Ngắm cô gái Mông Cổ xinh như hoa tại Lễ hội đường phố Festival Huế 2018

Đắc Thành- Trần Lưu |

Chiều 28.4, Lễ hội đường phố đầy màu sắc trong khuôn khổ Festival Huế 2018 đã được khai mạc, tại cung An Định, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Lễ hội là nơi quy tụ nhiều tiết mục đến từ các đoàn trong và ngoài nước với những sắc màu văn hóa đa dạng, mang đậm dấu ấn từng quốc gia, vùng miền.

 
 Những tiết mục đặc sắc, mang đậm văn hóa dân tộc của đồng bào vùng cao Tây Bắc đem đến với lễ hội đường phố ở Festival Huế 2018 mang lại cho vùng đất này những sinh khí mới. Ảnh: Tr.
 
 Những trò chơi dân gian song hành cùng những điệu múa đầy màu sắc làm đường phố Cố đô Huế như được khoác lên mình tấm áo mới. Ảnh: NĐT
 
 Cùng với đó là tiết mục biểu diễn cà kheo đến từ nước Bỉ tạo nên sự thích thú cho người xem. Ảnh: Tr.L
 
 Huế những ngày này trở nên sôi động hơn, trẻ trung hơn so với vẻ cổ kính trầm mặc vốn có của nó. Những sắc màu văn hoa đa dạng, đa quốc gia đã khuấy động vùng đất này. Ảnh: Tr.L
 
 Nước Bỉ với tiết mục độc đáo. Ảnh: NĐT
 
 Cùng với Thái Lan là những điệu múa đầy uyển chuyển, mềm mại với trang phục mang đậm bản sắc dân tộc. Ảnh: Tr.L
 
Bên cạnh những tiết mục mang đậm văn hóa, dân gian thì cũng không thiếu những tiết mục tươi mới, trẻ trung đầy hấp dẫn. Ảnh: NĐT 
 
Những sắc màu khuấy động cố đô Huế. Ảnh: Tr.L 
 
 Những tiết mục lạ, độc đáo... Ảnh: NĐT
 
 Cùng những tiết mục xiếc đường phố đầy mạnh mẽ thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: Tr.L
 
 Hay là những giai điệu của công chiêng Tây Nguyên trầm bỗng trên đường phố Huế. Ảnh: NĐT
 
 Tiết mục của đoàn Mông cổ. Ảnh: Tr.L
 
 Những cô gái Mông Cổ với nhịp điệu đầy uyển chuyển, nhịp nhàng trên đường phố. Ảnh: NĐT
 
Lễ hội đường phố thu hút được sự quan tâm, thích thú của người dân và du khách. Ảnh: Tr.L 
Đắc Thành- Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.