Trồng lúa để tăng lợi nhuận, không phải bán tín chỉ carbon

PHƯƠNG ANH |

Trồng lúa giảm phát thải là giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân chứ không phải bán tín chỉ carbon.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam: "Mục tiêu của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải là giảm chi phí, tăng lợi nhuận chứ không phải bán tín chỉ carbon".

Vừa qua, (4.9) tại Hội nghị sơ kết thực hiện 7 mô hình thí điểm vụ thứ nhất thuộc Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Trần Thanh Nam đã khẳng định rất nhiều lần Mục tiêu chính của Đề án là giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho người dân chứ không phải bán tín chỉ carbon.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam: “Trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải là giảm chi phí, tăng lợi nhuận chứ không phải bán tín chỉ carbon“. Ảnh: Phương Anh
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam: “Trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải là giảm chi phí, tăng lợi nhuận chứ không phải bán tín chỉ carbon“. Ảnh: Phương Anh

Theo Thứ trưởng Nam, thời gian qua, nhiều người hiểu sai, bàn luận không đúng bản chất thực tế của Đề án. "Nhiệm vụ của Đề án là xây dựng phương thức để giảm chi phí tốt nhất, tăng lợi nhuận cao nhất cho nông dân, không phải bán tín chỉ carbon. Vì vậy không “lái” Đề án qua mục đích khác." - Thứ trưởng Nam nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT dẫn chứng tại cánh đồng 50 ha thí điểm canh tác lúa giảm phát thải của HTX Nông nghiệp Hưng Lợi ở xã Long Đức, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) nhiều nông dân khẳng định chi phí sản xuất lúa theo mô hình chỉ khoảng 20 triệu đồng/ha. Năng suất 7 tấn/ha, được doanh nghiệp bao tiêu với giá 10.800 đồng/kg, tính ra trừ chi phí còn lời trên 50 triệu đồng/ha.

"Chúng tôi rất vui vì thu nhập của người trồng lúa đã tăng thêm. Và mô hình bước đầu thành công khi ý thức nông dân đã có chuyển biến tích cực, nông dân tin và làm theo quy trình canh tác bền vững; liên kết được với doanh nghiệp, có đầu vào và đầu ra”, Thứ trưởng Nam nói.

Lợi nhuận của nông dân trồng lúa tăng từ 12 - 20% khi sản xuất theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải. Ảnh: Phương Anh
Lợi nhuận của nông dân trồng lúa tăng từ 12 - 20% khi sản xuất theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải. Ảnh: Phương Anh

Cũng theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam mặc dù không bán tín chỉ carbon nhưng sẽ thực hiện việc chi trả thí điểm để tăng thu nhập cho người trồng lúa.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT thông tin hiện Bộ NNPTNT đang thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tài chính carbon chuyển đổi (TCAF) để hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến việc chi trả thí điểm tín chỉ carbon. Từ đó xây dựng cơ chế chi trả trình Chính phủ phê duyệt. Dự kiến vụ Hè Thu 2025 hoặc Đông Xuân 2025 – 2026 có thể chi trả thí điểm nguồn từ Quỹ TCAF khoảng 20 triệu USD.

Di chuyển rơm khỏi đồng ruộng là một trong những biện pháp hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: Phương Anh
Di chuyển rơm khỏi đồng ruộng là một trong những biện pháp hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: Phương Anh

Thứ trưởng Nam cho biết từ kết quả đạt được ban đầu, Bộ NNPTNT đang phối hợp các địa phương mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải trong vụ Đông Xuân tới để tăng thu nhập cho nông dân. Dự kiến tăng lên 200.000ha vào năm 2025.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Sóc Trăng hưởng lợi từ trồng lúa chất lượng cao

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - 50 ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải đầu tiên đã bắt đầu thu hoạch, năng suất tăng trên 10%, lợi nhuận tăng 5% so với ngoài mô hình.

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao giúp nông dân hưởng lợi

PHƯƠNG ANH |

Mục tiêu chính của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp là giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho người dân.

Giảm chi phí, tăng lợi nhuận từ trồng lúa chất lượng cao

PHƯƠNG ANH |

7 mô hình thí điểm canh tác lúa theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đều mang lại hiệu quả tích cực.

Công ty 42.000 công nhân ở Đồng Nai bắt đầu du lịch Đà Lạt

HÀ ANH CHIẾN |

724 công nhân đầu tiên của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (Đồng Nai) trong tổng số hơn 42.000 lao động đã xuất phát đi du lịch Đà Lạt.

Bão số 3 sắp đổ bộ, dự báo Hà Nội có mưa lớn, gió giật cấp 10 từ chiều nay

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng cho biết chiều nay 7.9, khi bão số 3 đổ bộ đất liền sẽ gây ra gió mạnh ở nhiều khu vực.

Người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe ôtô chạy trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, lan truyền video về người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe ôtô di chuyển qua nhiều tuyến phố.

VNG bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Kelly Wong vừa được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần VNG.

Chuyển ôtô khỏi tầng hầm trước khi bão số 3 vào Hà Nội

Hà Anh |

Cơn bão số 3 có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội, do đó để tránh ôtô bị ngập nước trong tầng hầm chung cư, người dân đã chủ động đỗ ôtô lên chỗ cao.

Nông dân Sóc Trăng hưởng lợi từ trồng lúa chất lượng cao

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - 50 ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải đầu tiên đã bắt đầu thu hoạch, năng suất tăng trên 10%, lợi nhuận tăng 5% so với ngoài mô hình.

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao giúp nông dân hưởng lợi

PHƯƠNG ANH |

Mục tiêu chính của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp là giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho người dân.

Giảm chi phí, tăng lợi nhuận từ trồng lúa chất lượng cao

PHƯƠNG ANH |

7 mô hình thí điểm canh tác lúa theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đều mang lại hiệu quả tích cực.