Núi đồi tan hoang ven tuyến đường 164 tỉ dùng vật liệu bất hợp pháp

Tô Công |

Phú Thọ - Nhiều diện tích đồi núi ven tuyến đường trị giá hơn 164 tỉ đồng tại huyện Thanh Sơn đã bị đào bới tan hoang.

Liên quan đến vụ việc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình, dự án trị giá hơn 164 tỉ đồng sử dụng vật liệu được khai thác trái phép để thi công công trình mà Báo Lao Động phản ánh, theo ghi nhận thực tế, ngoài vị trí khai thác đất trái phép đã được làm rõ, còn rất nhiều diện tích đất đồi rừng khác nằm ven tuyến đường này đã bị đào bới nham nhở.
Báo Lao Động đã có nhiều bài viết về việc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình sử dụng đất được khai thác trái phép để thi công công trình.
Tiếp tục ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện có rất nhiều đồi, rừng nằm ven dự án 164 tỉ đồng này trước đó đã bị đào bới tan hoang.
Tiếp tục ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện có rất nhiều đồi, rừng nằm ven dự án 164 tỉ đồng này trước đó đã bị đào bới tan hoang.
Theo thống kê, tại xã Tinh Nhuệ (huyện Thanh Sơn), vẫn còn hàng chục điểm khác nằm ven tuyến đường dự án trị giá hơn 164 tỉ đồng này đã bị đào bới nham nhở bởi các vết máy múc.
Theo thống kê, tại xã Tinh Nhuệ (huyện Thanh Sơn), có trên 10 vị trí đã bị đào bới nham nhở bởi các vết máy múc.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, ven tuyến đường dự án đoạn qua xóm Sính, xóm Tân, Xóm Viết, Xóm Lăng Mái... của xã Tinh Nhuệ có hàng chục vị trí đã bị san hạ cốt nền, quy mô từ nhỏ cho đến lớn, chủ yếu là những quả đồi thấp. Hàng loạt những quả đồi này được san hạ cốt nền cách đây chưa lâu, vết đất còn rất mới, cỏ dại chưa “kịp” mọc.
Tất cả đều nằm ven tuyến đường dự án, đoạn qua các xóm: Sinh, Tân, Viết, Lăng Mái... của xã Tinh Nhuệ. Có quy mô từ nhỏ cho đến lớn, đã được san hạ cốt nền cách đây chưa lâu, vết đất còn rất mới, cỏ dại chưa “kịp” mọc.
Với hoạt động san hạ cốt nền, mục tiêu “chuẩn” là để đạt được cao độ, độ sâu phù hợp với mục đích sử dụng đất. Sau hoạt động san hạ cốt nền, chủ sử dụng đất sẽ có mặt bằng để xây nhà (đất ở), trồng trọt (đất vườn, đất rừng), hoặc đảm bảo an toàn nếu có nguy cơ sạt lở.... Tuy nhiên, việc san hạ cốt nền tại nơi này đa phần là múc đất chở đi, để lại những quả đồi nham nhở.
Với hoạt động san hạ cốt nền, mục tiêu “chuẩn” là để đạt được cao độ, độ sâu phù hợp với mục đích sử dụng đất, chủ sở hữu đất sẽ có mặt bằng để xây nhà (đất ở), trồng trọt (đất vườn, đất rừng), hoặc đảm bảo an toàn nếu có nguy cơ sạt lở... Tuy nhiên, việc san hạ cốt nền tại nơi này đa phần là múc đất chở đi, để lại những quả đồi tan hoang.
Với nhiều quả đồi, việc hoàn nguyên gần như là điều không thể.
Với nhiều quả đồi, việc hoàn nguyên gần như là điều không thể.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hà Mạnh Tưởng - Chủ tịch UBND xã Tinh Nhuệ cho biết, từ khi dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình được khởi công, trên địa bàn xã chỉ có duy nhất 1 điểm san hạ cốt nền được các cấp có thẩm quyền cho phép tại xóm Mới, xã Tinh Nhuệ.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hà Mạnh Tưởng - Chủ tịch UBND xã Tinh Nhuệ cho biết, từ khi dự án nêu trên được khởi công, trên địa bàn xã chỉ có duy nhất 1 điểm san hạ cốt nền mới đây được các cấp có thẩm quyền cho phép (tại xóm Mới, xã Tinh Nhuệ).
Điều đó có nghĩa là hàng chục điểm san hạ cốt nền mà phóng viên ghi nhận ở trên đều là trái phép.
Điều đó có nghĩa là hàng chục điểm san hạ cốt nền mà phóng viên ghi nhận ở trên đều đã hoạt động trái phép.
Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Sau phản ánh, dự án 164 tỉ đồng ở Phú Thọ vẫn sử dụng vật liệu bất hợp pháp“, phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép tại xóm Sính, xã Tinh Nhuệ chở đất vào dự án nêu trên để thi công nền đường.
Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Sau phản ánh, dự án 164 tỉ đồng ở Phú Thọ vẫn sử dụng vật liệu bất hợp pháp“, phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép tại xóm Sính, xã Tinh Nhuệ để chở đất vào dự án.
Về việc này, theo ông Hà Mạnh Tưởng: “UBND xã đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, sau đó những người này (những người khai thác và vận chuyển đất vào dự án) vẫn ngoan cố thực hiện hành vi trái phép“.
Về việc này, theo ông Hà Mạnh Tưởng: “UBND xã đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, sau đó những người này (những người khai thác và vận chuyển đất vào dự án) vẫn ngoan cố thực hiện hành vi trái phép“.
Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên dự án trị giá 164 tỉ đồng này sử dụng nguồn đất được khai thác trái phép để thi công công trình.
Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên dự án trị giá 164 tỉ đồng này sử dụng nguồn đất được khai thác trái phép để thi công công trình. Từ ngày 3.8.2022, Báo Lao Động đã có bài viết “Phú Thọ: Đất tặc công khai “tiếp tay” dự án đường trăm tỉ” và sau đó là 1 loạt bài viết phản ánh về tình trạng này tại xóm Liệm, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn.
Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên dự án trị giá 164 tỉ đồng này sử dụng nguồn đất được khai thác trái phép để thi công công trình. Từ ngày 3.8.2022, Báo Lao Động đã có bài viết “Phú Thọ: Đất tặc công khai “tiếp tay” dự án đường trăm tỉ” và sau đó là 1 loạt bài viết phản ánh về tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép vào dự án nêu trên, tại đoạn thi công qua địa phận xóm Liệm, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn. Cho đến nay, taluy đất tại xóm Liệm vẫn chưa được hoàn nguyên.
Hàng nghìn mét khối đất rừng tại xóm Liệm đã mãi mãi mất đi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án nêu trên có tổng mức đầu tư hơn 164 tỉ đồng, do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư, đang thi công trên địa bàn huyện Thanh Sơn; trúng thầu và thi công là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ dự án 164 tỉ đồng ở Phú Thọ dùng vật liệu bất hợp pháp

Tô Công |

Phú Thọ - Công an Kinh tế huyện Thanh Sơn đã vào cuộc để xác minh, làm rõ các thông tin Báo Lao Động nêu về việc dự án đường 164 tỉ đồng đang thi công tại xã Tinh Nhuệ sử dụng vật liệu bất hợp pháp.

Sau phản ánh, dự án 164 tỉ đồng ở Phú Thọ vẫn sử dụng vật liệu bất hợp pháp

Tô Công |

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình tái diễn tình trạng sử dụng nguồn vật liệu bất hợp pháp.

Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Hàng vạn mét khối đất đã bị nhóm đất tặc lấy cắp nhằm phục vụ cho một dự án do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.

Hôm nay, năm thứ hai tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Năm 2023 là năm thứ hai Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm khơi dậy, thổi bùng lên nhiệt huyết và tinh thần đóng góp cho dân tộc, đất nước bằng sự đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả những chương trình, nhiệm vụ để quốc gia được chuyển đổi số thành công.

Hàng tấn cá đặc sản nuôi trên sông Lô bất ngờ chết trắng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chỉ riêng tại huyện Hàm Yên đã xác định được gần 5,3 tấn cá bị chết trong đó cá chiên - loại cá đặc sản giá trị cao có tỉ lệ chết gần như 100%. Cá nuôi chết trắng, thiệt hại nhiều tỉ đồng khiến người dân lao đao.

Tan tành giấc mơ đổi đời khi rót vốn đầu tư trồng chè, rau má

PHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Mơ đổi đời từ các dự án trồng chè của Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam lãi suất 20%/năm và dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group lãi suất 60%/năm, nhiều nhà đầu tư giờ lâm cảnh trắng tay. Họ đa phần là người già, từ bà hàng nước đến cán bộ đã nghỉ hưu.

Bão số 4 Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

AN AN |

Bão số 4 Koinu đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong hôm nay 10.10.

Hàng nghìn cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai thiếu giấy phép môi trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai được coi là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, nhưng vẫn có hàng nghìn cơ sở chăn nuôi chưa có giấy phép môi trường, khiến nhiều sông, suối bị nước thải “bức tử”.

Công an vào cuộc vụ dự án 164 tỉ đồng ở Phú Thọ dùng vật liệu bất hợp pháp

Tô Công |

Phú Thọ - Công an Kinh tế huyện Thanh Sơn đã vào cuộc để xác minh, làm rõ các thông tin Báo Lao Động nêu về việc dự án đường 164 tỉ đồng đang thi công tại xã Tinh Nhuệ sử dụng vật liệu bất hợp pháp.

Sau phản ánh, dự án 164 tỉ đồng ở Phú Thọ vẫn sử dụng vật liệu bất hợp pháp

Tô Công |

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình tái diễn tình trạng sử dụng nguồn vật liệu bất hợp pháp.

Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Hàng vạn mét khối đất đã bị nhóm đất tặc lấy cắp nhằm phục vụ cho một dự án do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.