Kịp thời đưa bệnh nhân suy tim đi cấp cứu trong mưa lớn, đường ngập

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị chia cắt, người dân nhiều nơi chạy lũ trong đêm; một người dân suy tim được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảng 20h30 tối 14.10, thời điểm cường độ mưa càng lúc càng lớn và kéo dài, ông Nguyễn Tài (trú tại 36 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương) bất ngờ lên cơn suy tim. Do ông Tài ở với vợ và con nhỏ, trong khi đường Dương Thiệu Tước nước đang lên cao nên người nhà không thể đưa ông Tài đi cấp cứu.
Khoảng 20h30 tối 14.10, thời điểm cường độ mưa càng lúc càng lớn và kéo dài, ông Nguyễn Tài (trú tại 36 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương) bất ngờ lên cơn suy tim. Do ông Tài ở với vợ và con nhỏ, trong khi đường Dương Thiệu Tước nước đang lên cao nên người nhà không thể đưa ông Tài đi cấp cứu.
đưa ông Tài lên xe của Công an phường đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, thởi điểm này đường Dương Thiệu Tước nước đang dâng cao khoảng hơn 1m, xe không thể đi được, buộc lòng lực lượng hỗ trợ phải quay đầu, đưa ông Tài đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.
Được tin báo, lực lượng chức năng đưa ông Tài lên xe của Công an phường đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm này đường Dương Thiệu Tước nước đang dâng cao khoảng hơn 1m, xe không thể đi được, buộc lòng lực lượng hỗ trợ phải quay đầu, đưa ông Tài đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.
Tiếp nhận bệnh nhân lúc 21h45 tối cùng ngày, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy nhanh chóng huy động lực lượng y bác sĩ tiến hành cấp cứu người bệnh. Theo Ths. BS CKII Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, bệnh tình của người bệnh khá nặng, hiện kíp trực đã cho người bệnh thở ôxy và điều trị thuốc. Khi có dấu hiệu thuyên giảm sẽ chuyển người bệnh lên Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị.
Tiếp nhận bệnh nhân lúc 21h45 tối cùng ngày, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy nhanh chóng huy động lực lượng y bác sĩ tiến hành cấp cứu người bệnh. Theo Ths. BS CKII Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, bệnh tình của người bệnh khá nặng, hiện kíp trực đã cho người bệnh thở oxy và điều trị thuốc. Khi có dấu hiệu thuyên giảm sẽ chuyển người bệnh lên Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị.
Đường Nguyễn Hữu cảnh (TP. Huế) ngập sâu.
Đường Nguyễn Hữu cảnh (TP. Huế) ngập sâu.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, lực lượng công an dầm mưa trong đêm phân luồng, hướng dẫn giao thông.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, lực lượng công an dầm mưa trong đêm phân luồng, hướng dẫn giao thông.
Hiện, mực nước ngập sâu gây nguy hiểm người và phương tiện, nên lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế lập rào chắn, đặt biển cấm các phương tiện lưu thông qua lại trên quốc lộ 1A và nhiều tuyến đường ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Hiện, mực nước ngập sâu gây nguy hiểm cho người và phương tiện, nên lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế lập rào chắn, đặt biển cấm các phương tiện lưu thông qua lại trên quốc lộ 1A và nhiều tuyến đường ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ngập lụt ở Đà Nẵng, nước chảy xiết trên phố cuốn trôi người và xe

An Thượng |

Đến 22h ngày 14.10, mưa đã ngớt tại Đà Nẵng, tuy nhiên nhiều khu vực trũng thấp, đô thị vẫn còn ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến phố nước chảy xiết, làm trôi cả xe và người đi lại, phải cứu hộ.

Thừa Thiên Huế: Giao thông nhiều nơi bị chia cắt do mưa lớn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, lực lượng công an dầm mưa trong đêm phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế ngập nặng do mưa lớn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế, TP. Huế bị ngập, nhiều phương tiện chết máy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngập lụt ở Đà Nẵng, nước chảy xiết trên phố cuốn trôi người và xe

An Thượng |

Đến 22h ngày 14.10, mưa đã ngớt tại Đà Nẵng, tuy nhiên nhiều khu vực trũng thấp, đô thị vẫn còn ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến phố nước chảy xiết, làm trôi cả xe và người đi lại, phải cứu hộ.

Thừa Thiên Huế: Giao thông nhiều nơi bị chia cắt do mưa lớn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, lực lượng công an dầm mưa trong đêm phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế ngập nặng do mưa lớn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế, TP. Huế bị ngập, nhiều phương tiện chết máy.