Sống thấp thỏm vì dự án gần 15 năm vẫn còn nằm trên giấy

Thành Nhân |

Dự án Khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí được UBND tỉnh Long An định hướng quy hoạch từ năm 2009. Tuy nhiên, trải qua gần 15 năm, dự án này vẫn chưa triển khai, người dân bị hạn chế quyền sử dụng đất do nằm trong vùng quy hoạch.

Dự án Khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí tại xã Mỹ An (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được UBND tỉnh Long An định hướng quy hoạch từ năm 2009, với tổng diện tích khoảng 294 ha.
Dự án Khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí tại xã Mỹ An (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được UBND tỉnh Long An định hướng quy hoạch từ năm 2009, với tổng diện tích khoảng 294 ha.
Tuy nhiên, gần 15 năm qua, đến nay dự án này vẫn bị “treo” khiến người dân vô cùng khổ sở vì bị hạn chế quyền sửa dụng đất nằm trong quy hoạch. Trong ảnh, sơ đồ Quy hoạch được công bố trãi qua gần 15 năm mà chưa triển khai, đã rách nát.
Tuy nhiên, sau gần 15 năm, dự án này vẫn chưa triển khai, sơ đồ quy hoạch được công bố đến nay cũng đã bị rách.
Bị hạn chế quyền sử dụng đất. Mặc dù nhà ở của người dân đã xuống cấp, chỉ cơi nới, che chắn tạm.
Bị hạn chế quyền sử dụng đất nên dù nhà ở đã xuống cấp, người dân cũng chỉ được cơi nới, che chắn tạm.
Do nằm trong quy hoạch dự án bị “treo” gần 15 năm, diện tích đất của người dân chỉ sản xuất những cây trồng mang hiệu quả kinh tế không cao. Từ đó, khiến thu nhập của người dân thấp.
Người dân ở đây cho biết, việc sản xuất nông nghiệp của họ mang hiệu quả kinh tế không cao, khiến đời sống ngày càng đi xuống. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cây trồng sang cây lâu năm không được vì đất nằm trong quy hoạch.
Ông Hồ Văn Đờn (54 tuổi, ngụ ở ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết, vấn đề cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng thì người dân ở đây có tính đến, thế nhưng việc quy hoạch làm dự án Khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí đang lo ngại. Vì sợ chưa kịp thu hoạch thì triển khai dự án, đền bù không tương xứng thì người sẽ “trắng tay“. Từ đó. người dân ở đây rất ngại đầu tư để phát triển kinh tế, do vậy kinh tế thu nhập thấp, khiến đời sống của người dân không khá lên được.
Ông Hồ Văn Đờn (54 tuổi, ngụ ở ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết, người dân ở đây có tính đến vấn đề cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng. Thế nhưng, do nằm trong khu quy hoạch nên người dân ở đây rất ngại đầu tư để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, đường nhỏ, giao thông bị hạn chế khiến việc vận chuyển hàng hóa nông sản gặp khó khăn.
Liên quan đến vấn đề trên, trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết, cuối năm 2022, UBND tỉnh mới phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 cho dự án này. Theo đó, dự án có tổng diện tích 294ha, toàn bộ cù lao Mỹ Phước tại ấp 1, xã Mỹ An với 4 mặt giáp sông Vàm Cỏ Tây. Hiện, UBND huyện Thủ Thừa phối hợp các sở, ngành tỉnh Long An lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, sau đó lập hồ sơ đấu thầu dự án. Lúc đó, nhà đầu tư nào trúng thầu sẽ triển khai thực hiện.
Liên quan đến vấn đề trên, trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết, cuối năm 2022, UBND tỉnh mới phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 cho dự án này. Theo đó, dự án có tổng diện tích 294ha, toàn bộ cù lao Mỹ Phước tại ấp 1, xã Mỹ An với 4 mặt giáp sông Vàm Cỏ Tây. Hiện, UBND huyện Thủ Thừa phối hợp các sở, ngành tỉnh Long An lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, sau đó mới lập hồ sơ đấu thầu dự án.
“Để tránh tình trạng đầu cơ bất động sản, huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ An kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa ở cù lao Mỹ Phước. Trường hợp người dân có nhu cầu thật sự sẽ tạo điều kiện để phát triển, phù hợp với quy hoạch“, ông Quân cho hay.
“Để tránh tình trạng đầu cơ bất động sản, huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ An kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa ở cù lao Mỹ Phước. Trường hợp người dân có nhu cầu thật sự sẽ tạo điều kiện để phát triển, phù hợp với quy hoạch“, ông Quân cho hay.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Long An huy động điều kiện tốt nhất để thi công đường Vành đai 3 TPHCM

An Long |

Ngày 30.6, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM đoạn đi qua địa bàn.

Nuôi yến tràn lan, Long An vào cuộc rà soát

AN LONG |

Thời gian qua, việc nuôi yến phát triển khá nhanh ở Long An nhưng vẫn cho thấy những tồn tại hạn chế. Nhiều nhà nuôi yến được xây dựng ở khu dân cư, khu vực đô thị, chưa phù hợp với quy định, gây ô nhiễm.

Một công ty phân bón ở Long An bị phạt 166 triệu đồng

An Long |

Ngày 28.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực phân bón.

Dự báo diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới và nắng nóng trong tháng 7

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 7, khả năng có 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới sẽ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền.

Khách Tây: Đi xe giường nằm là trải nghiệm sống như người Việt đích thực

Minh Anh |

Aaron Spray, phượt thủ từng đi 80 quốc gia trên thế giới, ấn tượng với trải nghiệm đi xe giường nằm trong chuyến du lịch Việt Nam.

Đà Lạt tiếp tục sạt lở tại bờ taluy nơi đã có 2 người mới bị vùi lấp

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tại khu vực sạt lở căn biệt thự khiến 2 người chết mới đây lại tiếp tục xuất hiện tình trạng gãy bờ taluy.

Hà Nội thu hồi một loạt khu đất để làm trường học ở các khu đô thị

Vương Trần - Phương Anh |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, quá trình phát triển của Thủ đô với dân cư tăng rất nhanh, nhất là gia tăng dân số cơ học, nên phần lớn lúc nào chúng ta cũng thấy thiếu trường, thiếu lớp.

Bắt giám đốc và 1 đăng kiểm viên ở Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Nhận hối lộ”

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giám đốc Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D và 1 đăng kiểm viên thuộc trung tâm này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Long An huy động điều kiện tốt nhất để thi công đường Vành đai 3 TPHCM

An Long |

Ngày 30.6, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM đoạn đi qua địa bàn.

Nuôi yến tràn lan, Long An vào cuộc rà soát

AN LONG |

Thời gian qua, việc nuôi yến phát triển khá nhanh ở Long An nhưng vẫn cho thấy những tồn tại hạn chế. Nhiều nhà nuôi yến được xây dựng ở khu dân cư, khu vực đô thị, chưa phù hợp với quy định, gây ô nhiễm.

Một công ty phân bón ở Long An bị phạt 166 triệu đồng

An Long |

Ngày 28.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực phân bón.