Nông dân Nam Định ngậm ngùi nhìn lúa chìm trong biển nước

Hà Vi |

Nam Định - Nhiều ngày nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định xảy ra mưa lớn đã làm cho diện tích lúa mùa của người dân bị ngập úng, nguy cơ bị thối gốc.

Mấy ngày gần đây, tình trạng mưa lớn diễn ra liên tục suốt ngày đêm ở tỉnh Nam Định khiến nhiều diện tích lúa bị ngập úng nhiều ngày, nguy cơ bị thối gốc. Nhiều người nông dân sốt ruột vì không biết phải xử lý thế nào về tình trạng trên.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 18 và 19.7, tại địa bàn tỉnh Nam Định, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến nhiều diện tích lúa bị ngập úng trên diện rộng, nguy cơ bị thối gốc.
â
Trước tình trạng trên, người dân có diện tích lúa mùa bị ngập dùng nhiều cách để cứu cây lúa nhưng không khả thi. Theo Chi Cục Thủy lợi tỉnh Nam Định, tính đến ngày 18.7, toàn tỉnh hơn 37.000ha lúa bị ảnh hưởng do mưa. Trong đó, lúa bị ngập trắng hơn 27.300ha, phất phơ trên 6.600ha, sâu nước hơn 3.300ha.
Máy bơm công suất lớn được nhiều người dân sử dụng để bơm nước từ khu ruộng ngập ra ngoài.
Máy bơm công suất lớn được nhiều người dân sử dụng để bơm nước từ khu ruộng ngập ra ngoài.
Những chiếc máy bơm để trên bờ dùng bơm nước ruộng ra ngoài cũng bị ngập khi mưa lớn kéo dài.
Máy bơm dùng để bơm nước ruộng ra ngoài cũng bị ngập khi mưa lớn kéo dài.
Theo người dân địa phương
Lúa ngập bị hỏng dạt đầy góc ruộng. Ông Vũ Đức Đại (xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cho biết: "Nhà tôi có hơn mẫu ruộng đều bị ngập trắng. Hiện tại lúa nhà tôi bị ốc bươu vàng, cá rô phi phá đã bị hỏng hết phần ngọn. Tình trạng ngập kéo dài nhiều ngày sẽ không cứu được và phải cấy lại nên tôi cũng tính dần việc mua thóc giống".
Baf
"Ngập suốt mấy ngày nay, chúng tôi sốt ruột mà cũng chẳng biết làm thế nào. Ruộng nhà tôi có chỗ ở khu đồng trũng, nước ngập qua đầu gối, qua đợt mưa này là bị hỏng hết. Hai vợ chồng già chúng tôi cũng chỉ biết sống dựa vào mấy xào ruộng nên chỉ mong thời tiết thuận lợi, nước rút xuống nhanh", bà Nguyễn Thị Ngát (xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) chia sẻ.
Nhiều khu vực cây lúa đã có dấu hiệu bị thối gốc.
Nhiều khu vực cây lúa đã có dấu hiệu bị thối gốc.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Quang Tuyến - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghĩa Hưng thông tin,
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Quang Tuyến - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghĩa Hưng thông tin, đến ngày 15.7, toàn huyện gieo cấy được 6.238ha lúa mùa trong đó diện tích lúa gieo sạ là 3.036ha và diện tích lúa cấy là 3.202ha. Do ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 14.7 đến hôm nay 19.7, toàn bộ diện tích lúa mùa đã gieo cấy trên địa bàn huyện đều bị ngập úng. Một số diện tích bị ngập từ ngày 15.7 đến nay đã ngập 4 ngày.
“Đến thời điểm này, chúng tôi chia thành 2 giai đoạn, lúa gieo cấy trước ngày 10.7 thì có thể cứu được, còn lại diện tích gieo cấy sau ngày 10.7 sẽ phải cấy lại. Do đó huyện cũng như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia ra các phương án để xử lý, đối với diện tích gieo cấy trước ngày 10.7 sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để bơm, tát và chống úng để cứu lúa, còn toàn bộ diện tích sau ngày 10.7 đã họp dân để phổ biến người dân ra giống bổ sung, gieo mạ nền cứng để cấy lại“, ông Tuyến nói.
“Đến thời điểm này, chúng tôi chia thành 2 giai đoạn, lúa gieo cấy trước ngày 10.7 thì có thể cứu được, còn lại diện tích gieo cấy sau ngày 10.7 sẽ phải cấy lại. Do đó, huyện cũng như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia ra các phương án để xử lý, đối với diện tích gieo cấy trước ngày 10.7 sẽ huy động toàn bộ nguồn lực bơm, tát và chống úng để cứu lúa, còn toàn bộ diện tích sau ngày 10.7 đã họp dân để phổ biến người dân ra giống bổ sung, gieo mạ nền cứng cấy lại“, ông Tuyến nói.
Trước tình hình trên, hệ thống máy bơm của tỉnh Nam Định đang tập trung để bơm tiêu nước, khắc phục sản xuất.
Trước tình hình trên, hệ thống trạm bơm, máy bơm trên địa bàn tỉnh Nam Định đang tập trung để bơm tiêu nước, khắc phục sản xuất, giảm thiệt hại thấp nhất cho người dân.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo cầu vượt sông Đào ở Nam Định sắp hợp long

Lương Hà |

Nam Định - Thời điểm này, cầu Đống Cao vượt sông Đào đã hoàn thành 90% khối lượng, dự kiến hợp long vào cuối tháng 8.2024.

Điểm trường xây 8 tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm ở Nam Định

Hà Vi |

Đầu tư xây dựng chi phí khoảng 8 tỉ đồng, một điểm trường THCS xã Nghĩa An (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí.

Chợ "đắp chiếu", tiểu thương căng bạt, bán hàng ngoài đường ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Xây dựng từ năm 2013 nhưng chợ khu vực phường Trần Quang Khải (TP. Nam Định) chưa hoạt động vì tiểu thương không vào chợ buôn bán, gây lãng phí lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão mạnh cấp 8.

Vỏ hầm metro Nhổn - ga Hà Nội nặng 4 tấn/vòng

Tô Thế |

Với chiều dài đường hầm hơn 4km, metro Nhổn - ga Hà Nội cần 3.488 vòng vỏ hầm. Mỗi vỏ hầm nặng 4 tấn.

Hà Nội mở rộng trông giữ xe không dùng tiền mặt

Minh Hạnh |

Hà Nội vừa triển khai thành công dịch vụ thu phí gửi xe không tiền mặt sau hơn 2 tháng.

Cận cảnh hầm chui kết nối Nhà ga T3 đã đạt 90% tiến độ

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Sau 1,5 năm thi công, hầm chui ở giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn đã đạt khoảng 90% tiến độ, dự kiến hoàn thiện vào tháng 8.2024.

Diện mạo cầu vượt sông Đào ở Nam Định sắp hợp long

Lương Hà |

Nam Định - Thời điểm này, cầu Đống Cao vượt sông Đào đã hoàn thành 90% khối lượng, dự kiến hợp long vào cuối tháng 8.2024.

Điểm trường xây 8 tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm ở Nam Định

Hà Vi |

Đầu tư xây dựng chi phí khoảng 8 tỉ đồng, một điểm trường THCS xã Nghĩa An (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí.

Chợ "đắp chiếu", tiểu thương căng bạt, bán hàng ngoài đường ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Xây dựng từ năm 2013 nhưng chợ khu vực phường Trần Quang Khải (TP. Nam Định) chưa hoạt động vì tiểu thương không vào chợ buôn bán, gây lãng phí lớn.