Không còn cảnh đào, xới đường, Cần Thơ trang hoàng đón Tết

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Sau công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn trả mặt đường phục vụ Tết Nguyên đán 2023, đến nay đường, phố Cần Thơ đã không còn cảnh đào xới, thay vào đó đã được trang hoàng sạch đẹp để đón Tết.

Ghi nhận của Lao Động, các tuyến đường Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,… các máy móc, trang thiết bị đã được đưa đi nơi khác, đường phố không còn ngổn ngang cảnh đào, xới.
Ghi nhận của Lao Động vào sáng 16.1, tại các tuyến đường ngay trung tâm TP. Cần Thơ như Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… những máy móc, trang thiết bị thi công công trình đều đã được dọn dẹp, đường phố không còn ngổn ngang cảnh đào, xới như trước đó.
Mặt đường đã được trải thảm nhựa.
Mặt đường tại các khu vực thi công đã được trải thảm nhựa.
Đường Nguyễn An Ninh, các tiểu thương bán bánh, kẹo, hoa, cây kiểng,…vui mừng khi có nơi để bán.
Nhiều tiểu thương bán bánh, kẹo, hoa, cây kiểng… trên đoạn đường Nguyễn An Ninh đã bày tỏ niềm vui khi được trả lại mặt đường, thuận tiện cho việc trưng bày đồ bán dịp Tết.
Người dân lưu thông qua những tuyến đường, phố thuận tiện.
Người dân lưu thông được thuận tiện hơn.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ký công văn yêu cầu các đơn vị thi công công trình đẩy nhanh tiến độ các công trình thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hoàn trả mặt đường, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, lưu thông êm thuận tiện để phục vụ các hoạt động của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ký công văn yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các công trình, thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hoàn trả mặt đường, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, lưu thông êm ái, thuận tiện để phục vụ các hoạt động của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.
Bà Nguyễn Thị Năm (62 tuổi, quận Ninh Kiều) bán hàng ăn cho biết, 2 ngày nay đường phố đã sạch sẽ hơn trước không còn cảnh đất, đá, bụi bặm. “Cũng rất là mừng khi Tết nhất đường, phố sạch sẽ. Và khách vào ăn cũng đông hơn”, bà Năm vui mừng nói.
Bà Nguyễn Thị Năm (62 tuổi, quận Ninh Kiều) cho biết, 2 ngày nay đường phố đã sạch sẽ hơn trước, không còn cảnh đất, đá, bụi bặm nữa. “Tôi rất mừng khi Tết đến mà đường, phố khu vực này được sạch sẽ như vậy, quán ăn của tôi cũng đón được đông khách vào ăn hơn”, bà Năm vui mừng nói.
Trước trụ sở UBND TP. Cần Thơ, cây cảnh, hoa,…được trưng bày lộng lẫy.
Trước trụ sở UBND TP. Cần Thơ, cây cảnh, hoa,…được trưng bày lộng lẫy.
Khu vực trước trụ sở UBND TP. Cần Thơ, nhiều cây cảnh, hoa,… được trưng bày lộng lẫy.
 
Dòng người nô nức thích thú xuống phố du xuân, chụp ảnh.
Nhiều người nô nức xuống phố du xuân, chụp ảnh.
Người dân thong dong đi trên con đường trước đó ngổn ngang.
Trước đó, tại đây là con đường ngổn ngang gạch, đá, bụi bẩn, nhưng giờ đây con đường đã sạch đẹp, người dân ung dung đi lại thuận tiện.
Trước đó, tại đây là con đường ngổn ngang gạch, đá, bụi bẩn, nhưng giờ đây con đường đã sạch đẹp, người dân ung dung đi lại thuận tiện mua sắm Tết.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh con đường có rất nhiều hố ga không nắp tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Đường Trần Ngọc Hoằng (quận Ô Môn) nơi đang có rất nhiều chiếc hố ga không có nắp tạo thành những cái “bẫy” nguy hiểm cho người dân, trẻ em.

Cận cảnh quy trình dát vàng óng ánh cho bưởi, dừa Tết của thợ nghề Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Một thợ nghề ở Cần Thơ đã dát vàng cho bưởi, dừa với mong muốn sẽ mang đến may mắn, tài lộc và thêm phần sang trọng, rực rỡ sắc màu cho các gia đình trưng Tết. Mặt hàng độc đáo này được nhiều khách hàng đặt mua từ sớm.

Khổ sở với con đường xuống cấp nghiêm trọng ngay trung tâm TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đường dân sinh dưới chân cầu Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng. Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cận cảnh con đường có rất nhiều hố ga không nắp tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Đường Trần Ngọc Hoằng (quận Ô Môn) nơi đang có rất nhiều chiếc hố ga không có nắp tạo thành những cái “bẫy” nguy hiểm cho người dân, trẻ em.

Cận cảnh quy trình dát vàng óng ánh cho bưởi, dừa Tết của thợ nghề Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Một thợ nghề ở Cần Thơ đã dát vàng cho bưởi, dừa với mong muốn sẽ mang đến may mắn, tài lộc và thêm phần sang trọng, rực rỡ sắc màu cho các gia đình trưng Tết. Mặt hàng độc đáo này được nhiều khách hàng đặt mua từ sớm.

Khổ sở với con đường xuống cấp nghiêm trọng ngay trung tâm TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đường dân sinh dưới chân cầu Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng. Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.