Mãn nhãn khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tuần lễ Festival Huế 2022 chính thức khai mạc vào đêm 25.6 với nhiều chương trình nghệ thuật ấn tượng.

Tối 25/6, tại sân khấu trước lầu Ngũ Phụng (Đại Nội), tuần lễ Festival Huế 2022 chính thức khai màn bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Tối 25.6, tại sân khấu trước lầu Ngũ Phụng (Đại Nội Huế), tuần lễ Festival Huế 2022 chính thức khai mạc. Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.
Chương trình diễn ra 90 phút, có chủ đề “Đất nước thái hòa” được chia làm 3 phần: Bài thơ đô thị; tinh hoa hội tụ và Huế - Thành phố xanh. Nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện những nét riêng về Huế và sự hội nhập - phát triển. Chương trình khai màn còn là sự kết hợp với trình diễn thời trang áo dài độc đáo và hiệu ứng công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.
Chương trình diễn ra 90 phút, có chủ đề “Đất nước thái hòa” được chia làm 3 phần: Bài thơ đô thị; tinh hoa hội tụ và Huế - Thành phố xanh. Nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện những nét riêng về Huế và sự hội nhập - phát triển. Chương trình khai màn còn là sự kết hợp với trình diễn thời trang áo dài độc đáo và hiệu ứng công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.
 
Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2022, trải qua hơn 20 năm, Festival Huế với giá trị thương hiệu của mình đã thật sự là một lễ hội văn hóa - nghệ thuật có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, quảng bá điểm đến xinh đẹp, an toàn, thân thiện Cố đô Huế - Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ông Bình chia sẻ: “Festival có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, với phương châm giữ cốt cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn luôn mới; sự hội tụ tinh hoa tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền, quốc gia gắn với giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế, hướng đến sự tham gia của cộng đồng để Nhân dân và du khách vừa là người thực hiện, vừa là chủ thể sáng tạo, Festival Huế 2022 sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival của châu Á, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam”
Ông Bình chia sẻ: “Festival có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, với phương châm giữ cốt cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn luôn mới; sự hội tụ tinh hoa tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền, quốc gia gắn với giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế, hướng đến sự tham gia của cộng đồng để Nhân dân và du khách vừa là người thực hiện, vừa là chủ thể sáng tạo, Festival Huế 2022 sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival của châu Á, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam”
Mỗi phần nghệ thuật màu sắc sân khấu cũng biến đổi liên tục tạo nhiều điều thích thú cho những người đến xem.
Mỗi phần nghệ thuật màu sắc sân khấu cũng biến đổi liên tục tạo nhiều điều thích thú cho những người đến xem.
 
Liên khúc đêm hội Ban Mê – Tây Nguyên.
Trình diễn áo dài
Trình diễn áo dài “Tinh khôi” kết hợp với âm nhạc của Ban nhạc Charm Band.
Tuần lễ Festival Huế 2022 có 8 hoạt động chính, gồm chương trình nghệ thuật khai mạc, lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”, chương trình Hoàng cung giao hòa, đêm nhạc giao lưu chia tay và gần 30 chương trình hưởng ứng, đồng hành khác.
Tuần lễ Festival Huế 2022 có 8 hoạt động chính, gồm chương trình nghệ thuật khai mạc, lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”, chương trình Hoàng cung giao hòa, đêm nhạc giao lưu chia tay và gần 30 chương trình hưởng ứng, đồng hành khác.
Đặc biệt, Tuần lễ Festival Huế năm nay có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài gồm Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Ả Rập Xê Út, Thái Lan… và gần 15 đoàn nghệ thuật trong nước.
Đặc biệt, Tuần lễ Festival Huế năm nay có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài gồm Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Ả Rập Xê Út, Thái Lan… và gần 15 đoàn nghệ thuật trong nước.
Cuối cùng là màn bắn pháo hoa nghệ thuật.
Cuối cùng là màn bắn pháo hoa nghệ thuật.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ngắm cảnh đẹp cố đô từ trên cao bằng khinh khí cầu dịp Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Người dân và du khách có dịp thưởng lãm, ngắm cố đô từ trên cao bằng khinh khí cầu dịp Festival Huế 2022.

Chuẩn bị các phương án dự trù cho Festival Huế 2022 kể cả khi trời mưa

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo ban tổ chức chuẩn bị thêm các phương án dự trù cho Festival Huế 2022 kể cả khi trời mưa.

Đội nắng gấp rút chuẩn bị cho Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Còn 1 ngày nữa sẽ chính thức khai mạc Festival Huế 2022, dù trời rất nóng nực nhưng ban tổ chức cũng như những người trực tiếp chuẩn bị đang gấp rút để đảm bảo đúng tiến độ cho đêm khai mạc (20h ngày 25.6).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngắm cảnh đẹp cố đô từ trên cao bằng khinh khí cầu dịp Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Người dân và du khách có dịp thưởng lãm, ngắm cố đô từ trên cao bằng khinh khí cầu dịp Festival Huế 2022.

Chuẩn bị các phương án dự trù cho Festival Huế 2022 kể cả khi trời mưa

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo ban tổ chức chuẩn bị thêm các phương án dự trù cho Festival Huế 2022 kể cả khi trời mưa.

Đội nắng gấp rút chuẩn bị cho Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Còn 1 ngày nữa sẽ chính thức khai mạc Festival Huế 2022, dù trời rất nóng nực nhưng ban tổ chức cũng như những người trực tiếp chuẩn bị đang gấp rút để đảm bảo đúng tiến độ cho đêm khai mạc (20h ngày 25.6).