Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Hàng vạn mét khối đất đã bị nhóm đất tặc lấy cắp nhằm phục vụ cho một dự án do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn về việc nhiều tuần nay thường xuyên có đoàn xe tải ra vào khu vực đồi rừng phía sau khu dân cư để khai thác, vận chuyển đất phục vụ dự án làm cầu, đường.

Theo người dân, thứ khiến họ lo lắng hơn cả là việc khai thác đất đang tạo ra một taluy cao hàng chục mét, ngay phía sau khu dân cư, nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão luôn hiện hữu.

 
Hoạt động khai thác đất trái phép phục vụ dự án đã tạo ra 1 dãy taluy đất "tử thần" ngay phía sau khu dân cư xóm Liệm, xã Lương Nha. 

Những ngày đầu tháng 8, PV Báo Lao Động có mặt tại xóm Liệm, xã Lương Nha, ghi nhận tại đây nhiều diện tích đồi rừng phía sau khu dân cư đã bị đào bới nham nhở bởi 3 máy múc, gần 10 xe tải cỡ 3, 4 chân, đang hoạt động hết công suất để khai thác, vận chuyển đất phục vụ dự án làm đường cách đó chưa đầy 200m.

Theo ông P.M.T, người dân sống tại xã Lương Nha, việc có đoàn máy móc, xe cộ đến khai thác đất để phục vụ dự án đường đã diễn ra được hơn 1 tháng nay, khu vực bị khai thác là đất đồi rừng của 2 hộ dân sống tại xóm Liệm.

“Có 2, 3 máy múc làm rầm rộ cả ngày, quả đồi giờ thành cái taluy đất dài hàng trăm mét, cao vút ngay phía sau khu dân cư như thế, tôi chỉ lo mấy ngày nữa mưa bão về, taluy sạt xuống thì không biết hậu quả sẽ thế nào” – ông P chia sẻ.

 
Bằng cách nào mà "con voi chui lọt lỗ kiến" - hàng vạn mét khối đất có thể được khai thác trái phép và đưa vào sử dụng tại dự án cấp huyện trị giá cả trăm tỉ đồng?.

Ngày 1.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Tuấn Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn cho biết, khu vực đất đang bị khai thác đa phần thuộc danh mục đất rừng sản xuất, thuộc địa bàn xóm Liệm, xã Lương Nha.

Theo ông Khanh, khu vực đất rừng này do một người tên Toàn, sống tại huyện Thanh Thủy khai thác, vận chuyển để phục vụ dự án làm đường kể từ khi được khởi công khoảng 2 tháng nay.

Ông Khanh cho biết thêm: "Cách đây khoảng 10 ngày, lực lượng chức năng của huyện huyện Thanh Sơn cũng đã xuống kiểm tra và đình chỉ, nếu họ vẫn làm sáng mai tôi sẽ cho người ra kiểm tra".

Theo đó, qua quá trình kiểm tra của xã Lương Nha vào sáng ngày hôm sau (ngày 2.8), xác định người tên Toàn không có giấy tờ liên quan đến việc khai thác và vận chuyển đất san lấp.

"Hoạt động của người tên Toàn đang khai thác đất phục vụ dự án tại xóm Liệm là trái phép" – ông Khanh thông tin thêm đến PV.

Video PV Báo Lao Động ghi nhận tình trạng khai thác đất trái phép tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn để phục vụ dự án trị giá hơn 164 tỉ đồng của UBND huyện Thanh Thủy.
Theo tìm hiểu của PV, tuyến đường thi công đang sử dụng đất “tặc” để san lấp này thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình, dự án này do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.

Cùng với đó, đơn vị trúng thầu và thi công dự án này là Công ty TNHH xây dựng Tự Lập (Địa chỉ: Số 3010, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), giá trúng thầu là hơn 164 tỉ đồng.

Tô Công - Anh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Vụ "đất tặc" tiếp tay dự án ở Hòa Bình: Đình chỉ mọi hoạt động san lấp

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau khi Lao Động có bài phản ánh về việc dự án Khu nhà đất ở sử dụng nguồn "đất tặc" để san lấp, UBND huyện Lạc Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành xử lý.

Hòa Bình: "Đất tặc" tiếp tay dự án cấp huyện

Tô Công - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Dự án Khu nhà đất ở huyện Lạc Sơn sử dụng nguồn đất san lấp từ việc khai thác trái phép, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Hòa Bình chỉ đạo nóng vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến tình trạng "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên tại huyện Lương Sơn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ "đất tặc" tiếp tay dự án ở Hòa Bình: Đình chỉ mọi hoạt động san lấp

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau khi Lao Động có bài phản ánh về việc dự án Khu nhà đất ở sử dụng nguồn "đất tặc" để san lấp, UBND huyện Lạc Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành xử lý.

Hòa Bình: "Đất tặc" tiếp tay dự án cấp huyện

Tô Công - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Dự án Khu nhà đất ở huyện Lạc Sơn sử dụng nguồn đất san lấp từ việc khai thác trái phép, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Hòa Bình chỉ đạo nóng vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến tình trạng "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên tại huyện Lương Sơn.