Kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng ở Bến Tre bị sạt lở

Thành Nhân |

Hai đoạn trên tuyến kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) bị sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 46m.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào chiều ngày 23.2 tại tuyến kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) bị sạt lở.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào chiều ngày 23.2 tại tuyến kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) bị sạt lở.
Cụ thể, 2 đoạn kè bị sạt lở thuộc công trình kè Cồn Bửng gồm: đoạn 1 (giáp cầu tàu khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển), mái kè bị thủng làm lổ làm trôi cát trong thân kè, với chiều dài khoảng 9m; Còn đoạn 2 (khoảng giữa chiều dài kè), kết cấu kè bị hư hỏng hoàn toàn, với chiều dài khoảng 37m.
Cụ thể, 2 đoạn kè bị sạt lở thuộc công trình kè Cồn Bửng gồm: đoạn 1 (giáp cầu tàu khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển), mái kè bị thủng làm lổ làm trôi cát trong thân kè, với chiều dài khoảng 9m; Còn đoạn 2 (khoảng giữa chiều dài kè), kết cấu kè bị hư hỏng hoàn toàn, với chiều dài khoảng 37m.
Theo tờ trình số 538 của UBND huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) thì nguyên nhân sạt lở trên là do ảnh hưởng của gió chướng kết hợp với triều cường và sóng đầu tháng 2.2024 đã làm sạt lở 2 đoạn kè này.
Theo tờ trình số 538 của UBND huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) thì nguyên nhân sạt lở trên là do ảnh hưởng của gió chướng kết hợp với triều cường và sóng đầu tháng 2.2024 đã làm sạt lở 2 đoạn kè này.
Các kết cấu bê tông mặt đường bị sụt lún, tách ra thành từng phần riêng biệt.
Các kết cấu bê tông mặt tuyến kè bị nứt, tách ra thành từng phần riêng biệt.
Các kết cấu bê tông kè bị sụt lún.
Các kết cấu bê tông kè bị sạt lở nghiêm trọng.
Trước tình hình trên ngày 23.2.2024, UBND tỉnh Bến Tre đã có tờ trình gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho ý kiến khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến kè bảo vệ bờ biển khu vực cồn Bửng (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Theo tờ trình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre xem xét cho ý kiến về việc khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến kè bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng, với chiều dài khắc phục sạt lở khoảng 50m, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 4 tỉ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2024, thời gian thực hiện năm 2024.
Trước tình hình trên ngày 23.2.2024, UBND tỉnh Bến Tre đã có tờ trình gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho ý kiến khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến kè bảo vệ bờ biển khu vực cồn Bửng (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Theo tờ trình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre xem xét cho ý kiến về việc khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến kè bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng, với chiều dài khắc phục sạt lở khoảng 50m, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 4 tỉ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2024, thời gian thực hiện năm 2024.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, tuyến kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng (trên địa bàn xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) với chiều dài 834m do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư, triển khai thi công xây dựng từ năm 2019 và hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý từ năm 2020.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, tuyến kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng (trên địa bàn xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) với chiều dài 834m do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư, triển khai thi công xây dựng từ năm 2019 và hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý từ năm 2020.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre xây dựng đề án phát triển dừa

THÀNH NHÂN |

Sau khi cây dừa được công nhận là loại cây công nghiệp quốc gia, tỉnh Bến Tre sẽ xây dựng đề án phát triển loại cây này.

Xác định nguồn vốn thực hiện tuyến đường ven biển ở miền Tây qua Bến Tre

Thành Nhân |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cho hay, dự án tuyến đường ven biển ở miền Tây qua Bến Tre được Trung ương ấn định nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng Eximbank của Hàn Quốc để thực hiện.

Tập trung di dời để giao mặt bằng Nhà máy xử lý rác Bến Tre trước ngày 30.6

Thành Nhân |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đang tập trung di dời rác, phấn đấu trước ngày 30.6 sẽ bàn giao mặt bằng để thực hiện đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Nhiều năm lỗi hẹn, người dân mong công viên lớn nhất Quảng Ngãi được triển khai

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi hiện không có công viên nào xứng tầm, đóng vai trò lá phổi xanh, là không gian để cư dân tụ tập sinh hoạt tập thể, thể dục… Vì vậy, người dân Quảng Ngãi đặt rất nhiều kỳ vọng khi tỉnh này muốn xây dựng Công viên Thiên Bút theo hướng đa mục tiêu đề ra là khu sinh hoạt cộng đồng, điểm đến du lịch nổi tiếng.

Vietcombank, VietinBank chuẩn bị tăng vốn thêm chục nghìn tỉ đồng?

Minh Ánh |

Hai ngân hàng lớn là Vietcombank, VietinBank chuẩn bị họp chốt chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn.

Vẫn tái diễn tình trạng nhồi nhét khách lên xuống khu huyệt đạo thiêng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù lực lượng CSGT đã vào cuộc, xử lý đối với các phương tiện nhồi nhét khách lên, xuống khu huyệt đạo thiêng (ở khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Nưa - Am Tiên), tuy nhiên, đến hiện tại tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn tại đây.

Nóng Sài Gòn: Quá ế ẩm, tiểu thương TPHCM muốn bỏ chợ vì giá thuê sạp tăng

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 25.2: Hiện trường vụ cháy khu nhà xưởng ở TPHCM trong đêm; Cháy lớn tại một đại lý ôtô ở Khu công nghiệp Phan Thiết; Nhiều tiểu thương muốn bỏ chợ vì chợ ế, giá thuê sạp tăng mạnh;...

Thanh tra Chính phủ nói về nạn tham nhũng vặt

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ nhìn nhận tình trạng tham nhũng vặt làm cho nhiều doanh nghiệp và người dân phải chi trả những khoản phí ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bến Tre xây dựng đề án phát triển dừa

THÀNH NHÂN |

Sau khi cây dừa được công nhận là loại cây công nghiệp quốc gia, tỉnh Bến Tre sẽ xây dựng đề án phát triển loại cây này.

Xác định nguồn vốn thực hiện tuyến đường ven biển ở miền Tây qua Bến Tre

Thành Nhân |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cho hay, dự án tuyến đường ven biển ở miền Tây qua Bến Tre được Trung ương ấn định nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng Eximbank của Hàn Quốc để thực hiện.

Tập trung di dời để giao mặt bằng Nhà máy xử lý rác Bến Tre trước ngày 30.6

Thành Nhân |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đang tập trung di dời rác, phấn đấu trước ngày 30.6 sẽ bàn giao mặt bằng để thực hiện đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.