Mùa vàng trên cánh đồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải

PHƯƠNG ANH |

Không chỉ giảm chi phí, tăng năng suất mà lợi nhuận của người trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải còn được tăng thêm.

Vụ Hè Thu 2024, tỉnh Sóc Trăng triển khai thí điểm 50 ha trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại HTX Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức, (huyện Long Phú) với 46 hộ tham gia.
Vụ hè thu 2024, tỉnh Sóc Trăng triển khai thí điểm 50 ha trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại HTX Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức (huyện Long Phú) với 46 hộ tham gia.
Giống lúa được chọn gieo sạ là ST25, thời gian sinh trưởng 105 ngày. Mô hình được áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL theo quyết định của Cục Trồng trọt.
Giống được chọn gieo sạ là ST25 cấp xác nhận, thời gian sinh trưởng 105 ngày. Mô hình được áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL theo quyết định của Cục Trồng trọt.

Khi tham gia mô hình nông dân được hỗ trợ 100% chi phí gieo sạ và đối ứng 50% giống, vật tư nông nghiệp.
Khi tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 100% chi phí gieo sạ và đối ứng 50% giống, vật tư nông nghiệp.

Trong quá trình canh tác lúa, thu hoạch, nông dân còn được hỗ trợ về kỹ thuật, cơ giới hóa.
Ngoài ra còn được hỗ trợ về kỹ thuật, cơ giới hóa từ khâu làm đất, xuống giống, phun thuốc cho đến thu hoạch.
Ông Trương Văn Hùng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hưng Lợi cho biết, gieo sạ bằng máy đã giúp giảm 10kg/ha giống (60kg/ha) so với nông dân làm ngoài mô hình; giảm 4 lần phun thuốc BVTV và giảm trên 41% đạm so với ngoài mô hình. Tổng chi phí đầu vào giảm từ 10-15%. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của mô hình thí điểm cao hơn 5,2 triệu đồng so với ngoài mô hình (tăng 12%).
Ông Trương Văn Hùng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hưng Lợi cho biết, gieo sạ bằng máy đã giúp giảm 10 kg/ha giống (60kg/ha) so với nông dân làm ngoài mô hình; giảm 4 lần phun thuốc BVTV và giảm trên 41% đạm so với ngoài mô hình. Tổng chi phí đầu vào giảm từ 10-15%. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của mô hình thí điểm cao hơn 5,2 triệu đồng so với ngoài mô hình (tăng 12%).
Ông Nguyễn Công Hưởng có 2ha lúa tham gia mô hình thí điểm. Năng suất đạt gần 7 tấn/ha và được doanh nghiệp thu mua với giá 10.800 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận trên 50 triệu đồng/ha.
Ông Nguyễn Công Hưởng có 2 ha lúa tham gia mô hình thí điểm. Năng suất đạt gần 7 tấn/ha và được doanh nghiệp thu mua với giá 10.800 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận trên 50 triệu đồng/ha.

Mô hình thí điểm áp dụng quy trình kỹ thuật giảm phát thải do Cục Trồng trọt ban hành có lượng khí phát thải 9.505 kg CO2 tương đương 1ha/vụ. Trong khi ngoài mô hình, không áp dụng quy trình phát thải 13.501 kg CO2, chênh lệch phát thải trong và ngoài mô hình là giảm 3.996 kg CO2. Ngoài ra, rơm rạ sau thu hoạch được đưa ra khỏi đồng ruộng. Đây là cách giúp giảm phát thải khí nhà kính.
Theo Viện Môi trường Nông nghiệp, mô hình thí điểm áp dụng quy trình kỹ thuật giảm phát thải. Kết quả đo được là 9.505 kg CO2 tương đương 1 ha/vụ. Trong khi ngoài mô hình, không áp dụng quy trình phát thải là 13.501 kg CO2, chênh lệch phát thải trong và ngoài mô hình là giảm 3.996 kg CO2. Ngoài ra, rơm rạ sau thu hoạch được đưa ra khỏi đồng ruộng. Đây là cách giúp giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện 50 ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải ở Sóc Trăng đã thu hoạch, năng suất đạt từ 6,5 - 7 tấn/ha. Tổng sản lượng khoảng 325 tấn. Lúa được doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu mua với giá 10.800 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 2.300 đồng/kg.
Hiện 50 ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải ở Sóc Trăng đã thu hoạch, năng suất đạt từ 6,5 - 7 tấn/ha. Tổng sản lượng khoảng 325 tấn. Lúa được doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu mua với giá 10.800 - 11.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 2.300 đồng/kg. Ông Trần Tấn Phương - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng - cho hay, hiệu quả kinh tế ban đầu từ mô hình thí điểm cho thấy việc giảm vật tư đầu vào không ảnh hưởng đến năng suất lúa mà còn giúp tăng lợi nhuận cho nông dân.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Lúa ngã rạp do mưa bão, nông dân lãi vẫn to

VÂN HI |

Dù bị ảnh hưởng bởi mưa bão, thế nhưng sau khi thu hoạch vụ lúa Hè thu 2024 nông dân Hậu Giang vẫn có lãi to nhờ giá lúa cao.

Theo chân đội quân cắt lúa lạ trên đồng

PHƯƠNG ANH |

Để tạo ra giống lúa ST25 cấp xác nhận (cho gạo ngon nhất thế giới), đội khử lẫn phải loại bỏ những cây lúa "lạ" hoặc cỏ dại trên đồng ruộng.

Trồng lúa để tăng lợi nhuận, không phải bán tín chỉ carbon

PHƯƠNG ANH |

Trồng lúa giảm phát thải là giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân chứ không phải bán tín chỉ carbon.

Áp thấp nhiệt đới kết hợp nhiều hình thế nguy hiểm

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp gió mùa tây nam đang gây thời tiết mưa dông gió mạnh trên biển.

Đường dây 500kV mạch 3 có bị ảnh hưởng bởi bão số 3?

Anh Tuấn |

Theo EVNNPT, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) không bị ảnh hưởng, hư hỏng bởi bão số 3.

Đường 1.300 tỉ ở Hà Nội đạt 95% khối lượng rồi "đắp chiếu"

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đạt 95% khối lượng và nhận đủ mặt bằng thi công song đoạn vành đai 2,1km, vốn 1.300 tỉ đồng vẫn chưa hẹn ngày về đích.

Khách Tây xắn tay dọn dẹp đường phố Hà Nội sau bão Yagi

Nguyễn Đạt |

Khi hậu quả của bão số 3 Yagi còn hiện hữu, chương trình tình nguyện dọn dẹp đường phố Hà Nội thu hút sự tham gia của du khách quốc tế và người dân.

Giá vàng hôm nay 15.9: Lỗ nặng tới 2 triệu chỉ sau một tuần

Khương Duy (T/H) |

Giá vàng hôm nay 15.9: Sau một tuần mua vàng, nhà đầu tư trong nước lỗ tới 2 triệu đồng.

Lúa ngã rạp do mưa bão, nông dân lãi vẫn to

VÂN HI |

Dù bị ảnh hưởng bởi mưa bão, thế nhưng sau khi thu hoạch vụ lúa Hè thu 2024 nông dân Hậu Giang vẫn có lãi to nhờ giá lúa cao.

Theo chân đội quân cắt lúa lạ trên đồng

PHƯƠNG ANH |

Để tạo ra giống lúa ST25 cấp xác nhận (cho gạo ngon nhất thế giới), đội khử lẫn phải loại bỏ những cây lúa "lạ" hoặc cỏ dại trên đồng ruộng.

Trồng lúa để tăng lợi nhuận, không phải bán tín chỉ carbon

PHƯƠNG ANH |

Trồng lúa giảm phát thải là giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân chứ không phải bán tín chỉ carbon.