Hơn 10 năm thai nghén, khu liên hiệp thể dục thể thao Bạc Liêu dần lộ diện

NHẬT HỒ |

Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu tọa lạc tại phường 2, tỉnh Bạc Liêu có ý tưởng thực hiện từ năm 2012. Đây là dự án có quy mô lớn, có sức chứa 20.000 khán giả. Ngoài sân vận động có mái che, còn có nhiều sân thi đấu khác.

Khu liên hiệp thể dục thể thao với công trình chính là  Sân vận động trung tâm với sân bóng đá tiêu chuẩn kích thước (100 m x 64 m, với diện tích 6.400 m2). Đây là sân bóng đá có mái che đạt tiêu chuẩn, có sức chứa 20.000 người.
Khu liên hiệp thể dục thể thao với công trình chính là sân vận động trung tâm với sân bóng đá tiêu chuẩn (kích thước 100 m x 64 m, với diện tích 6.400 m2). Đây là sân bóng đá có mái che đạt tiêu chuẩn, có sức chứa 20.000 người.
Ngoài sân bóng đá còn có các bộ môn khác: 10 đường chạy thẳng 100 m và 110 m (tổng chiều dài đường 128 m theo tiêu chuẩn); 08 đường chạy vòng 400 m; sân nhảy cao diện tích 900 m2; sân nhảy xa 246 m2; hố nhảy nước (cho đường chạy 400 m) diện tích 75 m2 (trong đó hố nhảy có diện tích 14m2); Sân ném đĩa, ném tạ xích diện tích 45 m2 (bao gồm diện tích khu đứng ném); Sân đẩy tạ diện tích 235 m2; Sân phóng lao diện tích 250 m2 (diện tích đường chạy đà).
Ngoài sân bóng đá còn có các bộ môn khác: 10 đường chạy thẳng 100 m và 110 m (tổng chiều dài đường 128 m theo tiêu chuẩn); 08 đường chạy vòng 400 m; sân nhảy cao diện tích 900 m2; sân nhảy xa 246 m2; hố nhảy nước (cho đường chạy 400 m) diện tích 75 m2 (trong đó hố nhảy có diện tích 14 m2); Sân ném đĩa, ném tạ xích diện tích 45 m2 (bao gồm diện tích khu đứng ném); Sân đẩy tạ diện tích 235 m2; Sân phóng lao diện tích 250 m2 (diện tích đường chạy đà).
Ông Đinh Minh Phước, Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình dân dụng tỉnh Bạc Liêu cho biết thời gian thi công từ năm 2021. Khi đơn vị thi công vào làm việc do ảnh hưởng COVID-19 nên phải ngưng. Sau COVID-19 các hạng mục đều được thi công gấp rút.
Ông Đinh Minh Phước, Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình dân dụng tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian thi công từ năm 2021. Khi đơn vị thi công vào làm việc do ảnh hưởng COVID-19 nên phải ngưng. Sau COVID-19 các hạng mục đều được thi công gấp rút.
Lộ diện mặt tiền  Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu.
Mặt tiền Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu dần hình thành.
Theo Ban quản lý Dự án các công trình dân dụng tỉnh Bạc Liêu hiện tiến độ dự án đạt trên 90%, nhiều khả năng sẽ bàn giao trước 30.9.2024.
Do thời gian thi công bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận chủ trương kéo dài dự án sang năm 2024. Theo Ban quản lý Dự án các công trình dân dụng tỉnh Bạc Liêu, hiện tiến độ dự án đạt trên 90%, nhiều khả năng sẽ bàn giao trước 30.9.2024.
Mặt trước của Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu.
Mặt trước của Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu.
Do khu đất nằm giữa 4 con đường tại  Khu dân cư Phường 2, thành phố Bạc Liêu mà hầu hết các con đường đã xuống cấp nên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng tỉnh Bạc Liêu kiến nghị UBND tỉnh sớm nâng cấp đường cho đồng bộ với công trình khi dự án hoàn thiện.
Do khu đất nằm giữa 4 con đường tại Khu dân cư Phường 2, thành phố Bạc Liêu mà hầu hết các con đường đã xuống cấp nên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng tỉnh Bạc Liêu kiến nghị UBND tỉnh sớm nâng cấp đường cho đồng bộ với công trình khi dự án hoàn thiện.
Hạng mục hàng rào vẫn còn chờ nâng cấp đường xung quanh của Khu liên hiệp thể dục thể thao thực hiện.
Hạng mục hàng rào vẫn còn chờ nâng cấp đường xung quanh của Khu liên hiệp thể dục thể thao thực hiện.
Các đơn vị thi công hối hả thực hiện các phần việc của mình, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết.
Các đơn vị thi công hối hả thực hiện các phần việc của mình, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện linh vật rồng tại quảng trường ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Xứ Công tử Bạc Liêu đang trang hoàng các tiểu cảnh đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Đáng chú ý là linh vật rồng, biểu tượng cho năm Giáp Thìn 2024 đã xuất hiện.

Mỗi hộ nghèo Bạc Liêu được nhận 600.000 đồng ăn Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu đều được nhận hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng xin gạo cứu đói và được Chính phủ cấp 484 tấn gạo.

Cận cảnh khu dân cư khiến 2 cựu Phó Chủ tịch huyện ở Bạc Liêu bị khởi tố

NHẬT HỒ - PHONG LINH |

Bạc Liêu - Dự án Khu dân cư Nọc Nạng có diện tích trên 11ha, được triển khai từ năm 2012 nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Liên quan đến dự án này, 2 cựu Phó chủ tịch huyện Giá Rai (nay là Thị xã Giá Rai) cũng vừa bị khởi tố.

Khởi tố 2 cựu Phó Chủ tịch huyện ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Võ Văn Phượng và ông Nguyễn Văn Trận - cựu Phó Chủ tịch huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - bị khởi tố vì liên quan đến dự án Khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Những công trình Tết Dương lịch không xong lại hẹn Tết Âm lịch ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hai công trình được cho là trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu do UBND thành phố Bạc Liêu làm chủ đầu tư cam kết hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên, Tết Dương lịch đã qua mà công trình vẫn còn ngổn ngang, chủ đầu tư, cùng nhà thầu lại hứa hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Đến hẹn, nhiều công trình trọng điểm ở Bạc Liêu vẫn ngổn ngang đất đá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến hết ngày 31.12, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư hứa với lãnh đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên dù đã hết năm, các công trình này vẫn còn ngổn ngang đất, đá.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Lý giải vụ đường ở Bạc Liêu 20 năm mới thông tuyến

NHÓM PV |

Thương hồ Chợ nổi Cái Răng vui mừng vì có nơi để lên xuống hàng hoá; Lý giải vụ đường cửa ngõ TP Bạc Liêu 20 năm mới thông tuyến; Gần Tết phải đi thuê trọ vì nhà sụt lún do thi công công trình ở Cần Thơ; Liên tiếp phát hiện xe chở hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Quy hoạch phát triển tỉnh Bạc Liêu dựa trên 3 trụ cột

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 08.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lộ diện linh vật rồng tại quảng trường ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Xứ Công tử Bạc Liêu đang trang hoàng các tiểu cảnh đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Đáng chú ý là linh vật rồng, biểu tượng cho năm Giáp Thìn 2024 đã xuất hiện.

Mỗi hộ nghèo Bạc Liêu được nhận 600.000 đồng ăn Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu đều được nhận hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng xin gạo cứu đói và được Chính phủ cấp 484 tấn gạo.

Cận cảnh khu dân cư khiến 2 cựu Phó Chủ tịch huyện ở Bạc Liêu bị khởi tố

NHẬT HỒ - PHONG LINH |

Bạc Liêu - Dự án Khu dân cư Nọc Nạng có diện tích trên 11ha, được triển khai từ năm 2012 nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Liên quan đến dự án này, 2 cựu Phó chủ tịch huyện Giá Rai (nay là Thị xã Giá Rai) cũng vừa bị khởi tố.

Khởi tố 2 cựu Phó Chủ tịch huyện ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Võ Văn Phượng và ông Nguyễn Văn Trận - cựu Phó Chủ tịch huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - bị khởi tố vì liên quan đến dự án Khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Những công trình Tết Dương lịch không xong lại hẹn Tết Âm lịch ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hai công trình được cho là trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu do UBND thành phố Bạc Liêu làm chủ đầu tư cam kết hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên, Tết Dương lịch đã qua mà công trình vẫn còn ngổn ngang, chủ đầu tư, cùng nhà thầu lại hứa hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Đến hẹn, nhiều công trình trọng điểm ở Bạc Liêu vẫn ngổn ngang đất đá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến hết ngày 31.12, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư hứa với lãnh đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên dù đã hết năm, các công trình này vẫn còn ngổn ngang đất, đá.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Lý giải vụ đường ở Bạc Liêu 20 năm mới thông tuyến

NHÓM PV |

Thương hồ Chợ nổi Cái Răng vui mừng vì có nơi để lên xuống hàng hoá; Lý giải vụ đường cửa ngõ TP Bạc Liêu 20 năm mới thông tuyến; Gần Tết phải đi thuê trọ vì nhà sụt lún do thi công công trình ở Cần Thơ; Liên tiếp phát hiện xe chở hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Quy hoạch phát triển tỉnh Bạc Liêu dựa trên 3 trụ cột

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 08.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.