Người lao động nhọc nhằn kiếm sống dưới cái nắng thiêu đốt

NGỌC CHI - NGỌC KHUÊ |

Dưới cái nắng gay gắt, ngột ngạt của Thủ đô Hà Nội, người lao động vẫn phải “lao” ra đường kiếm kế mưu sinh.

Những ngày này, Hà Nội và các tỉnh thành Đông Bắc Bộ được dự báo có nắng nóng gay gắt liên tiếp trong nhiều ngày. Dù vậy, vì cuộc sống mưu sinh, rất nhiều người lao động vẫn phải oằn mình làm việc dưới cái nắng nóng gay gắt.
Những ngày này, Hà Nội và các tỉnh thành Đông Bắc Bộ được dự báo có nắng nóng gay gắt liên tiếp trong nhiều ngày. Dù vậy, vì cuộc sống mưu sinh, rất nhiều người lao động vẫn phải oằn mình làm việc dưới cái nắng nóng gay gắt.
Từ 6 giờ sáng, chị Bằng cùng tổ làm việc gồm 7 người đã bắt đầu đi cắt cỏ dọc dải phân cách của tuyến đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Chị Bằng chia sẻ tuy đã bắt đầu giờ làm việc sớm để tránh nắng nóng nhưng nắng vẫn khá gay gắt. Chị cùng tổ của mình sẽ làm việc đến 11 giờ trưa, ăn cơm nghỉ lấy sức để tiếp tục ca làm việc chiều
Từ 6 giờ sáng, chị Bằng (công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) cùng tổ làm việc gồm 7 người đã bắt đầu đi cắt cỏ dọc dải phân cách trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. "Những ngày này, chúng tôi phải tranh thủ làm việc từ sáng sớm để tránh nắng nhưng cũng không ăn thua, đến tầm 7 giờ nắng đã gắt lắm rồi. Làm từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa là phải nghỉ ăn cơm một lúc để lấy sức tiếp tục làm việc buổi chiều", chị Bằng nói.
Ông Nguyễn Văn Cấn đã làm nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Vĩnh Yên hơn 10 năm nay. Ông chia sẻ: “Tôi bắt đầu ngày làm việc của mình từ lúc 4 giờ sáng, bây giờ thời tiết ngày càng nắng nóng, đi làm mỗi ngày càng vất vả hơn. Giờ mùa hè, tôi thường làm việc sớm hơn mùa đông 1 tiếng để phù hợp với nhiệt độ thời tiết.”
Ông Nguyễn Văn Cấn đã làm nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Vĩnh Yên hơn 10 năm nay. Ông chia sẻ: “Tôi bắt đầu ngày làm việc của mình từ lúc 4 giờ sáng, bây giờ thời tiết ngày càng nắng nóng, đi làm mỗi ngày càng vất vả hơn. Giờ mùa hè, tôi thường làm việc sớm hơn mùa đông 1 tiếng để phù hợp với nhiệt độ thời tiết.”
Dưới cái nắng như thiêu đốt, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán chỉ được lau vội.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán chỉ được ông Cấn lau vội để nhanh chóng quay trở lại công việc.
Ở độ tuổi 61, ông Nguyễn Đức Cả, trú tại Đông Anh, Hà Nội vẫn mưu sinh hàng ngày bằng công việc cắt tỉa cây xanh tại khuôn viên trường Đại học Sư Phạm. Ông Cả chia sẻ, mỗi tháng ông được nhận 4.500.000 tiền lương, số tiền cũng gọi là đủ để ông trang trải cuộc sống thường ngày.
Ở độ tuổi 61, ông Nguyễn Đức Cả, trú tại Đông Anh, Hà Nội vẫn mưu sinh hàng ngày bằng công việc cắt tỉa cây xanh tại khuôn viên trường Đại học Sư Phạm. Ông Cả chia sẻ, mỗi tháng ông được nhận 4.500.000 tiền lương, số tiền cũng gọi là đủ để ông trang trải cuộc sống thường ngày.
Chị Dằng Thị Sơ, trú tại Hà Giang mới xuống Hà Nội làm công nhân xây dựng được hơn  một tuần. Làm việc dưới cái nóng Hà Nội, chị Sơ than thở, thời tiết Hà Nội có phần nắng nóng và cảm giác ngột ngạt hơn trên Hà Giang rất nhiều nên khi làm việc cũng mệt hơn.
Chị Dằng Thị Sơ, trú tại Hà Giang mới xuống Hà Nội làm công nhân xây dựng được hơn một tuần. Làm việc dưới cái nóng của Hà Nội, chị Sơ than thở, thời tiết ở đây có phần nóng bức và ngột ngạt hơn trên Hà Giang rất nhiều nên khi làm việc cũng mệt hơn.
Để giảm bớt cảm giác nóng bức, chị cùng đồng nghiệp của mình phải trang bị thêm quạt, nước mát. Đến trưa mọi người sẽ căng bạt lên vì thời điểm đó nắng sẽ lên gay gắt hơn.
Để giảm bớt cảm giác nóng bức, chị cùng đồng nghiệp của mình phải trang bị thêm quạt, nước mát. Đến trưa mọi người sẽ căng bạt lên vì thời điểm đó nắng sẽ lên gay gắt hơn.
Sau hơn 30 cây số bán hàng rong giữa cái nắng của Hà Nội, bà Trần Thị Hoa tranh thủ trú dưới bóng cây để nghỉ ngơi. Bà tâm sự: “Trời nắng nên ít người ra đường mua hàng, dù vậy vẫn phải cố mà đi thì mới có vài đồng ra đồng vào.”
Sau hơn 30 cây số bán hàng rong giữa cái nắng của Hà Nội, bà Trần Thị Hoa tranh thủ trú dưới bóng cây để nghỉ ngơi. Bà tâm sự, trời nắng nên ít người ra đường mua hàng, dù vậy vẫn phải cố mà đi thì mới có vài đồng ra đồng vào.
Ở độ tuổi 85, bà Đỗ Thị Khà vẫn hàng ngày mang cốm ra bán ở đầu làng Vòng (Dịch Vọng Hậu, Hà Nội) bất kể nắng mưa. Mấy ngày nay, trời nắng nóng hơn bình thường khiến bà Khà cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi.
Ở độ tuổi 85, bà Đỗ Thị Khà vẫn hàng ngày mang cốm ra bán ở đầu làng Vòng (Dịch Vọng Hậu, Hà Nội) bất kể nắng mưa. Mấy ngày nay, trời nắng nóng hơn bình thường khiến bà Khà cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi.
Những người giao hàng phải tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa dưới các chân cầu để lấy lại sức sau những cuốc xe dài phải phơi nắng.
Những người giao hàng phải tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa dưới các chân cầu để lấy lại sức sau những cuốc xe dài phải phơi nắng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay (7/7) tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nền nhiệt hôm nay tương đương với nền nhiệt hôm qua, với cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 37-39 độ. Dự báo đến ngày 9/7 sẽ có mây và có khả năng có mưa rào.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội những ngày tới tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trên 38 độ. Do ảnh hưởng của mặt đường bê tông, đường nhựa nhiệt độ ngoài trời còn có thể cao hơn từ 2-4 độ.
NGỌC CHI - NGỌC KHUÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân vật lộn mưu sinh trong nắng nóng 39 độ C

Hoàng Xuyến |

Hà Nội - Giữa thời tiết khắc nghiệt, nhiều người lao động vẫn phải oằn mình mưu sinh. Họ tìm đủ mọi cách để chống chọi với nắng nóng 39 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ, gió mạnh ở trên biển

Xuyên Đông |

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 7.7 thông tin tình hình nắng nóng ở Bắc Bộ và gió mạnh ở trên biển.

Nắng nóng 39 độ C, công nhân chỉ dám bật điều hòa 15 phút để giải nhiệt

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hà Nội - Bên trong các nhà trọ chật chội cạnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh), hàng nghìn công nhân đang phải vật lộn chống chọi với nắng nóng.

Thị trường bất động sản đang có những gam màu sáng hơn

Bảo Chương |

Theo dữ liệu báo cáo từ các công ty nghiên cứu thị trường vừa công bố, bất động sản vẫn còn khó khăn nhưng cũng đã nhen nhóm nhiều trạng thái tích cực về nhu cầu giao dịch, tâm lí người mua

Những bước chân tự do của voi nhà giữa rừng Yok Đôn, Đắk Lắk sau khi bỏ xiềng xích

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà ở Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, Tổ chức động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn... giúp nhiều cá thể voi nhà thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh và nài voi vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Chứng khoán sẽ duy trì được đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đóng cửa phiên giao dịch tuần với điểm số cao nhất trong năm và tạo đà cho khả năng VN-Index tiếp tục vượt cản 1.140 điểm.

Bản tin công đoàn: Khi nào được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương cơ sở mới?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao thưởng gần 500 triệu đồng cho nữ VĐV tại SEA Games 32; Lí do chậm điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH cho người lao động; Nắng nóng 39 độ C, công nhân chỉ dám bật điều hòa 15 phút để giải nhiệt;...

Nga lại yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Nord Stream

Song Minh |

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp mới vào ngày 11.7 để thảo luận về các vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Hà Nội: Người dân vật lộn mưu sinh trong nắng nóng 39 độ C

Hoàng Xuyến |

Hà Nội - Giữa thời tiết khắc nghiệt, nhiều người lao động vẫn phải oằn mình mưu sinh. Họ tìm đủ mọi cách để chống chọi với nắng nóng 39 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ, gió mạnh ở trên biển

Xuyên Đông |

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 7.7 thông tin tình hình nắng nóng ở Bắc Bộ và gió mạnh ở trên biển.

Nắng nóng 39 độ C, công nhân chỉ dám bật điều hòa 15 phút để giải nhiệt

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hà Nội - Bên trong các nhà trọ chật chội cạnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh), hàng nghìn công nhân đang phải vật lộn chống chọi với nắng nóng.