Nhiều chùa ở TPHCM đông nghịt người đến cầu may ngày mùng 1 Tết

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, rất đông người dân ở TPHCM đi chùa du xuân, cầu may cho một năm mới.

Đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành thói quen và cũng là một nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ sáng mùng 1 Tết, nhiều ngôi chùa lớn ở TPHCM đã đông khách đến thăm viếng.
Đi lễ chùa đầu năm, từ lâu đã trở thành thói quen và cũng là một nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ sáng mùng 1 Tết, nhiều ngôi chùa lớn ở TPHCM đã đông khách đến thăm viếng.
Theo ghi nhận của Lao Động, trưa mùng 1 Tết, chùa Phước Hải (Chùa Ngọc Hoàng, quận 1) tấp nập người dân từ khắp nơi tới du xuân, cầu bình an. Lượng người đổ về ngày càng đông khiến đường Mai Thị Lựu (quận 1) tắc một đoạn dài.
Theo ghi nhận của Lao Động, trưa mùng 1 Tết, chùa Phước Hải (Chùa Ngọc Hoàng, quận 1) tấp nập người dân từ khắp nơi tới dâng hương, lễ bái, cầu bình an. Lượng người đổ về ngày càng đông khiến đường Mai Thị Lựu (quận 1) tắc một đoạn dài.
df
Lối đi bên trong chùa Ngọc Hoàng chật kín người. Bên trong, ban quản lý chùa liên tục phát loa đề nghị người dân du xuân cẩn thận bảo quản tư trang.
Theo ghi nhận, rất đông các bạn trẻ đến dâng hương, cầu tài lộc, tình duyên trong ngày đầu xuân.
Theo ghi nhận, rất đông các bạn trẻ đến dâng hương, cầu tài lộc, tình duyên trong ngày đầu xuân.
Nhiều người cũng tranh thủ chụp hình check-in với áo dài khi đến chùa. Bạn Lương Thuỳ Duyên (ngụ quận 7, TPHCM) cho biết nhân ngày đầu năm mới tranh thủ cùng gia đình đến chùa du xuân, cảm nhận không khí Tết. “Mình chủ yếu đến chùa cầu chúc sức khoẻ, bình an cho gia đình, ngoài ra đi chùa vào đầu năm cũng là một nét đẹp truyền thống nên mình cũng muốn một lần được trải nghiệm“, Duyên chia sẻ.
Nhiều người cũng tranh thủ chụp hình check-in với áo dài khi đến chùa. Bạn Lương Thuỳ Duyên (ngụ quận 7, TPHCM) cho biết, nhân ngày đầu năm mới tranh thủ cùng gia đình đến chùa du xuân, cảm nhận không khí Tết. “Mình chủ yếu đến chùa cầu chúc sức khoẻ, bình an cho gia đình, ngoài ra đi chùa vào đầu năm cũng là một nét đẹp truyền thống nên mình cũng muốn một lần được trải nghiệm“, Duyên chia sẻ.
Bên ngoài điện thờ, người dân dâng lễ và khấn vái cầu may những điều tốt đẹp nhân dịp năm mới.
Bên ngoài điện thờ, người dân dâng lễ và khấn vái cầu may những điều tốt đẹp nhân dịp năm mới.
Gần đó, chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) cũng tấp nập du khách ra, vào. Chùa được xây dựng từ năm 1964, là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở TP.HCM, thu hút người dân vào các dịp lễ, Tết, rằm.
Gần đó, chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM) cũng tấp nập du khách ra, vào. Chùa được xây dựng từ năm 1964, là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở TPHCM, thu hút người dân vào các dịp lễ, Tết, rằm.
Ngôi chùa này luôn thu hút nhiều du khách đến viếng thăm mỗi dịp đầu xuân.
Ngôi chùa này luôn thu hút nhiều du khách đến viếng thăm mỗi dịp đầu xuân. Do lượng người quá đông, Ban quản lý chùa đề nghị mỗi người chỉ thắp một đến ba cây nhang để tránh bị ngạt, hỏa hoạn.
ANH TÚ - NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội nô nức dâng hương, lễ chùa ngày đầu năm mới

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Trong buổi sáng ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu an.

Người dân TP Hưng Yên tấp nập đi lễ chùa cầu an sau Giao thừa

Mai Hương |

Sau Giao thừa, hàng nghìn người dân đến các ngôi đền chùa tại TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) để cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Hưng Yên trong những ngày đầu năm mới.

Dòng người đổ về chùa Từ Hiếu dự lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 29.1, rất đông tăng ni, Phật tử từ khắp mọi nơi trong nước và nước ngoài đã đổ về chùa Từ Hiếu dự lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chợ phiên đặc biệt dành cho cánh mày râu

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Chợ Bắc Hà là một trong những chợ phiên lớn nhất của vùng Tây Bắc và có hẳn một góc riêng dành cho đàn ông.

Người trẻ ngày càng "ngại'' Tết

Cam Ly |

Không khí tưng bừng mỗi dịp Tết đến xuân về mang lại niềm vui cho nhiều người nhưng trải qua một mùa Tết, không ít người trẻ lại đối mặt với một tâm trạng khác biệt là sự e ngại khi Tết về.

Nô nức du xuân tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp

TRÍ MINH |

Ngày 11.2 (mùng 2 Tết), chùa Bút Tháp - di tích quốc gia đặc biệt tại tỉnh Bắc Ninh - đón lượng khách lớn đến du xuân, vãn cảnh đầu năm mới.

Hà Nội mùng 2 Tết, bún riêu, bún ốc giá tăng vẫn đông khách

Minh Hạnh |

Hà Nội - Những món như bún ốc, bún riêu chua thanh bỗng nhiên trở thành niềm mong ước của nhiều người trong ngày Tết, kể cả những quán không nổi tiếng cũng trở nên đông khách lạ thường.

Người dân Hà Nội nô nức dâng hương, lễ chùa ngày đầu năm mới

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Trong buổi sáng ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu an.

Người dân TP Hưng Yên tấp nập đi lễ chùa cầu an sau Giao thừa

Mai Hương |

Sau Giao thừa, hàng nghìn người dân đến các ngôi đền chùa tại TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) để cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Hưng Yên trong những ngày đầu năm mới.

Dòng người đổ về chùa Từ Hiếu dự lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 29.1, rất đông tăng ni, Phật tử từ khắp mọi nơi trong nước và nước ngoài đã đổ về chùa Từ Hiếu dự lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh.