Phủ Tây Hồ vắng vẻ trước ngày Rằm tháng Giêng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Theo ghi nhận của phóng viên vào trước ngày Rằm tháng Giêng, lượng khách đến Phủ Tây Hồ không đông đúc như mọi năm.


Thống kê tương đối, trung bình mỗi ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, phủ Tây Hồ đón trên dưới 15 vạn lượt người đến lễ bái. Nhưng năm nay, do dịch COVID-19 đã khiến phủ Tây Hồ vắng vẻ hơn.
Theo Ban quản lý Phủ Tây Hồ, trung bình mỗi ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, phủ Tây Hồ đón trên dưới 15 vạn lượt người đến lễ bái. Nhưng năm nay, do dịch COVID-19 đã khiến phủ Tây Hồ vắng vẻ hơn.
Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 14.2 (14 tháng Giêng), trái với cảnh tấp nập mọi năm, ngày rằm tháng Giêng năm nay, phủ Tây Hồ vắng người dân đến làm lễ.
Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 14.2 (14 tháng Giêng), trái với cảnh tấp nập mọi năm, dịp Rằm tháng Giêng năm nay, phủ Tây Hồ vắng người dân đến làm lễ.
Dù vậy nhưng lực lượng công an phường và Ban quản lý vẫn luôn sát sao trong việc phòng chống dịch, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.
Dù vậy nhưng lực lượng công an phường và Ban quản lý vẫn luôn sát sao trong việc phòng chống dịch, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.
“Đi lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”, Rằm tháng Giêng là lễ quan trọng trong tín ngưỡng dân gian như vậy nhưng năm nay, lượng người thưa thớt hơn hẳn.
“Đi lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”, Rằm tháng Giêng là lễ quan trọng trong tín ngưỡng dân gian như vậy nhưng năm nay, lượng người thưa thớt hơn hẳn.
Nhiều người dân đến thắp hương, dâng lễ và luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây.
Nhiều người dân đến thắp hương, dâng lễ và luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây.
Trao đổi với Lao Động, ông Trương Tiến Hồi - Trưởng ban Quản lý phủ Tây Hồ cho biết, Rằm tháng Giêng năm nay, số lượng người đến lễ phủ giảm đáng kể. Chủ yếu là người dân ngoại, nội thành Hà Nội, khách từ các tỉnh ngoài không nhiều.
Trao đổi với Lao Động, ông Trương Tiến Hồi - Trưởng ban Quản lý phủ Tây Hồ cho biết, Rằm tháng Giêng năm nay, số lượng người đến lễ phủ giảm đáng kể. Chủ yếu là người dân ngoại, nội thành Hà Nội, khách từ các tỉnh ngoài không nhiều.
“Trước tình dịch bệnh, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân đến làm lễ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch” ông Hồi cho biết.
“Trước tình dịch bệnh, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân đến làm lễ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch” ông Hồi cho biết.
Mọi năm, trung bình mỗi ngày rằm tháng Giêng, Phủ Tây Hồ thu hút khoảng 15 vạn lượt người.
Khu vực hoá sớ cũng không còn cảnh chen chúc, đợi chờ hoá sớ sau khi lễ như mọi năm.
Phía trong chính điện cũng không có quá đông người làm lễ
Phía trong chính điện cũng không có quá đông người làm lễ.
Khác với cảnh “biển người” chen chân chiêm bái ngày Rằm tháng Giêng, bên trong khuôn viên phủ Tây Hồ khá vắng vẻ
Khác với cảnh “biển người” chen chân chiêm bái ngày Rằm tháng Giêng, bên trong khuôn viên phủ Tây Hồ khá vắng vẻ
Một hình ảnh bình yên tại một góc phủ Tây Hồ trước ngày Rằm tháng Giêng.
Nhiều khách đến lễ phủ thư thái, sau khi lễ xong tranh thủ vãn cảnh và chụp ảnh.
Hải Nguyễn - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

5 loại hoa thường được chọn để cúng vào Rằm tháng Giêng

Phương Thảo (T/H) |

Trên bàn thờ ngày Rằm tháng Giêng không thể thiếu được bình hoa tươi, dưới đây là những loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn để đặt lên bàn thờ ngày Rằm tháng Giêng.

Tham khảo văn khấn Thần Linh Rằm tháng Giêng năm 2022 đầy đủ và chính xác

Hương Lê |

Tham khảo bài văn khấn Thần Linh Rằm tháng Giêng năm 2022 theo cuốn sách “Văn khấn Nôm” của Thượng toạ Thích Viên Thành, NXB Thanh Hoá.

Cúng Rằm tháng Giêng năm 2022 khung giờ nào đẹp và tốt?

Hương Lê |

Cúng Rằm tháng Giêng là một nghi lễ quan trọng của người Việt ta. Tuy nhiên nên chọn khung giờ nào cúng cho tốt thì không phải ai cũng biết.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5 loại hoa thường được chọn để cúng vào Rằm tháng Giêng

Phương Thảo (T/H) |

Trên bàn thờ ngày Rằm tháng Giêng không thể thiếu được bình hoa tươi, dưới đây là những loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn để đặt lên bàn thờ ngày Rằm tháng Giêng.

Tham khảo văn khấn Thần Linh Rằm tháng Giêng năm 2022 đầy đủ và chính xác

Hương Lê |

Tham khảo bài văn khấn Thần Linh Rằm tháng Giêng năm 2022 theo cuốn sách “Văn khấn Nôm” của Thượng toạ Thích Viên Thành, NXB Thanh Hoá.

Cúng Rằm tháng Giêng năm 2022 khung giờ nào đẹp và tốt?

Hương Lê |

Cúng Rằm tháng Giêng là một nghi lễ quan trọng của người Việt ta. Tuy nhiên nên chọn khung giờ nào cúng cho tốt thì không phải ai cũng biết.