Làng vàng mã Song Hồ tất bật trước rằm tháng 7

nguyễn huế |

Để chuẩn bị cho rằm tháng 7 Âm lịch, những ngày này ở làng vàng mã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) không khí mua bán trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) không chỉ nổi tiếng với tranh dân gian Đông Hồ mà còn được biết tới là “thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc. Cứ đến tháng 7 âm lịch, cả làng lại tấp nập sản xuất, vận chuyển hàng đi khắp cả nước.
Xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) không chỉ nổi tiếng với tranh dân gian Đông Hồ mà còn được biết tới như “đại công xưởng" sản xuất vàng mã lớn nhất cả nước. Cứ đến tháng 7 âm lịch, cả làng lại tấp nập sản xuất phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân.
Với quan niệm “trần sao, âm vậy”, các mặt hàng vàng mã ở đây rất đa dạng, kiểu dáng phong phú và bắt mắt. Dù được làm với nguyên liệu là giấy, hồ, tre, nứa… nhưng các sản phẩm đều được làm giống như thật, trau chuốt trong từng chi tiết nhỏ nhất.
Với quan niệm “trần sao, âm vậy”, các mặt hàng vàng mã ở đây rất đa dạng, kiểu dáng phong phú và bắt mắt. Dù được làm với nguyên liệu là giấy, hồ, tre, nứa… nhưng các sản phẩm đều được làm giống như thật, trau chuốt trong từng chi tiết nhỏ nhất.
 
Một chủ cơ sở sản xuất vàng mã tại Song Hồ cho biết, không chỉ riêng dịp cúng “cô hồn” mà tất cả các tháng trong năm, người dân nơi đây đều tất bật với nghề. Riêng dịp tháng 7 Âm lịch, các đơn hàng nhiều hơn gấp 4 - 5 lần.
Một chủ cơ sở sản xuất vàng mã tại Song Hồ cho biết, không chỉ riêng dịp cúng “cô hồn” mà tất cả các tháng trong năm, người dân nơi đây đều tất bật với nghề. Riêng dịp tháng 7 Âm lịch, các đơn hàng nhiều hơn gấp 4 - 5 lần.
Không chỉ sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước, đồ mã của xã Song Hồ còn được xuất sang các nước khác như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông…
Không chỉ sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước, đồ mã của xã Song Hồ còn được xuất sang Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc),…
Khắp đường làng ngõ xóm, các xe chở các sản phẩm vàng mã nối đuôi nhau, tất bật vận chuyển hàng hóa đến nơi mua, bán.
Khắp đường làng ngõ xóm, các xe chở sản phẩm vàng mã nối đuôi nhau, tất bật vận chuyển hàng hóa đến nơi mua, bán.
Một khách buôn đến từ hà Nội chia sẻ: “Dịp rằm tháng 7 này, khách hàng mua nhiều nhất là quần áo, hình nhân, đồ gia dụng... Ngay từ đầu tháng trước, ngày nào anh cũng đi đến tận nơi để lấy hàng, có những ngày đi đến 2 -3 chuyến xe.”
Một khách buôn đến từ hà Nội chia sẻ, dịp rằm tháng 7 này, khách hàng mua nhiều nhất là quần áo, hình nhân, đồ gia dụng... Ngay từ đầu tháng trước, ngày nào anh cũng đi đến tận nơi để lấy hàng, có những ngày đi đến 2 -3 chuyến xe.
Bởi nhu cầu ngày càng tăng, mỗi gia đình ở đây đều trở thành một xưởng sản xuất vàng mã. Ngoài bán buôn còn bán lẻ, các mặt hàng luôn có sẵn.
Mỗi gia đình ở đây đều là một xưởng sản xuất vàng mã, đa phần họ chỉ làm một sản phẩm chuyên biệt. Ngoài bán buôn còn bán lẻ, các mặt hàng luôn có sẵn.
“Sản phẩm nhà tôi làm vừa bán vừa để tích trữ bởi các dịp đầu năm nhu cầu rất lớn, làm bao nhiêu cũng không đủ“, ông Nguyễn Thế Tiến (Song Hồ, Bắc Ninh) chia sẻ.
“Sản phẩm nhà tôi làm vừa bán vừa để tích trữ bởi các dịp đầu năm nhu cầu rất lớn, làm bao nhiêu cũng không đủ“, ông Nguyễn Thế Tiến (Song Hồ, Bắc Ninh) chia sẻ.
Khách buôn thường đến đặt mua rất sớm, nên sau ngày Rằm tháng Bảy, các hộ gia đình lại tất bật chuẩn bị làm hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán.
Trải qua 2 năm khó khăn bởi dịch bệnh, các hoạt động sản xuất, mua bán tại làng mã Song Hồ đang dần hồi phục. Ngay sau ngày Rằm tháng Bảy, các hộ gia đình lại tất bật chuẩn bị làm hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán.
nguyễn huế
TIN LIÊN QUAN

Người dân hạn chế đốt vàng mã, phố Hàng Mã ảm đạm cận rằm tháng Bảy

HOA LỆ |

Hà Nội - Nhiều người dân có xu hướng hạn chế mua đồ vàng mã hơn vì vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường. Do vậy, dù sắp đến rằm tháng Bảy, nhưng khung cảnh vắng vẻ, ảm đạm vẫn bao trùm phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này.

Văn minh "bốn chấm không" nhưng đốt vàng mã để mặc cả với người âm

Lê Thanh Phong |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tổ chức, thực hành các nghi lễ trong dịp Tết Nhâm Dần trang nghiêm, không tập trung đông người, không đốt vàng mã, tránh mê tín dị đoan.

28 Tết, cửa hàng kinh doanh vàng mã buồn hiu hắt vì vắng khách

Vũ Long |

Chỉ còn 1 ngày nữa là Tết Nguyên đán, nhưng các cửa hàng kinh doanh vàng mã rất thưa thớt người mua.

Giáo hội Phật giáo đề nghị không đốt vàng mã, tránh mê tín dị đoan

Phạm Đông |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tổ chức, thực hành các nghi lễ trong dịp Tết Nhâm Dần trang nghiêm, không tập trung đông người, không đốt vàng mã, tránh mê tín dị đoan.

Thủ phủ vàng mã miền Bắc tất bật chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày này, khắp nơi trong làng Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành) đang hối hả sản xuất vàng mã để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân tiễn ông Công ông Táo Tết Nguyên đán sắp tới.

Thủ phủ vàng mã lớn nhất TPHCM buôn bán tấp nập trước ngày ông Công ông Táo

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Chợ Thiếc, hay còn được biết đến là chợ "cõi âm" với nhiều quầy bán đồ vàng mã lớn nhất TPHCM đã bắt đầu những ngày buôn bán tấp nập nhất trong năm. Nhiều người tới mua đồ cúng ông Công ông Táo, đồng thời mua những món đồ lễ cúng tất niên, giao thừa...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Người dân hạn chế đốt vàng mã, phố Hàng Mã ảm đạm cận rằm tháng Bảy

HOA LỆ |

Hà Nội - Nhiều người dân có xu hướng hạn chế mua đồ vàng mã hơn vì vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường. Do vậy, dù sắp đến rằm tháng Bảy, nhưng khung cảnh vắng vẻ, ảm đạm vẫn bao trùm phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này.

Văn minh "bốn chấm không" nhưng đốt vàng mã để mặc cả với người âm

Lê Thanh Phong |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tổ chức, thực hành các nghi lễ trong dịp Tết Nhâm Dần trang nghiêm, không tập trung đông người, không đốt vàng mã, tránh mê tín dị đoan.

28 Tết, cửa hàng kinh doanh vàng mã buồn hiu hắt vì vắng khách

Vũ Long |

Chỉ còn 1 ngày nữa là Tết Nguyên đán, nhưng các cửa hàng kinh doanh vàng mã rất thưa thớt người mua.

Giáo hội Phật giáo đề nghị không đốt vàng mã, tránh mê tín dị đoan

Phạm Đông |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tổ chức, thực hành các nghi lễ trong dịp Tết Nhâm Dần trang nghiêm, không tập trung đông người, không đốt vàng mã, tránh mê tín dị đoan.

Thủ phủ vàng mã miền Bắc tất bật chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày này, khắp nơi trong làng Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành) đang hối hả sản xuất vàng mã để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân tiễn ông Công ông Táo Tết Nguyên đán sắp tới.

Thủ phủ vàng mã lớn nhất TPHCM buôn bán tấp nập trước ngày ông Công ông Táo

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Chợ Thiếc, hay còn được biết đến là chợ "cõi âm" với nhiều quầy bán đồ vàng mã lớn nhất TPHCM đã bắt đầu những ngày buôn bán tấp nập nhất trong năm. Nhiều người tới mua đồ cúng ông Công ông Táo, đồng thời mua những món đồ lễ cúng tất niên, giao thừa...