Nước rút, bùn đọng dày hàng chục cm, người dân Hòa Bình hối hả dọn dẹp

Trần Trọng - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Người dân ở huyện Lương Sơn đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ bất ngờ.  
Hình ảnh PV ghi nhận hoạt động khắc phục sau mưa lũ của người dân huyện Lương Sơn.
 
Mưa lớn từ ngày 8.9 đến nay đã gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng tại nhiều địa phương ở tỉnh Hòa Bình.
 
Chiều 9.9, PV Báo Lao Động có mặt tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đây là địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Minh Chuyên.
Theo quan sát, hiện tại các khu vực ngập úng nước đã rút, người dân đang khẩn trương lội Bùn khắc phúc hậu quả do mưa lũ để lại.
Theo quan sát, hiện tại các khu vực ngập úng nước đã rút, người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại.
Người dân đang dọn dẹp nhà cửa.
Nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.
 
Bùn đất đọng lại khắp nơi.
 
Một số vị trí lớp bùn đọng lại dày hàng chục cm.
Vật dụng của người bị hư hỏng, xáo trộn do mưa lũ.
Vật dụng của người dân bị hư hỏng, xáo trộn do mưa lũ.
Người đang khẩn trương dọn dẹp.
Người dân đang khẩn trương dọn dẹp.
Người đang dọn rửa những vật dụng bị ngập nước.
Người dân đang dọn rửa những vật dụng bị ngập nước.
 
Chị Nhiên (thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) kể - vào 15h30 hôm qua (8.9) nước lên rất nhanh chỉ trong khoảng 20 phút, gia đình hô hào mọi người chỉ khiêng được mỗi tủ lên cao, nhiều vật dụng khác bị ngập hết.
“Người dân chỉ biết chạy lên khu vực cao để đứng mà không kịp phản ứng gì cả. Gia đình tôi thiệt hại rất lớn, đồ đạc bị trôi, hư hỏng rất nhiều” - chị Nhiên chia sẻ.
“Người dân chỉ biết chạy lên khu vực cao để đứng mà không kịp phản ứng gì cả. Gia đình tôi thiệt hại rất lớn, đồ đạc bị trôi, hư hỏng rất nhiều” - chị Nhiên chia sẻ.
Tính đến 16 ngày 9.9, mưa lũ trên địa bản huyện Lương Sơn đã làm 2 người chết do bị lũ cuốn trôi. Hơn 700 người phải sơ tán, 148 người bị mắc kẹt dọc sông bùi đã được giải cứu, hơn 800 ngôi nhà, trụ sở, trường học bị nước ngập sâu trong nước và nhiều công trinh thủy lợi giao thông, công nghiệp bị thiệt hại… Ước tính tổng thiệt khoảng 85 tỉ đồng.
Tính đến 16h ngày 9.9, mưa lũ trên địa bàn huyện Lương Sơn đã làm 2 người chết do bị lũ cuốn trôi. Hơn 700 người phải sơ tán, 148 người bị mắc kẹt dọc sông Bùi đã được giải cứu, hàng trăm ngôi nhà, trụ sở, trường học bị ngập sâu trong nước và nhiều công trinh thủy lợi giao thông, công nghiệp bị thiệt hại… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng.
 
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết, hiện các khu vực ngập úng (ngoài 1 vị trí tại xã Cao Dương) nước đã rút.
“Huyện đã chỉ đạo các lực lượng thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn do lũ cuốn trôi, gia đình bị sập nhà... Đồng thời, khẩn trương khắc phục hâu quả do mưa lũ, chỉ đạo lực lượng y tế phun khử khuẩn để đảm bảo vệ sinh môi trường” - ông Danh thông tin thêm.
“Hiện địa phương đã thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn do lũ cuốn trôi, gia đình bị sập nhà... đồng thời, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, chỉ đạo lực lượng y tế phun khử khuẩn để đảm bảo vệ sinh môi trường” - ông Danh thông tin thêm.
Trần Trọng - Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ở Hoà Bình: Một công ty thiệt hại 25 tỉ đồng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một công ty may mặc tại huyện Lương Sơn đã bị thiệt hại do mưa lũ, ước tính hàng chục tỉ đồng.

Không chỉ động đất, mưa lũ đang gây thiệt hại nặng cho Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Năm 2022, Kon Tum không chỉ gánh chịu hàng trăm trận động đất lớn nhỏ mà chịu nhiều hệ luỵ do thiên tai gây ra. Hơn 8 tháng đầu năm nay, Kon Tum thiệt hại ước tính 80 tỉ đồng, chủ yếu do hư hỏng đường sá.

Hòa Bình: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho huyện giáp Hà Nội

Khánh Linh |

Hòa Bình - Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Lương Sơn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mưa lũ ở Hoà Bình: Một công ty thiệt hại 25 tỉ đồng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một công ty may mặc tại huyện Lương Sơn đã bị thiệt hại do mưa lũ, ước tính hàng chục tỉ đồng.

Không chỉ động đất, mưa lũ đang gây thiệt hại nặng cho Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Năm 2022, Kon Tum không chỉ gánh chịu hàng trăm trận động đất lớn nhỏ mà chịu nhiều hệ luỵ do thiên tai gây ra. Hơn 8 tháng đầu năm nay, Kon Tum thiệt hại ước tính 80 tỉ đồng, chủ yếu do hư hỏng đường sá.

Hòa Bình: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho huyện giáp Hà Nội

Khánh Linh |

Hòa Bình - Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Lương Sơn.