Nhiều người kéo đến Trường Quốc học Huế check-in với hoa đỗ mai

NGUYỄN LUÂN - THANH TRANG |

HUẾ - Bên trong không gian cổ kính Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, những nhành hoa đỗ mai (điệp anh đào) đang trổ dáng, khoe sắc, toát lên dáng vẻ thuần khiết, cùng sự lãng mạn, khiến nhiều người mê mẩn, kéo đến check-in.

Những ngày này, không gian bên trong Trường THPT Chuyên Quốc học Huế bỗng trở thành địa điểm thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ kéo đến chụp hình.
Những ngày này, không gian bên trong Trường THPT Chuyên Quốc học Huế bỗng trở thành địa điểm thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ kéo đến chụp hình.
Tất cả đều tìm đến những gốc cây đỗ mai đúng dịp những nhành cây trổ bông, khoe sắc, rực rỡ cả một không gian cổ kính của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.
Tất cả đều tìm đến những gốc cây đỗ mai đúng dịp những nhành hoa trổ bông, khoe sắc, rực rỡ cả một không gian cổ kính của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.
Đỗ mai hay còn được gọi là điệp anh đào, có tên khoa học Gliricidia maculata. Đây là loại cây có tán lá xanh quanh năm, hoa nở đẹp và có mùi thơm nhẹ nhàng.
Đỗ mai hay còn được gọi là điệp anh đào, có tên khoa học Gliricidia maculata. Đây là loại cây có tán lá xanh quanh năm, hoa nở đẹp và có mùi thơm nhẹ nhàng.
Tại Huế, hoa đỗ mai không nhiều, xuất hiện chủ yếu ở không gian Trường Chuyên Quốc học Huế.
Tại Huế, hoa đỗ mai không nhiều, xuất hiện chủ yếu ở không gian Trường Chuyên Quốc học Huế.
 Đỗ mai là cây thuộc họ đậu và còn có nhiều tên gọi khác như điệp anh đào, hồng mai, đào đậu, đậu anh đào, anh đào giả. Sở dĩ gọi đỗ mai vì cây có quả giống đậu (đỗ) và ra hoa vào dịp Tết giống hoa mai.
Đỗ mai là cây thuộc họ đậu và còn có nhiều tên gọi khác như điệp anh đào, hồng mai, đào đậu, đậu anh đào, anh đào giả. Sở dĩ gọi đỗ mai vì cây có quả giống đậu (đỗ) và ra hoa vào dịp Tết giống hoa mai.
 Theo tìm hiểu, loài hoa này có nguồn gốc từ các nước Châu Mỹ, riêng tại Việt Nam, cây phân bố rộng rãi ở các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo tìm hiểu, loài hoa này có nguồn gốc từ các nước Châu Mỹ, riêng tại Việt Nam, cây phân bố rộng rãi ở các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đây là cây thân gỗ, cao từ  4-8 m; thân có nhiều cành dài mọc thẳng, vươn xa, vỏ thân xù xì có màu nâu hoặc nâu đen.
Đây là cây thân gỗ, cao từ 4-8 m; thân có nhiều cành dài mọc thẳng, vươn xa, vỏ thân xù xì có màu nâu hoặc nâu đen.
 Thông thường, mùa hoa diễn ra vào tháng 1 đến tháng 2 tùy theo vùng. Hoa ra nụ trước khi cây rụng trụi lá và nở trước khi ra lá non. Quả có hình dáng như quả đậu, dài từ 5-10 cm.
Thông thường, mùa hoa diễn ra vào tháng 1 đến tháng 2 tùy theo vùng. Hoa ra nụ trước khi cây rụng trụi lá và nở trước khi ra lá non. Quả có hình dáng như quả đậu, dài từ 5-10 cm.
Hoa đỗ mai thường nở rộ vào mùa xuân đúng dịp Tết nên có thể cắt cành cắm bình lớn chơi tết thay cho mai, đào.
Hoa đỗ mai thường nở rộ vào mùa xuân đúng dịp Tết nên có thể cắt cành cắm bình lớn chơi tết thay cho mai, đào.
Đây là loài cây có khả năng cải tạo đất rất mạnh do rễ của nó cố định đạm tự do. Ngoài ra lá và hoa khi rụng cũng làm tăng nguồn đạm đáng kể cho đất.
Đây là loài cây có khả năng cải tạo đất rất mạnh do rễ của nó cố định đạm tự do. Ngoài ra lá và hoa khi rụng cũng làm tăng nguồn đạm đáng kể cho đất.
 Nhiều sắc màu hoa đỗ mai như hồng, tím, trắng xanh nổi bật trong sân trường Chuyên Quốc học Huế, thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ đến check-in.
Nhiều sắc màu hoa đỗ mai như hồng, tím, trắng xanh nổi bật trong sân trường Chuyên Quốc học Huế, thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ đến check-in.
Chị Phan Thanh Nhàn (đến từ Gia Lai) cho biết: “Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về hoa điệp anh đào bên trong Trường THPT Chuyên Quốc học Huế nên tôi đã rủ bạn của mình đến để chụp hình. Tại đây, tôi cảm thấy ấn tượng trước vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của hoa điệp anh đào đang đung đưa trong gió, thực sự đẹp mắt”.
Chị Phan Thanh Nhàn (đến từ Gia Lai) cho biết: “Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về hoa điệp anh đào bên trong Trường THPT Chuyên Quốc học Huế nên tôi đã rủ bạn của mình đến để chụp hình. Tại đây, tôi cảm thấy ấn tượng trước vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của hoa điệp anh đào đang đung đưa trong gió, thực sự đẹp mắt”.
Không gian cổ kính của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế bổng trở nên lãng mạn tựa như Đà Lạt.
Không gian cổ kính của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế trở nên lãng mạn tựa như Đà Lạt.
“Mình là sinh viên ngoại tỉnh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoa điệp anh đào. Thật sự mình rất bất ngờ khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này, vừa nhẹ nhàng tinh tế, vừa hoài niệm và mình được biết loài hoa này chỉ nở một lần trong năm và đặc biệt lại xuất hiện nhiều tại trường Quốc học Huế. Mình chắc chắn sẽ quay trở lại nơi này cùng bạn bè để có những bức ảnh đẹp trong khoảnh khắc này”, bạn Nguyễn Viết Hào – Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ.
“Mình là sinh viên ngoại tỉnh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoa điệp anh đào. Thật sự mình rất bất ngờ khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này, vừa nhẹ nhàng tinh tế, vừa hoài niệm và mình được biết loài hoa này chỉ nở một lần trong năm và đặc biệt lại xuất hiện nhiều tại trường Quốc học Huế. Mình chắc chắn sẽ quay trở lại nơi này cùng bạn bè để có những bức ảnh đẹp trong khoảnh khắc này”, bạn Nguyễn Viết Hào - Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ.
Xuyên qua nhành hoa đỗ mai đang đung đưa, chúng ta có thể nhìn thấy bức tượng Chủ tịch Hồ tịch Hồ Chí Minh, người từng học tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.
Xuyên qua nhành hoa đỗ mai đang đung đưa, chúng ta có thể nhìn thấy bức tượng Chủ tịch Hồ tịch Hồ Chí Minh, người từng học tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.
Tập thể học sinh chụp hình lưu niệm dưới không gian hoa đỗ mai rực rỡ.
Tập thể học sinh chụp hình lưu niệm dưới không gian hoa đỗ mai rực rỡ.

NGUYỄN LUÂN - THANH TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sắc hoa mác cọt điểm trắng muốt trên vùng núi đá Cao Bằng

TÂN VĂN |

Cao Bằng - Đầu tháng 3, các gốc hoa mác cọt bắt đầu bung nở tại nhiều bản làng của xã vùng cao Xuân Trường (Bảo Lạc), sắc trắng tinh khôi nổi bật giữ muôn trùng núi đá.

Đường phố Đà Lạt ngập tràn sắc hồng của hoa mai anh đào

Mai Hương |

Những ngày này, mai anh đào đang khoe sắc trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành… và dọc theo Quốc lộ 20 qua các vùng ven đô Đà Lạt. Từ trung tâm thành phố cho đến những triền đồi ở vùng cao, đâu đâu cũng ngập tràn sắc hồng của mai anh đào.

Hoa mai anh đào nở rộ khoe sắc trên các tuyến phố của Đà Lạt

Mai Hương |

Hoa mai anh đào là một trong những loài hoa được rất nhiều du khách yêu thích và thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan Đà Lạt. Vì vậy trong những năm gần đây loài hoa này được đặc biệt chú trọng phát triển rộng ở thành phố này.

Sập cầu treo tại Nghệ An

Hải Đăng |

Nghệ An - Trưa 6.3, cầu treo Kẻ Nính dài hơn 100m, bắc qua sông Hiếu, nối 2 bản Kẻ Nính và Đình Tiến, cùng thuộc xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã bất ngờ đổ sập.

Không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc, có nơi rét sâu dưới 10 độ C

NHÓM PV |

Cơ quan khí tượng cho biết do tác động của không khí lạnh từ ngày mai 7.3 nhiệt độ miền Bắc giảm nhanh.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Lý do Tiktoker triệu view Tuấn "Phò mã" bị bắt

Vân Trường |

Bắc Ninh - Hoàng Đình Tuấn - chủ kênh Tiktok "Tuấn Phò mã" - bị Công an Yên Phong bắt để điều tra về tội đánh bạc.

Sắc hoa mác cọt điểm trắng muốt trên vùng núi đá Cao Bằng

TÂN VĂN |

Cao Bằng - Đầu tháng 3, các gốc hoa mác cọt bắt đầu bung nở tại nhiều bản làng của xã vùng cao Xuân Trường (Bảo Lạc), sắc trắng tinh khôi nổi bật giữ muôn trùng núi đá.

Đường phố Đà Lạt ngập tràn sắc hồng của hoa mai anh đào

Mai Hương |

Những ngày này, mai anh đào đang khoe sắc trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành… và dọc theo Quốc lộ 20 qua các vùng ven đô Đà Lạt. Từ trung tâm thành phố cho đến những triền đồi ở vùng cao, đâu đâu cũng ngập tràn sắc hồng của mai anh đào.

Hoa mai anh đào nở rộ khoe sắc trên các tuyến phố của Đà Lạt

Mai Hương |

Hoa mai anh đào là một trong những loài hoa được rất nhiều du khách yêu thích và thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan Đà Lạt. Vì vậy trong những năm gần đây loài hoa này được đặc biệt chú trọng phát triển rộng ở thành phố này.