Khám phá hồ chứa nước ngọt lớn nhất Miền Tây giữa vùng khô hạn, thiếu nước

NHẬT HỒ |

Hồ chứa nước ngọt tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau có diện tích 102 ha, dung tích 3,85 triệu m3… Khi hoàn thành, sẽ cung cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ dân ở huyện U Minh, nhằm hạn chế tình trạng khai thác nước ngầm và phòng chống cháy rừng. Công trình đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối tháng 5.2024.

Công trình hồ chứa nước ngọt được khởi công ngày 8.1.2022, do Sở NNPTNT Cà Mau làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình và Công ty CP xây dựng thủy lợi Cà Mau; Ban quản lý Dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau là đơn vị giám sát dự án. Công trình dự kiến cung cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ dân ở huyện U Minh và vùng phụ cận.
Công trình hồ chứa nước ngọt được khởi công ngày 8.1.2022, do Sở NNPTNT Cà Mau làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình và Công ty CP xây dựng thủy lợi Cà Mau; Ban quản lý Dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau là đơn vị giám sát dự án. Công trình dự kiến cung cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ dân ở huyện U Minh và vùng phụ cận.
Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công hồ nước là 22 tháng (khởi công tháng 1.2021, hoàn thành ngày 31.12.2022), tuy nhiên do yêu cầu nhà tài trợ về lấy thêm mẫu nước khu vực hồ để thí nghiệm đủ mùa mưa và mùa khô trong năm 2021, do đó thời gian thi công bị mất hết 1 năm để thực hiện công tác này.
Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công hồ nước là 22 tháng (khởi công tháng 1.2021, hoàn thành ngày 31.12.2022). Tuy nhiên, do nhà tài trợ yêu cầu lấy thêm mẫu nước khu vực hồ để thí nghiệm đủ mùa mưa và mùa khô trong năm 2021, do đó thời gian thi công bị mất hết 1 năm để thực hiện công tác này.
Đến nay, khối lượng công trình hoàn thành đã nghiệm thu khoảng 82% khối lượng hợp đồng, tương đương 202 tỉ đồng và đã thanh toán cho nhà thầu 187 tỉ đồng.
Đến nay, khối lượng công trình hoàn thành và đã nghiệm thu khoảng 82% khối lượng hợp đồng, tương đương 202 tỉ đồng.
Dự án phát sinh thêm phần kè, rọ đá tuy nhiên hiện tai đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dù trời đang nắng gắt, công nhân vẫn miệt mài làm việc.
Dự án phát sinh thêm phần kè, rọ đá, tuy nhiên hiện tại đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ. Dù trời đang nắng gắt, công nhân vẫn miệt mài làm việc.
Rọ đá chống sạt lở xung quanh khuôn viên hồ nước ngọt đã hoàn thanh.
Rọ đá chống sạt lở xung quanh khuôn viên hồ nước ngọt đã hoàn thành.
Hồ chứ nước ngọt lớn nhất Miền Tây đang dần lộ diện.
Hồ chứa nước ngọt lớn nhất Miền Tây đang dần lộ diện.
Vào mùa khô tỉnh Cà Mau thường xuyên thiếu nước do không có nguồn nước ngọt từ sông Mekong đổ về nên việc hồ chứa nước ngọt đi vào hoạt động sẽ giảm áp lực thiếu nước ngọt cho người dân.
Vào mùa khô tỉnh Cà Mau thường xuyên thiếu nước do không có nguồn nước ngọt từ sông Mekong đổ về nên việc hồ chứa nước ngọt đi vào hoạt động sẽ giảm áp lực thiếu nước ngọt cho người dân.
Ngoài mục tiêu chính là cung cấp nước sinh hoạt, công trình hồ chứa nước ngọt trên còn trữ nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và cung cấp một phần nước phục vụ sản xuất vào mùa khô, giúp giảm thiệt hại diện tích cây trái, hoa màu của người dân. Trong tương lai, nếu được tiếp đủ nguồn nước  hồ có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho khu vực huyện Trần Văn Thời, huyện Thới Bình và Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh.
Ngoài mục tiêu chính là cung cấp nước sinh hoạt, công trình hồ chứa nước ngọt trên còn trữ nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và cung cấp một phần nước phục vụ sản xuất vào mùa khô, giúp giảm thiệt hại diện tích cây trái, hoa màu của người dân. Trong tương lai, nếu được tiếp đủ nguồn nước, hồ có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho khu vực huyện Trần Văn Thời, huyện Thới Bình và Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh.
Ông Phan Hoàng Vũ,Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết có sự điều chỉnh vốn công trình hồ nước ngọt  do điều chỉnh thiết kế cho phù hợp yêu cầu khai thác sử dụng; tăng quy mô mặt đường quanh hồ từ 3 m lên 5 m.
Ông Phan Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau - cho biết có sự điều chỉnh vốn công trình hồ nước ngọt do điều chỉnh thiết kế cho phù hợp yêu cầu khai thác sử dụng; tăng quy mô mặt đường quanh hồ từ 3 m lên 5 m.
Mùa khô năm 2024, tỉnh Cà Mau có khoảng 4.000 hộ gia đình đang phải dùng các biện pháp khẩn cấp để có nước sạch. UBND tỉnh đã có rất nhiều giải pháp kể cả vận động doanh nghiệp, lực lượng vũ trang để vận chuyển nước sạch cho bà con. Những chiếc lu chứa nước như thế này cũng không còn nước, nếu hồ nước ngọt vận hành, người dân sẽ thoát cảnh thiếu nước sạch triền miên hàng chục năm nay.
Mùa khô năm 2024, tỉnh Cà Mau có khoảng 4.000 hộ gia đình đang phải dùng các biện pháp khẩn cấp để có nước sạch. UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp, kể cả vận động doanh nghiệp, lực lượng vũ trang để vận chuyển nước sạch cho bà con. Những chiếc lu chứa nước như thế này cũng không còn nước. Nếu hồ nước ngọt vận hành, người dân sẽ thoát cảnh thiếu nước sạch triền miên hàng chục năm nay.
Kiểm tra thực tế thi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đề nghị các đơn vị khẩn trương để kịp hoàn thành đưa vào khai thác đúng tiến độ đề ra.
Kiểm tra thực tế thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đề nghị các đơn vị khẩn trương để kịp hoàn thành đưa vào khai thác đúng tiến độ đề ra.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hồ nước ngọt lớn nhất Miền Tây ở nơi thiếu nước trầm trọng sắp hoàn thành

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sau 2 lần gia hạn thời gian thi công, công trình hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5.2024.

Cà Mau chật vật với nắng nóng, khô hạn

NHẬT HỒ |

Nắng nóng kéo dài, toàn bộ diện tích có rừng tại Cà Mau trong tình trạng báo động. Nắng cũng khiến cho tình trạng khô hạn, sạt lở đất khắp nơi. Tại thị thành, đời sống người dân xáo trộn, công nhân lao động tìm cách trốn nóng sau tan ca.

Vùng tâm điểm sạt lở ở Cà Mau, người dân chịu thêm cảnh thiếu nước sinh hoạt

NHẬT HỒ |

Mùa khô năm nay, người dân sinh sống ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau không chỉ đối mặt với hạn hán kéo dài gây sạt lở, sụt lún đất mà còn phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Thu giữ nhiều "hàng rừng" quý hiếm tại nhà trùm buôn thú rừng sau loạt bài của Lao Động

Nhóm phóng viên |

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, thu giữ nhiều thú rừng còn sống và hàng chục kg động vật rừng đã bị giết hại tại một đầu mối thu gom hàng rừng mà phóng sự điều tra của Báo Lao Động đã phản ánh. Đáng chú ý trong số này có nhiều cá thể các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Người dân trong dự án Vành đai 1 mong chờ sớm được an cư

Tùng Giang |

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đi qua 2 quận Ba Đình và Đống Đa (Hà Nội) được phê duyệt từ tháng 12.2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng cho đến nay chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng. Chưa thể an cư vì hạ tầng, nhà ở xuống cấp đã khiến cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng.

Tín dụng hỗ trợ lâm, thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD

Nhóm PV |

Với lợi thế có ¾ diện tích là đồi núi, đường bờ biển dài, những năm qua ngành lâm - thủy sản nước ta đã có những bước phát triển ấn tượng. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thế giới đối diện nguy cơ suy thoái, doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu lâm, thủy sản vấp phải nhiều khó khăn, trong đó có việc thiếu vốn để đầu tư, sản xuất. Để ngành lâm - thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD, bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, chủ trương tháo gỡ khó khăn, đồng hành của ngành ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vẫn chưa rõ ai là người cung tiến bia đá ghi sai nội dung ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt

Trần Lâm |

Đến hôm nay (12.4), vẫn chưa ngã ngũ về chủ nhân công đức tấm bia đá ghi sai nội dung ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Bố mẹ của người xin khai thác "kho báu" sông Cà Ty lên tiếng đính chính

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Bố mẹ ruột của người nộp đơn (ông H.P.T) xin khai thác "kho báu" sông Cà Ty (Phan Thiết) đã có đơn đính chính thông tin. Theo họ, đây là việc cá nhân của ông T, không liên quan đến gia đình và "ông bà 2 bên gia đình từ trước đến nay hoàn toàn không biết thông tin gì liên quan đến vật quý ở Phan Thiết".

Hồ nước ngọt lớn nhất Miền Tây ở nơi thiếu nước trầm trọng sắp hoàn thành

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sau 2 lần gia hạn thời gian thi công, công trình hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5.2024.

Cà Mau chật vật với nắng nóng, khô hạn

NHẬT HỒ |

Nắng nóng kéo dài, toàn bộ diện tích có rừng tại Cà Mau trong tình trạng báo động. Nắng cũng khiến cho tình trạng khô hạn, sạt lở đất khắp nơi. Tại thị thành, đời sống người dân xáo trộn, công nhân lao động tìm cách trốn nóng sau tan ca.

Vùng tâm điểm sạt lở ở Cà Mau, người dân chịu thêm cảnh thiếu nước sinh hoạt

NHẬT HỒ |

Mùa khô năm nay, người dân sinh sống ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau không chỉ đối mặt với hạn hán kéo dài gây sạt lở, sụt lún đất mà còn phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.