thăng - Trưởng phòng Du lịch (Sở VHTTDL Điện Biên) cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, tỉnh Điện Biên đã huy động trên 150 cán bộ, công chức và các nghệ nhân, diễn viên mang những nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu nhất của tỉnh Điện Biên để giới thiệu, quảng bá.
Ông Phạm Văn Thăng - Trưởng phòng Du lịch (Sở VHTTDL Điện Biên) cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, tỉnh Điện Biên đã huy động trên 150 cán bộ, công chức và các nghệ nhân, diễn viên mang những nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu nhất của tỉnh Điện Biên để giới thiệu, quảng bá.
“Trong số các nghệ nhân, diễn viên được đến TP Hồ Chí Minh lần này có nhiều người lần đầu được đi xa như vậy và hầu hết các nghệ nhân lần đầu được đi máy bay. Tất cả đều rất hào hứng và sẵn sàng truyền tải những nét văn hóa đặc sắc nhất đến người dân TP Hồ Chí Mình” - ông Thăng cho hay.
“Trong số các nghệ nhân, diễn viên được đến TP Hồ Chí Minh lần này có nhiều người lần đầu được đi xa như vậy và hầu hết các nghệ nhân lần đầu được đi máy bay. Tất cả đều rất hào hứng và sẵn sàng truyền tải những nét văn hóa đặc sắc nhất đến người dân TP Hồ Chí Minh” - ông Thăng cho hay.
Một con đường mang đậm sắc màu Tây Bắc.
Một con đường mang đậm sắc màu Tây Bắc.
Ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái được tái hiện 1 cách đầy đủ gắn với không gian sinh hoạt, văn hóa của người Thái Điện Biên.
Ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái được tái hiện 1 cách đầy đủ gắn với không gian sinh hoạt, văn hóa của người Thái Điện Biên.
Một ngôi nhà trình tường của dân tộc Hà Nhì.
Một ngôi nhà trình tường của dân tộc Hà Nhì.
Nhà truyền thống của dân tộc Mông.
Nhà truyền thống của dân tộc Mông.
Một góc không gian Tây Bắc được tái hiện sinh động giữa TP Hồ Chí Minh.
Một góc không gian Tây Bắc được tái hiện sinh động giữa TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Tuần văn hóa du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Điểm nhấn là chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên, Tây Bắc - TP Hồ Chí Minh kết nối và phát triển”.

Xuyên suốt sự kiện sẽ tái hiện không gian văn hóa vùng cao; triển lãm ảnh "Từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975"; chương trình diễn diễu đường phố; không gian trưng bày, giới thiệu về văn hóa, du lịch, thương mại, nông nghiệp của tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó sẽ diễn ra Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch các tỉnh Tây Bắc và TP Hồ Chí Minh; không gian trồng cây hoa ban mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc.

Tại không gian văn hóa vùng cao với 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch; giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc, ẩm thực, du lịch Điện Biên, sản phẩm OCOP, các nông sản đặc trưng, sản phẩm thủ công làng nghề, ẩm thực truyền thống.

Cùng với đó là các hoạt động văn hoá, văn nghệ, biểu diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc, các trò chơi dân gian.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hành trình lên Tây Bắc, về Tây Nguyên khám phá di sản giữa lòng Hà Nội

Ý Yên |

Công chúng có thể tìm hiểu hai di sản văn hóa phi vật thể: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội.

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 là cơ hội để tỉnh Điện Biên phát triển

VĂN THÀNH CHƯƠNG (thực hiện) |

“Sự kiện tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với tỉnh Điện Biên vì năm 2024 cũng là dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Có thể nói, đây là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh lịch sử, đất nước, con người và các tiềm năng du lịch của Điện Biên đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên trao đổi với PV Báo Lao Động.

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với Điện Biên

Văn Thành Chương |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang trình Chính phủ xem xét đồng ý để tỉnh Điện Biên đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024.

Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ là "cú hích" cho Điện Biên

Tuấn Anh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ủng hộ và sẽ báo cáo Chính phủ đề xuất chọn Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nữ giáo viên dạy nhạc bị nhóm nam sinh dồn vào góc lớp, lăng mạ

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, nguyên dẫn dẫn đến vụ việc là do một số khúc mắc giữa cô giáo và học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp.

Lem nhem cảnh gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thảo Trang |

Được coi là điểm nhấn của giao thông đô thị Hà Nội, tuy nhiên đến nay một số nhà ga của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, kinh doanh.

Đồng tình với đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu

Bảo Hân - Minh Hương |

Nhiều công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), nhất là những người đã lớn tuổi bày tỏ đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm (so với 20 năm như hiện nay) để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nhiều công nhân cho rằng cùng với việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì cần giảm cả tuổi nghỉ hưu để cơ hội nhận lương hưu của công nhân rộng mở hơn.

Ca bệnh lạ khiến nữ bệnh nhân 38 tuổi có máu trắng đục như sữa

Hoàng Bin |

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp, khiến máu chuyển màu trắng đục như sữa.

Hành trình lên Tây Bắc, về Tây Nguyên khám phá di sản giữa lòng Hà Nội

Ý Yên |

Công chúng có thể tìm hiểu hai di sản văn hóa phi vật thể: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội.

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 là cơ hội để tỉnh Điện Biên phát triển

VĂN THÀNH CHƯƠNG (thực hiện) |

“Sự kiện tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với tỉnh Điện Biên vì năm 2024 cũng là dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Có thể nói, đây là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh lịch sử, đất nước, con người và các tiềm năng du lịch của Điện Biên đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên trao đổi với PV Báo Lao Động.

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với Điện Biên

Văn Thành Chương |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang trình Chính phủ xem xét đồng ý để tỉnh Điện Biên đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024.

Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ là "cú hích" cho Điện Biên

Tuấn Anh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ủng hộ và sẽ báo cáo Chính phủ đề xuất chọn Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024.