Nhiều dịch vụ phục vụ du khách quốc tế ở Đà Nẵng tiếp tục hoang phế

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau hơn 2 tháng mở cửa du lịch trở lại, khách quốc tế  đến Đà Nẵng vẫn rất khiêm tốn khiến nhiều cửa hàng trước kia phục vụ khách nước ngoài chưa mở cửa trở lại, rơi vào tình cảnh nhếch nhác, bỏ hoang.

 
Đà Nẵng mở cửa lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15.3. Đặc biệt, trong dịp lễ 30.4 - 1.5, thành phố đã đón 254 nghìn lượt khách đến tham quan, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2021.
 
Tuy nhiên chủ yếu là khách nội địa đến Đà Nẵng tăng trưởng mạnh, khách quốc tế vẫn rất khiêm tốn.
 
Vắng khách nước ngoài, nhiều hàng quán chuyên phục vụ khách quốc tế vẫn chưa mở cửa trở lại.
 
Nhiều cửa hàng chuyên phục vụ du khách nước ngoài trên các tuyến đường du lịch như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt đều đóng cửa.
 
Nhiều cơ sở thời trang, ăn uống, giải trí phục vụ khách quốc tế bị "bỏ hoang".
 
Gần như nhiều hàng quán ở dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng đóng cửa từ năm 2021 đến nay vẫn chưa mở cửa trở lại.
 
Nhiều nơi bỏ hoang lâu ngày bụi phủ kín bàn ghế, trang thiết bị hư hỏng…
 
Thậm chí một số cửa hàng treo biển sang nhượng mặt bằng.
 
Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho hay, hiện khách nội địa đến thành phố gần như phục hồi, còn thị trường quốc tế phục hồi chậm.
 
“Không riêng gì Đà Nẵng, tại nhiều địa phương khác khách quốc tế quay lại vẫn còn ít. Trong thời gian ngắn, không dễ gì phục hồi khách quốc tế được mà phải có lộ trình. Cộng đồng doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm mới và nhân lực, yếu tố quan trọng bây giờ là nguồn thị trường" - ông Dũng nói.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Du lịch "rộng cửa", vì sao hàng quán ở Hà Nội phải đóng sau 21h?

Phạm Đông |

Việc Hà Nội yêu cầu hàng quán đóng cửa trước 21h không còn nhiều ý nghĩa. Du lịch cả nước đã mở cửa, đã đến lúc thành phố nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán, phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Hàng quán ở Bạc Liêu “xơ xác” sau hơn nửa năm phòng dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Rất nhiều quán ăn, quán giải khát tại tỉnh Bạc Liêu đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Cách đây hai ngày, nhiều chủ cửa hàng làm “đơn khẩn cầu” gửi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu xin mở cửa có kiểm soát để được bán tại chỗ.

Hội An vắng khách, hàng quán im lìm trong ngày đầu mở cửa du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 15.11, là ngày đầu TP.Hội An mở cửa đón du khách trở lại sau 2 năm đóng cửa vì COVID-19, nhưng rất ít du khách đến tham quan. Đặc biệt, các hàng quán đến nay vẫn đóng kín cửa chưa sẵn sàng đón khách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Du lịch "rộng cửa", vì sao hàng quán ở Hà Nội phải đóng sau 21h?

Phạm Đông |

Việc Hà Nội yêu cầu hàng quán đóng cửa trước 21h không còn nhiều ý nghĩa. Du lịch cả nước đã mở cửa, đã đến lúc thành phố nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán, phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Hàng quán ở Bạc Liêu “xơ xác” sau hơn nửa năm phòng dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Rất nhiều quán ăn, quán giải khát tại tỉnh Bạc Liêu đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Cách đây hai ngày, nhiều chủ cửa hàng làm “đơn khẩn cầu” gửi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu xin mở cửa có kiểm soát để được bán tại chỗ.

Hội An vắng khách, hàng quán im lìm trong ngày đầu mở cửa du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 15.11, là ngày đầu TP.Hội An mở cửa đón du khách trở lại sau 2 năm đóng cửa vì COVID-19, nhưng rất ít du khách đến tham quan. Đặc biệt, các hàng quán đến nay vẫn đóng kín cửa chưa sẵn sàng đón khách.