Ngắm di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Tọa lạc giữa trung tâm TP.Hải Phòng, đình An Biên là một trong di tích nổi tiếng thờ Nữ tướng Lê Chân - vị nữ tướng tài ba, kiệt xuất trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đình An Biên là một trong những nơi tôn thờ Nữ tướng Lê Chân, vị nữ tướng tài ba, kiệt xuất trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong tâm thức của người dân An Biên nói riêng và toàn thể nhân dân Hải Phòng nói chung luôn khẳng định bà là người có công lập nên trang An Biên, vùng đất “Hải tần phòng thủ” xưa, nay là thành phố Hải Phòng. Chính vì vậy, từ bao đời nay, Nữ tướng Lê Chân luôn được coi là vị thành hoàng, sùng kính và thiêng liêng của đất Cảng, người có công khai sáng cũng như giữ gìn, bảo vệ vùng đất này.
Đình An Biên nằm ở cuối ngõ 170 Hai Bà Trưng (quận Lê Chân, Hải Phòng) - con phố đông đúc giữa lòng thành phố Cảng. Đình thờ Nữ tướng Lê Chân - vị nữ tướng tài ba, kiệt xuất trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong tâm thức của người dân An Biên nói riêng và nhân dân Hải Phòng nói chung, Nữ tướng Lê Chân là người có công lập nên trang An Biên, vùng đất “Hải tần phòng thủ” xưa, nay là thành phố Hải Phòng.

Đình An Biên là công trình kiến trúc cổ có quy mô bề thế, qua thời gian Đình được tu bổ nhiều lần, gần nhất là năm 2022. Hiện nay, Đình vẫn bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc thuở ban đầu gồm: 5 gian đại bái, 3 gian ống muống, 3 gian hậu cung.
Đình An Biên là công trình kiến trúc cổ có quy mô bề thế, qua thời gian Đình được tu bổ nhiều lần, gần nhất là năm 2022. Hiện nay, Đình vẫn bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc thuở ban đầu gồm: 5 gian đại bái, 3 gian ống muống, 3 gian hậu cung.
Hậu cung là ngôi nhà 3 gian song song với đu đình, mặt trước thông các nhà cầu bằng hệ thống cửa bức bàn, chung quanh xây tường gạch che kín.
Hậu cung là ngôi nhà 3 gian song song với đu đình, mặt trước thông các nhà cầu bằng hệ thống cửa bức bàn, chung quanh xây tường gạch che kín.
Gian trung tâm, nơi đặt ban thờ Thánh Chân công chúa (Nữ tướng Lê Chân) có kiến trúc kiểu lầu điện cao 3 tầng, 4 mái.
Gian trung tâm, nơi đặt ban thờ Thánh Chân công chúa (Nữ tướng Lê Chân) có kiến trúc kiểu lầu điện cao 3 tầng, 4 mái.
Đình được trang trí và chạm khắc tinh xảo với các đề tài tứ linh, tứ quý mang phong cách kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu thời Nguyễn của thế kỉ 19.
Đình được trang trí và chạm khắc tinh xảo với các đề tài tứ linh, tứ quý mang phong cách kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu thời Nguyễn của thế kỉ 19.
Vẻ đẹp độc đáo của đình An Biên còn được thể hiện ở các mái ngói, xòe rộng và lan xuống thấp, hơi võng, hai đầu nhô vút ra ngoài như hai con thuyền lớn.
Vẻ đẹp độc đáo của đình An Biên còn được thể hiện ở các mái ngói, xòe rộng và lan xuống thấp, hơi võng, hai đầu nhô vút ra ngoài như hai con thuyền lớn.
Bờ nóc đắp đôi chim phượng hoàng bò xoải cùng chầu vào mặt nhật tròn, quanh có vầng đao lửa do hổ phù lớn đội.
Bờ nóc đắp đôi chim phượng hoàng bò xoải cùng chầu vào mặt nhật tròn, quanh có vầng đao lửa do hổ phù lớn đội.

Giữa sân đình nổi bật là tượng đài nữ tướng Lê Chân được chạm khắc tinh xảo, thần thái uy nghiêm.
Giữa sân đình nổi bật là tượng đài nữ tướng Lê Chân được chạm khắc tinh xảo, thần thái uy nghiêm.
Phía sau tượng đài là hồ nước hình bán nguyệt, xung quanh là hệ thống vườn hoa, cây cảnh, tạo không gian xanh mát, tĩnh mịch giữa lòng thành phố náo nhiệt, sôi động.
Phía sau tượng đài là hồ nước hình bán nguyệt, xung quanh là hệ thống vườn hoa, cây cảnh, tạo không gian xanh mát, tĩnh mịch giữa lòng thành phố náo nhiệt, sôi động. Với những giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, Đình An Biên được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia năm 2009.

Vào dịp lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, tại Đình An Biên, phường An Biên tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình” và chương trình văn hóa “Mạch nguồn yêu thương” với các tiết mục biểu diễn đặc sắc mang đậm nét văn hóa lịch sử; cùng với đó là các trò chơi dân gian, viết thư pháp, hát múa các ca khúc về Hải Phòng; chương trình góp thêm một không khí hân hoan vui tươi sôi động và đầy tự hào trong Lễ hội năm nay.
Đến nay, đình An Biên là một trong di tích nổi tiếng, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa của địa phương, thu hút hàng vạn lượt nhân dân, du khách tham quan, dâng hương mỗi năm. Mới đây, vào dịp lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2024, tại Đình An Biên diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình “Canh hát cửa Đình”, “Mạch nguồn yêu thương”; các trò chơi dân gian, viết thư pháp, hát múa các ca khúc về Hải Phòng... Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Mai Dung |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp trong Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” ngày 11.5.

Hải Phòng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới tại Đồ Sơn dịp lễ 30.4

Mai Dung |

Ngày 12.4, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về Liên hoan Du lịch 2024 “Đồ Sơn – Điểm đến 4 mùa”.

Hải Phòng tăng chuyến phà, phục vụ tối đa 13.500 khách/ngày vào dịp lễ 30.4

Mai Dung |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Hải Phòng huy động phà quay vòng nhanh, tăng chuyến không hạn chế nhằm giải tỏa hết hành khách (dự kiến lượng hành khách tối đa khoảng 13.500 hành khách/ngày).

Cảnh sát cơ động phô diễn sức mạnh trong Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng

HỮU CHÁNH |

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã diễu binh, diễu hành đầy uy nghiêm, cùng đó là những màn trình diễn võ thuật, khí công vô cùng ấn tượng trong Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đền Hùng kín người trước chính lễ

Tô Công |

Phú Thọ - Chủ nhật ngày 14.4 (tức ngày mùng 6 tháng 3 năm Giáp Thìn), hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đến hành hương Đền Hùng.

Choáng ngợp trước ma trận cảnh báo hack, lừa đảo liên tiếp trên mạng xã hội

Anh Vũ |

Trong những ngày gần đây, người dùng mạng xã hội Việt Nam đã nhận được liên tiếp các thông tin cảnh báo cũng như thông tin liên quan tới những rủi ro bị hack tài khoản, lừa đảo, mất thông tin trên mạng khiến không ít người hoang mang, lo lắng.

Bị nợ lương, người lao động phải làm gì để đòi lại quyền lợi?

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đưa ra các lý do để biện minh việc nợ lương kéo dài. Nợ lương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động, gây bức xúc trong xã hội. Khi bị nợ lương, người lao động phải làm gì để đòi được quyền lợi của mình? Báo Lao Động trao đổi với luật sư Lưu Phương Nhật Thùy - Đoàn Luật sư TPHCM về vấn đề này.

Nhiều kỳ vọng ở nhà máy 200 triệu USD bên bờ sông Đà, cung cấp 3.000 việc làm

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Người dân, người lao động rất mong chờ dự án đầu tư nhà máy sản xuất các loại vi mạch điện tử 200 triệu USD của Tập đoàn Meiko Nhật Bản, với kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm.

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Mai Dung |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp trong Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” ngày 11.5.

Hải Phòng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới tại Đồ Sơn dịp lễ 30.4

Mai Dung |

Ngày 12.4, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về Liên hoan Du lịch 2024 “Đồ Sơn – Điểm đến 4 mùa”.

Hải Phòng tăng chuyến phà, phục vụ tối đa 13.500 khách/ngày vào dịp lễ 30.4

Mai Dung |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Hải Phòng huy động phà quay vòng nhanh, tăng chuyến không hạn chế nhằm giải tỏa hết hành khách (dự kiến lượng hành khách tối đa khoảng 13.500 hành khách/ngày).