Chị Nguyễn Thị Hiền (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) – một trong những lao động bị doanh nghiệp trên nợ tiền BHXH cho biết, sau khi tiếp nhận đơn của tập thể người lao động, BHXH TP Đà Nẵng thay đổi thời gian họp, đối thoại giữa các bên.
“Ban đầu, họ thông báo với chúng tôi họp ngày 14.4 nhưng đến ngày 12.4 thì BHXH gọi lại nhắn đổi cuộc họp sang ngày 13.4. Rồi lại đổi từ họp buổi sáng qua buổi chiều. Có khoảng 10 người lao động đã xin nghỉ đột xuất để đến cơ quan BHXH thành phố làm việc.
Tuy nhiên, bất ngờ là cuộc họp không có sự tham qua của doanh nghiệp. Chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời doanh nghiệp có trả nợ BHXH để người lao động được hưởng chế độ hay không!” – chị Hiền thất vọng.
Cũng tại cuộc họp này, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng cho biết đã tư vấn những bước cần làm cho người lao động. Cụ thể, người lao động có thể ủy quyền công đoàn cấp trên khởi kiện doanh nghiệp. Đây là điều cả người lao động và LĐLĐ không mong muốn nhưng với sự bất hợp tác của doanh nghiệp như hiện nay, việc khởi kiện là cần thiết để đòi lại quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Như báo Lao Động đã phản ánh, sau 3 năm đi đòi sổ BHXH không thành, nhiều lao động từng làm việc tại Tổ hợp giải trí Cocobay do Công ty TNHH Empire Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn của dự án Cocobay làm chủ đầu tư đã có đơn gửi Báo Lao Động nhờ hỗ trợ đòi quyền lợi.
BHXH TP Đà Nẵng giữa tháng 3 vừa qua cũng cho biết, Công ty TNHH Empire Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn của dự án Cocobay chậm đóng hơn 6,5 tỉ đồng tiền BHXH từ năm 2019 đến nay và chưa biết bao giờ doanh nghiệp mới đóng đủ để hàng chục lao động được nhận sổ BHXH.