Loạt tỉnh biên giới chi hàng trăm tỉ chặn sông xây đập dâng nước

Nhóm PV |

Điện Biên, Hà GiangCao Bằng đã quyết định chi hàng trăm tỉ đồng chặn dòng sông xây dựng đập dâng giữ nước tạo cảnh quan cho các thành phố.

Từ năm 2003, tỉnh Điện Biên đã quyết định xây dựng đập dâng nước trên sông Nậm Rốm với giá trị 50 tỉ đồng với mục tiêu tạo hồ giữ nước và cảnh quan đoạn qua TP Điện Biên. Đến năm 2012 sau một số lần điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình tăng lên 123 tỉ đồng.
Từ năm 2003, tỉnh Điện Biên đã quyết định xây dựng đập dâng nước trên sông Nậm Rốm với giá trị 50 tỉ đồng với mục tiêu tạo hồ giữ nước và cảnh quan đoạn qua TP Điện Biên. Đến năm 2012 sau một số lần điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình tăng lên 123 tỉ đồng.
Đập có 7 cửa van thép và được điều chỉnh nâng hạ bằng điện. Tháng 7.2023, tỉnh Biện Biên đã khởi động Dự án “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm” có tổng mức đầu tư trên 981 tỉ đồng, sông Nậm Rốm được rút nước để nạo vét và tiến hành cải tạo, xây dựng một số hạng mục tạo cảnh quan cho thành phố.
Đập có 7 cửa van thép và được điều chỉnh nâng hạ bằng điện. Tháng 7.2023, tỉnh Biện Biên đã khởi động Dự án “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm” có tổng mức đầu tư trên 981 tỉ đồng, sông Nậm Rốm được rút nước để nạo vét và tiến hành cải tạo, xây dựng một số hạng mục tạo cảnh quan cho thành phố.
Đầu tháng 5.2024 việc nạo vét, cải tạo sông Nậm Rốm hoàn thành và tiến hành trữ nước.
Đầu tháng 5.2024 việc nạo vét, cải tạo hoàn thành và tiến hành trữ nước cho sông Nậm Rốm.
Cùng với đập dâng, dự án cải tạo sông Nậm Rốm và các công trình liên quan đã tạo diện mạo mới cho TP Điện Biên Phủ.
Cùng với đập dâng, dự án cải tạo sông Nậm Rốm và các công trình liên quan đã tạo diện mạo mới cho TP Điện Biên Phủ.
Tháng 2.2023, tỉnh Hà Giang khởi công dự án đập dâng nước trên sông Lô đoạn qua TP Hà Giang với tổng mức đầu tư hơn 330 tỉ đồng. Công trình sau khi hoàn thành sẽ tạo lòng hồ với diện tích mặt hồ gần 54 ha, dung tích 2,2 triệu m3 giúp tạo cảnh quan, điều hòa khí hậu.
Tháng 2.2023, tỉnh Hà Giang khởi công dự án đập dâng nước trên sông Lô đoạn qua TP Hà Giang với tổng mức đầu tư hơn 330 tỉ đồng. Công trình sau khi hoàn thành sẽ tạo lòng hồ với diện tích mặt hồ gần 54 ha, dung tích 2,2 triệu m3 giúp tạo cảnh quan, điều hòa khí hậu.
Công trình có chiều cao lớn nhất 17,5m, dâng nước sông Lô tại vị trí đập lên 6m. Việc điều tiết mực nước được thực hiện với 3 cửa xả cùng thiết bị nâng, hạ đập bằng hệ thống xy-lanh thủy lực.
Công trình có chiều cao lớn nhất 17,5m, dâng nước sông Lô tại vị trí đập lên 6m. Việc điều tiết mực nước được thực hiện với 3 cửa xả cùng thiết bị nâng, hạ đập bằng hệ thống xy-lanh thủy lực.
Để hoàn thành toàn bộ công trình sẽ cần 505 tấn thép thiết bị và 2.550 tấn thép xây dựng, 26.670 m3 bê tông.
Để hoàn thành toàn bộ công trình sẽ cần 505 tấn thép thiết bị và 2.550 tấn thép xây dựng, 26.670 m3 bê tông.
Theo chủ đầu tư, đến nay công trình đã đạt hơn 60% khối lượng. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2.2025.
Theo chủ đầu tư, đến nay công trình đã đạt hơn 60% khối lượng. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2.2025.
Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Cao Bằng đã tiến hành mời thầu gói thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án đập dâng nước trên sông Bằng đoạn qua TP Cao Bằng.
Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Cao Bằng đã tiến hành mời thầu gói thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án đập dâng nước trên sông Bằng đoạn qua TP Cao Bằng.
Trước đó, cuối tháng 4.2023, HĐND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đập dâng nước TP Cao Bằng với tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2025. Đập dâng có kết cấu cửa van thép với khoảng 3 khoang dự kiến.
Trước đó, cuối tháng 4.2023, HĐND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đập dâng nước TP Cao Bằng với tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2025. Đập dâng có kết cấu cửa van thép với khoảng 3 khoang dự kiến.
Công trình được kỳ vọng giữ nước ổn định cho sông Bằng, tạo cảnh quan không gian trung tâm thành phố và tạo thuận lợi cho việc khai thác nguồn nước mặt cấp cho sản xuất, sinh hoạt vùng ven sông và phát triển du lịch.
Công trình được kỳ vọng giữ nước ổn định cho sông Bằng, tạo cảnh quan không gian trung tâm thành phố và tạo thuận lợi cho việc khai thác nguồn nước mặt cấp cho sản xuất, sinh hoạt vùng ven sông và phát triển du lịch.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Trên công trường đập dâng 330 tỉ đồng tại Hà Giang

Lam Thanh |

Dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang có tổng mức đầu tư 330 tỉ đồng, khi hoàn thành công trình sẽ giúp dâng và giữ mực nước sông Lô ổn định.

Dự án đập dâng 1.500 tỉ đồng ở Quảng Ngãi liên tục xin giãn tiến độ

VIÊN NGUYỄN |

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được nâng vốn đầu tư từ 60 tỉ đồng lên 1.500 tỉ đồng. Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi cũng được nâng mức đầu tư từ 300 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Được ưu ái nguồn lực, nhưng Quảng Ngãi lại đang gặp khó bởi hàng loạt những bất cập nảy sinh.

Thận trọng với việc xây đập dâng nhằm cứu sông Hồng

Cẩm Hà |

Việc xây dựng các đập dâng ở khu vực cống Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và cống Long Tửu (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) có nguy cơ gây ra các tác động không mong muốn với dòng chảy sông Hồng cũng như các hệ lụy về môi trường, chất lượng nước và hệ vi sinh.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Trên công trường đập dâng 330 tỉ đồng tại Hà Giang

Lam Thanh |

Dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang có tổng mức đầu tư 330 tỉ đồng, khi hoàn thành công trình sẽ giúp dâng và giữ mực nước sông Lô ổn định.

Dự án đập dâng 1.500 tỉ đồng ở Quảng Ngãi liên tục xin giãn tiến độ

VIÊN NGUYỄN |

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được nâng vốn đầu tư từ 60 tỉ đồng lên 1.500 tỉ đồng. Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi cũng được nâng mức đầu tư từ 300 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Được ưu ái nguồn lực, nhưng Quảng Ngãi lại đang gặp khó bởi hàng loạt những bất cập nảy sinh.

Thận trọng với việc xây đập dâng nhằm cứu sông Hồng

Cẩm Hà |

Việc xây dựng các đập dâng ở khu vực cống Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và cống Long Tửu (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) có nguy cơ gây ra các tác động không mong muốn với dòng chảy sông Hồng cũng như các hệ lụy về môi trường, chất lượng nước và hệ vi sinh.