Quảng diễn nghệ thuật tuồng đến với công chúng dịp Festival Huế 2022

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Chương trình quảng diễn tuồng Huế “Ngàn xưa âm vọng” nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2022 đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc (ngày 28.6).

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên mang đến một lễ hội đường phố độc đáo và những trải nghiệm thú vị về loại hình nghệ thuật tuồng cổ của Huế đến với người dân và du khách trong và ngoài nước.
Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên mang đến một lễ hội đường phố độc đáo và những trải nghiệm thú vị về loại hình nghệ thuật tuồng cổ của Huế đến với người dân và du khách trong và ngoài nước.
Trước khi diễn ra chương trình quảng diễn, ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ tế tổ nghề sân khấu tại Thanh Bình Từ Ðường - nơi đây được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 5 để làm nơi thờ cúng các thánh thần được suy tôn là Thánh sư, Tiên sư, Tổ sư và những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu tuồng Huế và khu vực miền Trung. Nghi lễ được điều hành theo đúng trình thức lễ tế để phần nào tái hiện lại rõ nét nhất những giá trị xưa.
Trước khi diễn ra chương trình quảng diễn, ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ tế tổ nghề sân khấu tại Thanh Bình Từ Ðường - nơi đây được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 5 để làm nơi thờ cúng các thánh thần được suy tôn là Thánh sư, Tiên sư, Tổ sư và những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu tuồng Huế và khu vực miền Trung. Nghi lễ được điều hành theo đúng trình thức lễ tế để phần nào tái hiện lại rõ nét nhất những giá trị xưa.
Trước khi diễn ra chương trình quảng diễn, ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ tế tổ nghề sân khấu tại Thanh Bình Từ Ðường - nơi đây được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 5 để làm nơi thờ cúng các thánh thần được suy tôn là Thánh sư, Tiên sư, Tổ sư và những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu tuồng Huế và khu vực miền Trung. Nghi lễ được điều hành theo đúng hình thức lễ tế để phần nào tái hiện lại rõ nét nhất những giá trị xưa.
Sau lễ tế, hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên đã cùng tham gia vào đội hình “Rước mặt nạ tuồng” để đi đến Nghinh Lương Đình, đặc biệt các diễn viên sẽ biểu diễn các tiết mục tiêu biểu của nghệ thuật tuồng. Điểm nhấn của đội hình là các diễn viên sẽ vào vai nhân vật tuồng, mặc trang phục nhân vật, kẻ mặt nạ,… tạo nên diện mạo bắt mắt và đầy thu hút.
Sau lễ giỗ tổ sân khấu tại di tích Thanh Bình từ đường (281 Chi Lăng, TP. Huế) để tri ân những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu tuồng Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức hội rước mặt nạ tuồng từ Thanh Bình từ đường đến Nghinh Lương đình.
Trong tiếng kèn, trống, cờ xí, với sự trình diễn của các đội Đại nhạc, Tiểu nhạc, đoàn rước diễu hành qua các tuyến phố, tạo nên hình ảnh đẹp mắt. Qua trang phục của nghệ thuật cung đình, các nhân vật tuồng hóa trang mặt nạ khác nhau, tạo nên một lễ hội đường phố sinh động, sắc màu, phô diễn nét đặc sắc của nghệ thuật tuồng.
Trong tiếng kèn, trống, cờ xí, với sự trình diễn của các đội Đại nhạc, Tiểu nhạc, đoàn rước diễu hành qua các tuyến phố, tạo nên hình ảnh đẹp mắt. Qua trang phục của nghệ thuật cung đình, các nhân vật tuồng hóa trang mặt nạ khác nhau, tạo nên một lễ hội đường phố sinh động, sắc màu, phô diễn nét đặc sắc của nghệ thuật tuồng.
Đặc biệt, các diễn viên đã biểu diễn các tiết mục tiêu biểu của nghệ thuật tuồng. Điểm nhấn của đội hình là các diễn viên sẽ vào vai nhân vật tuồng, mặc trang phục nhân vật, kẻ mặt nạ tạo nên diện mạo bắt mắt và đầy thu hút.
Đặc biệt, các diễn viên đã biểu diễn các tiết mục tiêu biểu của nghệ thuật tuồng. Điểm nhấn của đội hình là các diễn viên sẽ vào vai nhân vật tuồng, mặc trang phục nhân vật, kẻ mặt nạ tạo nên diện mạo bắt mắt và đầy thu hút.
Kết thúc chương trình, đoàn rước tiếp tục diễu hành vào Duyệt thị Đường để thực hiện nghi thức tiến hoa dâng tiền nhân, thể hiện lòng ngưỡng vọng, thành kính đối với  người xưa.
Kết thúc chương trình, đoàn rước tiếp tục diễu hành vào Duyệt thị Đường để thực hiện nghi thức tiến hoa dâng tiền nhân, thể hiện lòng ngưỡng vọng, thành kính đối với  người xưa.
Kết thúc chương trình, đoàn rước tiếp tục diễu hành vào Duyệt Thị Đường để thực hiện nghi thức tiến hoa dâng tiền nhân, thể hiện lòng ngưỡng vọng, thành kính đối với người xưa.
Các nghệ sĩ chuẩn bị.
Các nghệ sĩ chuẩn bị.
 
Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế với trang phục đa sắc màu.
Mặt nạ tuồng ở Nghinh Lương Đình.
Sân khấu tuồng ở Nghinh Lương Đình.
Đây là lần đầu tiên, nghệ thuật tuồng được giới thiệu đến đông đảo công chúng qua hình thức quảng diễn. Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngoài việc tạo không khí trang nghiêm tri ân, ngưỡng vọng tổ nghề sân khấu, chương trình tạo ra một lễ hội đường phố vui tươi, thu hút người dân và du khách, đồng thời giới thiệu tôn vinh di sản tuồng cổ.
Đây là lần đầu tiên, nghệ thuật tuồng được giới thiệu đến đông đảo công chúng qua hình thức quảng diễn và nằm trong dịp Festival Huế 2022. Ngoài việc tạo không khí trang nghiêm tri ân, ngưỡng vọng tổ nghề sân khấu, chương trình tạo ra một lễ hội đường phố vui tươi, thu hút người dân và du khách, đồng thời giới thiệu tôn vinh di sản tuồng cổ.


ĐÀO HƯỞNG
TIN LIÊN QUAN

Ngắm nhìn bộ ảnh “Mê Kông - chuyện đôi bờ” dịp Festival Huế 2022

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Festival Huế 2022, du khách có cơ hội xem triển lãm trưng bày những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (người Pháp gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Lào) về chuyến hành trình trải dài 4.200 cây số dọc sông Mê Kông để ghi lại hàng ngàn khoảnh khắc của con người.

Đắm mình trong “Sắc màu văn hoá” rực rỡ Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp tuần lễ Festival Huế 2022, hơn 200 nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật đường phố trong nước, quốc tế đã trình diễn trên đường phố với sự đa dạng màu sắc văn hóa trong sự cổ vũ đầy hào hứng, hò reo của người dân và du khách.

Mãn nhãn khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tuần lễ Festival Huế 2022 chính thức khai mạc vào đêm 25.6 với nhiều chương trình nghệ thuật ấn tượng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngắm nhìn bộ ảnh “Mê Kông - chuyện đôi bờ” dịp Festival Huế 2022

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Festival Huế 2022, du khách có cơ hội xem triển lãm trưng bày những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (người Pháp gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Lào) về chuyến hành trình trải dài 4.200 cây số dọc sông Mê Kông để ghi lại hàng ngàn khoảnh khắc của con người.

Đắm mình trong “Sắc màu văn hoá” rực rỡ Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp tuần lễ Festival Huế 2022, hơn 200 nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật đường phố trong nước, quốc tế đã trình diễn trên đường phố với sự đa dạng màu sắc văn hóa trong sự cổ vũ đầy hào hứng, hò reo của người dân và du khách.

Mãn nhãn khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tuần lễ Festival Huế 2022 chính thức khai mạc vào đêm 25.6 với nhiều chương trình nghệ thuật ấn tượng.