Niềm vui của học sinh mầm non Nghệ An khi trở lại trường

QUANG ĐẠI |

Sau thời gian dài phải học ở nhà vì dịch COVID-19, đến nay tất cả trường học trên địa bàn Nghệ An đã đón học sinh trở lại. Các em học sinh mầm non đặc biệt vui và hạnh phúc sau thời gian dài được gặp lại cô giáo, bạn bè.

Sau thời gian dài phải học ở nhà vì dịch COVID-19, đến nay tất cả trường học trên địa bàn Nghệ An đã đón học sinh trở lại. Các em học sinh mầm non đặc biệt vui và hạnh phúc sau thời gian dài được gặp lại cô giáo, bạn bè.
Sau thời gian dài phải học ở nhà vì dịch COVID-19, đến nay tất cả trường học trên địa bàn Nghệ An đã đón học sinh trở lại. Các em học sinh mầm non đặc biệt vui và hạnh phúc sau thời gian dài được gặp lại cô giáo, bạn bè.
Ngày 4.4, các trường mầm non, tiểu học ở Nghệ An đồng loạt mở cửa đón học sinh đến trường học trực tiếp sau gần một năm gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Được trở lại trường sau thời gian dài bị “nhốt” ở nhà, các em học sinh mầm non đến trường với tâm trạng háo hức, vui vẻ. Em nào cũng xúng xính trong bộ quần áo đẹp nhất.
Ngày 4.4, các trường mầm non, tiểu học ở Nghệ An đồng loạt mở cửa đón học sinh đến trường học trực tiếp sau gần một năm gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Được trở lại trường, các em đều háo hức, vui vẻ. Em nào cũng xúng xính trong bộ quần áo đẹp nhất.
Mặc dù đã gần nghỉ hè, nhưng do đặc thù dịch bệnh, Sở GDĐT Nghệ An cho phép các trường đón học sinh trở lại vào đầu tháng 4, khi dịch bệnh đã có dấu hiệu giảm nhiệt, nhằm tạo điều kiện cho các em được trải nghiệm không gian học đường.
Mặc dù đã gần nghỉ hè, nhưng do đặc thù dịch bệnh, Sở GDĐT Nghệ An cho phép các trường đón học sinh trở lại vào đầu tháng 4, khi dịch bệnh đã có dấu hiệu giảm nhiệt, nhằm tạo điều kiện cho các em được trải nghiệm không gian học đường.
Ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết việc trẻ ở nhà quá lâu trong không gian khép kín gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, tinh thần của các em. Vì vậy, ngành giáo dục quyết tâm đón trẻ trở lại trường, với các biện pháp an toàn phòng dịch tăng cường.
Ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết việc trẻ ở nhà quá lâu trong không gian khép kín gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, tinh thần của các em. Vì vậy, ngành giáo dục quyết tâm đón trẻ trở lại trường, với các biện pháp an toàn phòng dịch tăng cường.
Sau thời gian dài ở nhà với bố mẹ, các em học sinh mầm non như chim sổ lồng, các em rất vui vì được đến trường, cảm nhận và trải nghiệm về tiếng cô giáo giảng bài, tiếng nói chuyện của các bạn, cùng chơi các trò chơi trong sân trường.
Sau thời gian dài ở nhà với bố mẹ, các em học sinh mầm non như chim sổ lồng, các em rất vui vì được đến trường, cảm nhận và trải nghiệm về tiếng cô giáo giảng bài, tiếng nói chuyện của các bạn, cùng chơi các trò chơi trong sân trường.
“Tôi thấy con rất háo hức khi được đi học và hoàn toàn đồng tình với chủ trương đón trẻ trở lại trường của ngành giáo dục. Lâu nay giữ con ở nhà rất vất vả. Trẻ em phải được đến trường để giao lưu, học hành và trưởng thành, hình thành các kỹ năng giao tiếp, ứng xử” – chị Nguyễn Ngọc Anh – phụ huynh TP Vinh, chia sẻ.
“Tôi thấy con rất háo hức khi được đi học và hoàn toàn đồng tình với chủ trương đón trẻ trở lại trường của ngành giáo dục. Lâu nay giữ con ở nhà rất vất vả. Trẻ em phải được đến trường để giao lưu, học hành và trưởng thành, hình thành các kỹ năng giao tiếp, ứng xử” – chị Nguyễn Ngọc Anh – phụ huynh TP Vinh, chia sẻ.
Việc mở cửa trở lại trường học không chỉ tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh mà còn tạo cơ hội cho nhiều giáo viên - nhất là giáo viên ở các trường mầm non ngoài công lập - có việc làm ổn định trở lại. TS Đặng Minh Chưởng – Chủ tịch HĐQT hệ thống trường mầm non Tuổi Thơ cho biết: “Theo khảo sát, trong ngày đầu đi học, tỉ lệ học sinh đến trường đạt 60%, dự kiến sẽ tăng lên 80% vào cuối tuần. Phụ huynh, học sinh và giáo viên ai cũng vui mừng”.
Việc mở cửa trở lại trường học không chỉ tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh mà còn tạo cơ hội cho nhiều giáo viên - nhất là giáo viên ở các trường mầm non ngoài công lập - có việc làm ổn định trở lại. TS Đặng Minh Chưởng – Chủ tịch HĐQT hệ thống trường mầm non Tuổi Thơ cho biết: “Theo khảo sát, trong ngày đầu đi học, tỉ lệ học sinh đến trường đạt 60%, dự kiến sẽ tăng lên 80% vào cuối tuần. Phụ huynh, học sinh và giáo viên ai cũng vui mừng”.
Theo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, hiện TP Vinh và một số địa phương quyết định sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sau khi học sinh trở lại trường thay vì chỉ học 1 buổi như trước đây. Theo kế hoạch, năm học này có thể kết thúc muộn hơn và kéo dài đến tháng 6 để các nhà trường tranh thủ thời gian củng cố kiến thức cho học sinh.
Theo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, hiện TP Vinh và một số địa phương quyết định sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sau khi học sinh trở lại trường thay vì chỉ học 1 buổi như trước đây. Theo kế hoạch, năm học này có thể kết thúc muộn hơn và kéo dài đến tháng 6 để các nhà trường tranh thủ thời gian củng cố kiến thức cho học sinh.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hoà Bình cho học sinh mầm non trở lại trường

Khánh Linh |

Hoà Bình - TP.Hòa Bình vừa ban hành văn bản cho phép học sinh mầm non đi học trực tiếp tại trường.

Nhiều địa phương đón học sinh trở lại trường từ 4.4

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 1.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nghệ An: Tuyên dương 77 “nữ chiến binh áo trắng” chống COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 8.3, tại TP.Vinh, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình nữ công chức viên chức lao động ngành Y tế tham gia chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thành phố Hoà Bình cho học sinh mầm non trở lại trường

Khánh Linh |

Hoà Bình - TP.Hòa Bình vừa ban hành văn bản cho phép học sinh mầm non đi học trực tiếp tại trường.

Nhiều địa phương đón học sinh trở lại trường từ 4.4

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 1.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nghệ An: Tuyên dương 77 “nữ chiến binh áo trắng” chống COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 8.3, tại TP.Vinh, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình nữ công chức viên chức lao động ngành Y tế tham gia chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ.