Siêu dự án thể thao ở TPHCM sắp hồi sinh

HỮU CHÁNH |

Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc - niềm mơ ước của người dân và giới thể thao TPHCM sắp hồi sinh sau gần 30 năm quy hoạch "treo".

Dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc (TP Thủ Đức, TPHCM) có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 15.000 tỉ đồng. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có quy mô 466 ha, gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic như sân vận động 50.000 chỗ dành cho bóng đá và điền kinh, nhà thi đấu thể thao tổng hợp... để có thể tổ chức các giải đấu quốc tế lớn.
Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (TP Thủ Đức, TPHCM) có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 15.000 tỉ đồng. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có quy mô 466 ha, gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic như sân vận động 50.000 chỗ dành cho bóng đá và điền kinh, nhà thi đấu thể thao tổng hợp... để có thể tổ chức các giải đấu quốc tế lớn.
Tuy nhiên sau nhiều lần điều chỉnh thì diện tích Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc hiện chỉ còn khoảng 212 ha. Trong đó 180 ha sẽ dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Phần diện tích còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân đấu thầu đầu tư vào công trình phức hợp nằm trong khuôn viên của khu liên hợp.
Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc hiện chỉ còn khoảng 212 ha. Trong đó 180 ha sẽ dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Phần diện tích còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân đấu thầu đầu tư vào công trình phức hợp nằm trong khuôn viên của Khu Liên hợp.
Theo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, mặt phía Tây dự án giáp xa lộ Hà Nội kéo dài từ nút giao thông ngã ba cầu vượt Cái Lái đến cầu Rạch Chiếc.
Theo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, mặt phía Tây dự án giáp đường Võ Nguyên Giáp kéo dài từ nút giao thông ngã ba cầu vượt Cái Lái đến cầu Rạch Chiếc.
Mặt phía Nam dự án giáp cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kéo dài từ nút giao thông An Phú đến rạch Rạch Chiếc.
Mặt phía Nam dự án giáp cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kéo dài từ nút giao thông An Phú đến rạch Rạch Chiếc.
Hướng còn lại giáp đại lộ Mai Chí Thọ từ nút giao thông An Phú đến nút giao thông cầu vượt ngã ba Cát Lái.
Hướng còn lại giáp đại lộ Mai Chí Thọ từ nút giao thông An Phú đến nút giao thông cầu vượt Cát Lái.
Hướng còn lại giáp đại lộ Mai Chí Thọ từ nút giao thông An Phú đến nút giao thông cầu vượt ngã ba Cát Lái.
Để vào khu vực dự án có một tuyến đường dài gần 1 km nối từ nút giao cầu vượt Cát Lái vào, trong đó có 1 nhánh cầu vượt đã hoàn thành từ lâu vẫn chưa hoạt động.
Tuyến đường độc đạo này có kinh phí xây dựng khoảng 260 tỉ đồng nhưng vắng bóng người đi lại.
Tuyến đường độc đạo này có kinh phí xây dựng khoảng 260 tỉ đồng nhưng vắng bóng người đi lại.
Khu Saigon Sport City hơn 26ha có chức năng làm khu trung tâm huấn luyện, luyện tập thể dục thể thao và dịch vụ phục vụ thể thao đã gần như hoàn tất giải phóng mặt bằng nhưng lâu nay vẫn chỉ xây dựng xong một khu nhà. Xung quanh vây kín tôn và chặn đường vào dự án.
Khu Saigon Sport City với diện tích 26 ha có chức năng làm khu trung tâm huấn luyện, luyện tập thể dục thể thao và dịch vụ phục vụ thể thao đã gần như hoàn tất giải phóng mặt bằng nhưng lâu nay vẫn chỉ xây dựng xong một khu nhà. Xung quanh vây kín tôn và chặn đường vào dự án.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 21.10, đa số diện tích thuộc dự án vẫn là đất trống, ao hồ, dừa nước, cây dại và rải rác nhà người dân còn bám trụ lại chờ đền bù giải phóng mặt bằng.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 21.10, đa số diện tích thuộc dự án vẫn là đất trống, ao hồ, dừa nước, cây dại và rải rác nhà người dân còn bám trụ lại.
Để sinh sống, người dân chỉ được cất nhà mái tranh tạm bợ để trồng rau, nuôi cá kiếm thêm thu nhập trong lúc chờ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Những ngôi nhà tạm bợ trong vùng dự án được người dân dựng lên sinh sống. Họ trồng rau, nuôi cá kiếm thêm thu nhập trong lúc chờ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Những ngôi nhà tạm trong vùng dự án.
Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc từng dự kiến hoàn thành việc bồi thường vào quý 1/2018, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện xong. "Cụm thể thao hiện đại ở đây là niềm mơ ước của người dân và giới thể thao TPHCM trong nhiều năm qua. Chúng tôi kỳ vọng có thể vận dụng tinh thần của Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù để khởi động và xây dựng tại TPHCM một khu thể dục thể thao xứng tầm, làm nơi tổ chức các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế" - ông Hồ Văn Mạnh (57 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho hay.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, công tác lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 của dự án đã hoàn thành. Hiện dự án có 6 hạng mục được nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện, gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp; Nhà thi đấu thể dục thể thao tổng hợp và thi đấu futsal; Sân đua xe đạp lòng chảo và đường đua xe môtô kết hợp sân bóng đá ngoài trời; Sân vận động 50.000 chỗ có bố trí đường chạy điền kinh; Học viện bóng đá; Khu dịch vụ cho vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia và khách mời…
Theo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, công tác lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 của dự án đã hoàn thành. Hiện dự án có 6 hạng mục được nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện, gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Liên hợp; Nhà thi đấu thể dục thể thao tổng hợp và thi đấu futsal; Sân đua xe đạp lòng chảo và đường đua xe môtô kết hợp sân bóng đá ngoài trời; Sân vận động 50.000 chỗ có bố trí đường chạy điền kinh; Học viện bóng đá; Khu dịch vụ cho vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia và khách mời…
Mới đây, dự án này cũng được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu ý tưởng quy hoạch - kiến trúc để tổ chức thi tuyển.
Mới đây, dự án này cũng được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu ý tưởng quy hoạch - kiến trúc để tổ chức thi tuyển.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ khởi công 3 dự án hơn 358.000 tỉ đồng ở Cần Giờ vào năm 2025

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 358.000 tỉ đồng được TPHCM lên kế hoạch khởi công năm 2025, giúp đánh thức tiềm năng huyện Cần Giờ, tạo động lực để thành phố bứt phá giai đoạn tới.

Hình ảnh 3 dự án "treo" hàng thập kỷ làm khổ người dân TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, ga Bình Triệu, rạch Xuyên Tâm là 3 dự án được phê duyệt cách đây hàng thập kỷ, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Dự án treo đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân.

Tin tức 24h: 3 dự án giao thông hơn 45.000 tỉ ở TPHCM sắp được khai thác

Thế Kỷ |

Tin tức 24h - Tiếp tục mưa to ở Nam Bộ, gió mạnh sóng lớn trên biển; 3 dự án giao thông trọng điểm hơn 45.000 tỉ đồng tại TPHCM hoàn thành trong năm nay; Toà bác đơn của bà Đặng Thùy Trang kiện hoa hậu Thuỳ Tiên...

Rào cản hiện thực hoá 1 triệu căn nhà ở xã hội

Tuyết Lan (thực hiện) |

Nhiều vướng mắc và bất cập khiến cho đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) khó đạt được mục tiêu vào năm 2025. Để kết quả phát triển NƠXH không "cách xa" mục tiêu, cần có những giải pháp cụ thể, rõ ràng đối với cả chủ đầu tư và người dân. Xoay quanh vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc G-Home.

Câu lạc bộ Aston Villa tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Được tổ chức bởi đại diện câu lạc bộ Aston Villa tại Việt Nam và các đơn vị tài trợ, sự kiện bóng đá “Ngoại hạng tranh tài” dự kiến diễn ra vào ngày 28.10 tại sân bóng Phương Thảo (quận 7, TPHCM).

Tiểu thương khu chợ "dưới lòng đất" ở Hà Nội ế ẩm, bán cả ngày được 40.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Việc buôn bán của các tiểu thương chợ Mơ èo uột, cầm chừng. Nhiều người rơi vào cảnh khổ sở vì buôn bán trong điều kiện khó khăn.

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Thực hư mũi tiêm trị giá nghìn đô giúp hồi sinh làn da phụ nữ

Thanh Hà |

Qua quá trình thực hiện, các bác sĩ nhận thấy có thực trạng, người dùng đang ngộ nhận hoặc quá kỳ vọng về mũi tiêm giúp hồi sinh làn da phụ nữ.

TPHCM sẽ khởi công 3 dự án hơn 358.000 tỉ đồng ở Cần Giờ vào năm 2025

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 358.000 tỉ đồng được TPHCM lên kế hoạch khởi công năm 2025, giúp đánh thức tiềm năng huyện Cần Giờ, tạo động lực để thành phố bứt phá giai đoạn tới.

Hình ảnh 3 dự án "treo" hàng thập kỷ làm khổ người dân TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, ga Bình Triệu, rạch Xuyên Tâm là 3 dự án được phê duyệt cách đây hàng thập kỷ, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Dự án treo đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân.

Tin tức 24h: 3 dự án giao thông hơn 45.000 tỉ ở TPHCM sắp được khai thác

Thế Kỷ |

Tin tức 24h - Tiếp tục mưa to ở Nam Bộ, gió mạnh sóng lớn trên biển; 3 dự án giao thông trọng điểm hơn 45.000 tỉ đồng tại TPHCM hoàn thành trong năm nay; Toà bác đơn của bà Đặng Thùy Trang kiện hoa hậu Thuỳ Tiên...