Nhếch nhác bên trong dự án 11.000 tỉ đồng ở Đà Nẵng

Văn Trực |

Từng được kỳ vọng là tổ hợp du lịch và giải trí hàng đầu Đà Nẵng, đến nay dự án Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (Cocobay Đà Nẵng) chỉ là đống hoang tàn sau khi chủ đầu tư dự án tuyên bố không thể trả cam kết lợi nhuận cho khách hàng đã mua sản phẩm condotel.

  Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (Cocobay Đà Nẵng) ở khu vực ven biển đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng của Tập đoàn Empire được khởi công vào tháng 6.2016 với diện tích 31ha.
Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (Cocobay Đà Nẵng) ở khu vực ven biển đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng của Tập đoàn Empire được khởi công vào tháng 6.2016 với diện tích 31ha.
Với tổng vốn đầu tư 11.000 tỉ đồng, dự án với nhiều hạng mục có quy mô lớn như: Hệ thống lưu trú condotel và khách sạn boutique; sân khấu biểu diễn ngoài trời quy mô 2.000 chỗ; câu lạc bộ bờ biển Beach Club; tuyến phố đi bộ dài nhất Việt Nam; quảng trường du lịch lớn và nhiều dịch vụ nhất Việt Nam cùng nhiều dịch vụ giải trí khác.
Với tổng vốn đầu tư 11.000 tỉ đồng, dự án với nhiều hạng mục có quy mô lớn như: Hệ thống lưu trú condotel và khách sạn boutique; sân khấu biểu diễn ngoài trời quy mô 2.000 chỗ; câu lạc bộ bờ biển Beach Club; tuyến phố đi bộ dài nhất Việt Nam; quảng trường du lịch lớn và nhiều dịch vụ nhất Việt Nam cùng nhiều dịch vụ giải trí khác.
Đến năm 2017, dự án hoàn thiện một phần và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến năm 2019, chủ đầu tư dự án tuyên bố không thể trả cam kết lợi nhuận (12%/năm, trong 8 năm) cho khách hàng đã mua sản phẩm condotel trước đó.
Đến năm 2017, dự án hoàn thiện một phần và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến năm 2019, chủ đầu tư dự án tuyên bố không thể trả cam kết lợi nhuận (12%/năm, trong 8 năm) cho khách hàng đã mua sản phẩm condotel trước đó.
Hiện nay, một số hạng mục tại dự án đã rơi vào tình trạng “đắp chiếu” do ngừng thi công.
Hiện nay, một số hạng mục tại dự án đã rơi vào tình trạng “đắp chiếu” do ngừng thi công.

Các dãy nhà đa phần chỉ hoàn thiện được phần thô, bên trong sắt thép đã bắt đâu hoen rỉ.
Các dãy nhà đa phần chỉ hoàn thiện được phần thô, bên trong sắt thép đã bắt đâu hoen rỉ.
Cây cỏ mọc um tùm bên trong dự án.
Cây cỏ mọc um tùm bên trong dự án.
Vật liệu xây dựng bỏ ngổn ngang sau khi dự án dừng thi công.
Vật liệu xây dựng bỏ ngổn ngang sau khi dự án dừng thi công.
Một tòa nhà cao tầng bên trong dự án “đứng hình” sau khi hoàn thành phần thô và lắp kính.
Một tòa nhà cao tầng bên trong dự án “đứng hình” sau khi hoàn thành phần thô và lắp kính.
Từng được kì vọng là dự án thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương, đến nay Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (Cocobay Đà Nẵng) chỉ còn là những cảnh hoang tàn.
Từng được kỳ vọng là dự án thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương, đến nay Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (Cocobay Đà Nẵng) chỉ còn là những cảnh hoang tàn.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Công ty vận hành Cocobay nợ BHXH, người lao động có thể hưởng chế độ một lần

THÙY TRANG |

Người lao động từng làm việc cho Công ty Empire Hospitality – đơn vị vận hành một số khách sạn tại Tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng cho biết, họ vừa nhận thông báo rằng người lao động có thể tự nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng BHXH một lần.

Người lao động từng làm cho Cocobay, bị nợ BHXH, mất quyền lợi lẫn niềm tin

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hơn 3 năm đi đòi quyền lợi Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ chỗ doanh nghiệp đến cơ quan BHXH, nhưng đến nay vẫn chưa có được câu trả lời, người lao động từng làm việc tại Cocobay Đà Nẵng chỉ nghe đến chữ BHXH đã lắc đầu.

Công ty vận hành khách sạn Cocobay nợ BHXH nhưng mời họp không dự

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Người lao động từng làm việc cho Công ty TNHH Empire Hospitality – đơn vị điều hành một số khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng cho biết trong cuộc họp mới đây do Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng tổ chức, doanh nghiệp đã không tham dự đối thoại.

Vì sao du lịch Nghệ An đi sau Thanh Hóa 10 năm dù cảnh đẹp không kém?

Quang Đại |

Du lịch Nghệ An chậm hơn so với Thanh Hóa, và còn nhiều rào cản. Một trong những khó khăn lớn là không có nhà đầu tư về du lịch chuyên nghiệp.

Tin 20h: Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 9.7: Dự báo về độ tăng giảm điểm chuẩn đại học năm 2023; Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng; Giả danh Công an gọi Zalo lấy hình ảnh để lừa đảo kích hoạt tài khoản ngân hàng...

Giờ thứ 9: Đứa bé vô tội - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vì không chịu bỏ đứa con của mình, cô gái trong câu chuyện của chúng ta trở thành mẹ đơn thân. Liệu cuộc sống cô sẽ ra sao?

Tuyển nữ Việt Nam phải nộp thuế khi nhận thưởng của FIFA

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận khoản thưởng từ FIFA sau World Cup nữ 2023.

Hàng chục mặt bằng bỏ trống trên con phố Hà Nội dài chưa đầy 2 km

Thu Giang |

Dù chủ nhà đang liên tục giảm tiền đặt cọc nhưng hàng loạt mặt bằng trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống, không có khách thuê.

Công ty vận hành Cocobay nợ BHXH, người lao động có thể hưởng chế độ một lần

THÙY TRANG |

Người lao động từng làm việc cho Công ty Empire Hospitality – đơn vị vận hành một số khách sạn tại Tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng cho biết, họ vừa nhận thông báo rằng người lao động có thể tự nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng BHXH một lần.

Người lao động từng làm cho Cocobay, bị nợ BHXH, mất quyền lợi lẫn niềm tin

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hơn 3 năm đi đòi quyền lợi Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ chỗ doanh nghiệp đến cơ quan BHXH, nhưng đến nay vẫn chưa có được câu trả lời, người lao động từng làm việc tại Cocobay Đà Nẵng chỉ nghe đến chữ BHXH đã lắc đầu.

Công ty vận hành khách sạn Cocobay nợ BHXH nhưng mời họp không dự

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Người lao động từng làm việc cho Công ty TNHH Empire Hospitality – đơn vị điều hành một số khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng cho biết trong cuộc họp mới đây do Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng tổ chức, doanh nghiệp đã không tham dự đối thoại.