Ngày đầu cấm đường vành đai sân bay Cần Thơ, phương tiện vẫn vô tư đi vào

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ đã có công văn về việc rào chắn toàn bộ 2 đầu của tuyến đường vành đai sân bay Cần Thơ kể từ ngày 25.3 đến khi hoàn thành công trình (dự kiến ngày 30.6), thế nhưng các phương tiện vẫn vô tư đi vào.

Ngày 21.3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ có thông báo về việc đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi công trình đang thi công thuộc dự án Đường Vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến quốc lộ 91B giai đoạn 1, đoạn giao từ đường Võ Văn Kiệt đến Km 1+675.
Ngày 21.3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ có thông báo về việc đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi công trình đang thi công thuộc dự án Đường Vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến quốc lộ 91B giai đoạn 1, đoạn giao từ đường Võ Văn Kiệt đến Km 1+675.
Theo công văn, để đảm bảo an toàn lao động trên công trình và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, Ban QLDA chỉ đạo Nhà thầu thực hiện rào chắn toàn bộ ở 2 đầu tuyến của công trình kể từ ngày 25.3 đến khi hoàn thành công trình (dự kiến ngày 30.6).
Theo công văn, để đảm bảo an toàn lao động trên công trình và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, Ban QLDA chỉ đạo Nhà thầu thực hiện rào chắn toàn bộ ở 2 đầu tuyến của công trình kể từ ngày 25.3 đến khi hoàn thành công trình (dự kiến ngày 30.6).
Tuy nhiên, ghi nhận của Báo Lao Động, nhiều phương tiện ô tô, xe máy, người đi thể dục vẫn vô tư đi vào.
Tuy nhiên, ghi nhận của Báo Lao Động, nhiều phương tiện ô tô, xe máy, người đi thể dục vẫn vô tư đi vào.
Tại 2 đầu của tuyến đường không có bảo vệ canh gác. Việc rào chắn cũng sơ sài chỉ là những thanh gỗ, chiếc dây được dựng và căng lên.
Tại 2 đầu của tuyến đường không có bảo vệ canh gác. Việc rào chắn cũng sơ sài, chỉ là những thanh gỗ được dựng và căng dây.
Quan sát cho thấy, thiết bị máy móc được tập kết một chỗ không hoạt động.
Quan sát cho thấy, thiết bị máy móc được tập kết một chỗ không hoạt động.
Chị Thúy An (30 tuổi, phường Trà An, quận Bình Thủy) – chia sẻ, đây là một trong những tuyến đường huyết mạch có lưu lượng người tham gia giao thông rất đông để về trung tâm TP Cần Thơ và ngược lại. Ngoài ra, các phương tiện ở tỉnh An Giang, Kiên Giang,… đi sân bay Quốc tế Cần Thơ cũng gặp khó khăn.
Chị Thúy An (30 tuổi, phường Trà An, quận Bình Thủy) – chia sẻ, đây là một trong những tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông rất đông để về trung tâm TP Cần Thơ và ngược lại. Ngoài ra, các phương tiện ở tỉnh An Giang, Kiên Giang,… đi sân bay Quốc tế Cần Thơ cũng gặp khó khăn.
“Việc rào chắn cả bên đường đã thảm nhựa là chưa ổn vì không ảnh hưởng gì đến việc thi công, nếu rào thì rào bên chưa thảm nhựa. Rào phải chắc chắn hoặc có người trông coi nếu không thì chỉ là những chiếc “bẫy” cho người đi đường”, chị An cho hay.
“Rào phải chắc chắn hoặc có người trông coi nếu không thì chỉ là những chiếc “bẫy” cho người đi đường. Ngoài ra, phải có biển chỉ dẫn vì nhiều người ở nơi khác đến sẽ không biết đường đi”, chị An cho hay.
Được biết, trước Tết Nguyên đán 2024, một bên của tuyến đường này đã được thông xe giúp người dân đi lại thuận tiện.
Được biết, trước Tết Nguyên đán 2024, một bên của tuyến đường này đã được thông xe giúp người dân đi lại thuận tiện.
Dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ có chiều dài 1,7km, vốn đầu tư hơn 137 tỉ đồng. Trong đó, 100 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay mới chuẩn bị về đích.
Dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ có chiều dài 1,7km, vốn đầu tư hơn 137 tỉ đồng. Trong đó, 100 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay mới chuẩn bị về đích.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm Cảnh sát Cơ động hiến máu ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hiến máu, tiếp nhận gần 700 đơn vị máu.

Hiện trường sà lan va vào cầu Nhiếm làm lệch nhịp giữa ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Một chiếc sà lan chở vật liệu xây dựng đã va vào cầu Nhiếm (xã Tân Thới, huyện Phong Điền) làm nhịp giữa của cầu bị lệch khoảng 30cm.

Thi công kè sông ở Cần Thơ nơi ráo riết, nơi đứng im

Gia Khiêm |

Cần Thơ – Một số nơi đang tận dụng thời tiết thuận lợi, mực nước sông thấp để rút ngắn thời gian thi công kè sông. Trong khi đó, nhiều nơi lại trì trệ, không thi công do vướng mặt bằng khiến vật liệu, thiết bị thi công hoen rỉ theo thời gian.

Đề nghị CSGT tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan đề nghị, khi áp dụng, các cơ quan chức năng cần tránh lạm dụng quy định của luật để kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng.

Sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ, người dân quan tâm năng lực bộ máy hành chính

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

TP Cần Thơ đang tiến hành lấy ý kiến của 32.000 người dân về việc sáp nhập 4 phường ở quận Ninh Kiều; nhiều tâm tư, trăn trở của người dân dần được giãi bày, chia sẻ...

Cung cấp bằng chứng tố cáo Phó Chủ tịch xã tại Nghệ An dọa bắn dân

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Làm việc với đoàn công tác của huyện Tân Kỳ, công dân đã cung cấp file video, ghi âm làm bằng chứng cho nội dung tố cáo Phó Chủ tịch xã dọa bắn dân.

Các đối tượng vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy đã giao dịch mua bán hơn 25.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ vụ phát hiện 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy vào ngày 16.3.2023 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM đã khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212kg ma túy. Các đối tượng trong các đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỉ đồng.

Tử hình tài xế chở ma túy tông tử vong cảnh sát giao thông và 2 người dân

An Long |

Đối tượng trực tiếp lái xe trong vụ ôtô chở ma túy tông vào tổ công tác làm 1 Trung tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong gây xôn xao dư luận bị tuyên án tử hình về tội "Giết người".

Hàng trăm Cảnh sát Cơ động hiến máu ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hiến máu, tiếp nhận gần 700 đơn vị máu.

Hiện trường sà lan va vào cầu Nhiếm làm lệch nhịp giữa ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Một chiếc sà lan chở vật liệu xây dựng đã va vào cầu Nhiếm (xã Tân Thới, huyện Phong Điền) làm nhịp giữa của cầu bị lệch khoảng 30cm.

Thi công kè sông ở Cần Thơ nơi ráo riết, nơi đứng im

Gia Khiêm |

Cần Thơ – Một số nơi đang tận dụng thời tiết thuận lợi, mực nước sông thấp để rút ngắn thời gian thi công kè sông. Trong khi đó, nhiều nơi lại trì trệ, không thi công do vướng mặt bằng khiến vật liệu, thiết bị thi công hoen rỉ theo thời gian.