Người dân Thủ đô "chật vật" sống trong "khách sạn hạng sang thời Pháp"

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhiều năm qua, người dân tại khu tập thể Hàng Bông (từng là khách sạn cao cấp được người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm) phải sống trong không gian chật chội, ẩm thấp, nhà cửa xuống cấp trầm trọng,...
Theo ghi nhận, tập thể Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) trước kia từng là khách sạn cao cấp thời Pháp. Tuy nhiên theo thời gian, công trình hiện đang xuống cấp làm ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân đang sinh sống ở đây.
Theo ghi nhận, khu tập thể Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) trước kia từng là khách sạn cao cấp thời Pháp. Tuy nhiên, theo thời gian, công trình này hiện đang xuống cấp, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân đang sinh sống ở đây.
Lối vào khu tập thể hiện tại đang là con ngõ độc đạo được người dân tận dụng để kinh doanh.
Lối vào khu tập thể hiện tại đang là "con ngõ độc đạo" nhỏ và hẹp đang được người dân tận dụng để kinh doanh.
Bề mặt bên ngoài khu tập thể theo thời gian đã xuống cấp nghiêm trọng.
Theo thời gian, phần tường mặt ngoài khu tập đã bong tróc, nứt vỡ, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.
Theo thời gian, phần tường mặt ngoài khu tập đã bong tróc, nứt vỡ, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.
Những mảng tường bong tróc khắp nơi, lộ rõ cả lõi sắt hoen gỉ bên trong
Những mảng tường bong tróc khắp nơi, lộ rõ cả lõi sắt hoen gỉ bên trong
Những mảng tường bong tróc khắp nơi, lộ rõ cả lõi sắt hoen gỉ bên trong.
Sân sinh hoạt chung của khu tập thể được người dân sử dụng làm nơi để xe máy.
Sân sinh hoạt chung được người dân sử dụng làm nơi để đồ và xe máy.
Cầu thang, lối đi của khu tập thể nhỏ, hẹp và luôn trong tình trạng ẩm mốc, thiếu ánh sáng.
Cầu thang, lối đi của khu tập thể nhỏ, hẹp và luôn trong tình trạng ẩm mốc, thiếu ánh sáng.
Cầu thang, lối đi của khu tập thể nhỏ, hẹp và luôn trong tình trạng ẩm mốc, thiếu ánh sáng.
 
 
Nhiều khu vực cầu thang cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Đình Quang (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Do diện tích nhà ở quá chật hẹp nên các hộ dân tại đây đều phải cơi nới để có thêm diện tích sử dụng. Nhà tôi cũng phải sửa chữa, chia nhà mình thành những gác xép nhỏ để tiện sinh sống”.
Ông Nguyễn Đình Quang (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Do diện tích nhà ở quá chật hẹp nên các hộ dân tại đây đều phải cơi nới để có thêm diện tích sử dụng. Nhà tôi cũng phải sửa chữa, chia nhà mình thành những gác xép nhỏ để tiện sinh sống”.
Do diện tích sinh hoạt quá nhỏ, hầu hết hộ dân ở đây đều sử dụng nhà vệ sinh chung của khu tập thể.
Do diện tích sinh hoạt quá nhỏ, hầu hết hộ dân ở đây đều sử dụng nhà vệ sinh chung của khu tập thể.
Nhà vệ sinh chung của khu tập thể cũng trong tình trạng xập xệ, xuống cấp. Tuy nhiên, do diện tích sinh hoạt quá nhỏ nên hầu hết các hộ dân ở đây đều phải dùng chung những nhà vệ sinh này.
 
 
 
Hệ thống dây điện chằng chịt ở khắp nơi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân nơi đây.
 
 
 
Lượng người sử dụng đông khiến nhiều hộ dân tại đây thường xuyên sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt.
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khu tập thể không mưa cũng dột, càng sửa càng... hỏng

Thu Giang |

Sau gần 50 năm xây dựng, khu nhà tập thể Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng, thấm dột thường xuyên. Người dân cũng không thiết tha sửa chữa thêm vì càng sửa càng... hỏng.

Cuộc sống chật chội, ẩm thấp trong khu tập thể có giá tiền tỉ

Nguyễn Thúy |

Được xây dựng cách đây 60 năm, khu tập thể số 11 Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đang xuống cấp trầm trọng. Hàng trăm hộ dân sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng, ngày mưa phải dùng đến xô chậu để hứng nước.

Vận động viên điền kinh hoãn cưới để bảo vệ huy chương vàng SEA Games

MINH PHONG |

Tạm gác lại kế hoạch tổ chức đám cưới để tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32, vận động viên Nguyễn Linh Na đã vượt khó để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 7 môn phối hợp.

Quán cà phê ngắm cá bơi lội ngay trên đầu ở Sài Gòn

Mộc Anh |

Tọa lạc tại Thảo Điền sôi động của Sài Gòn, Dalaland Coffee nổi bật với thiết kế Địa Trung Hải, không gian xanh và hồ cá lớn thu hút đông đảo du khách. 

Không khí lạnh tràn về vào tháng 5 gây mưa, giảm nhiệt nhanh có bất thường

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định việc xuất hiện không khí lạnh nửa đầu tháng 5 là bình thường, phù hợp với quy luật. Tuy nhiên không khí lạnh trong thời điểm hiện nay và thời gian tới có cường độ yếu, tần suất thưa dần.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận bị đề nghị 5-6 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được xác định có vai trò cao nhất trong vụ giao đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, gây thất thoát hơn 45 tỉ đồng của Nhà nước.

Xác minh, làm rõ vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ nhỏ ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngay sau khi xảy ra vụ việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho các cháu nhỏ (ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa), ngành y tế tỉnh này đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Góc nhìn thể thao 110: Đồng nghiệp khâm phục nghị lực của Nguyễn Thị Oanh

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 110 sẽ có buổi trò chuyện với vận động viên Đinh Thị Bích để có thêm góc nhìn về điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 cũng như kì tích của vận động viên Nguyễn Thị Oanh.

Khu tập thể không mưa cũng dột, càng sửa càng... hỏng

Thu Giang |

Sau gần 50 năm xây dựng, khu nhà tập thể Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng, thấm dột thường xuyên. Người dân cũng không thiết tha sửa chữa thêm vì càng sửa càng... hỏng.

Cuộc sống chật chội, ẩm thấp trong khu tập thể có giá tiền tỉ

Nguyễn Thúy |

Được xây dựng cách đây 60 năm, khu tập thể số 11 Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đang xuống cấp trầm trọng. Hàng trăm hộ dân sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng, ngày mưa phải dùng đến xô chậu để hứng nước.