Khởi tố 2 cựu Phó Chủ tịch huyện ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Võ Văn Phượng và ông Nguyễn Văn Trận - cựu Phó Chủ tịch huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - bị khởi tố vì liên quan đến dự án Khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 18.1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu Dân cư Nọc Nạng, huyện Giá Rai (nay là phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định khởi tố vụ án với các tội danh: Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Trước đó, tháng 11.2019, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Nguyễn Việt Trung, Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Nhật Hồ
Trước đó, tháng 11.2019, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Nguyễn Việt Trung, Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, ngày 16.1, Cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt các Quyết định và Lệnh liên quan khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can gồm ông Trần Xuân Hiền (SN 1963, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Việt Hà, ngụ tại số 30, đường Hùng Vương, Khóm 4, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và ông Nguyễn Việt Trung (SN 1984, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối ông Võ Văn Phượng (SN 1958, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; ông Nguyễn Văn Trận (SN 1980, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; ông Nguyễn Thanh Lẹ (SN 1967, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Người dân góp vốn, mua nền tại Khu dân cư Nọc Nạn, thị xã Giá Rai bức xúc khi mua nền hơn 10 năm nhưng không thể làm nhà do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân góp vốn, mua nền tại Khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai bức xúc khi mua nền hơn 10 năm nhưng không thể làm nhà do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Nhật Hồ

Điều tra bước đầu, các đối tượng nói trên có hành vi sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng tại dự án Khu Dân cư Nọc Nạng, đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của Nhà nước hơn 45,2 tỉ đồng.

Đây là vụ án có nhiều hành vi vi phạm pháp luật về hình sự, liên quan đến nhiều tổ chức và cá nhân. Đặc biệt có nhiều người là cán bộ có chức vụ ở các cơ quan nhà nước qua các thời kỳ. Vụ án này thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu.

Dự án Khu dân cư Nọc Nạng có diện tích trên 11ha, do Công ty TNHH Thiên Phúc làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2012, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, ông Nguyễn Việt Trung, chủ đầu tư bị kết án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người góp vốn, mua đất nền tại dự án vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều năm không thể xây nhà phải ở nhà trọ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Người dân khốn đốn khi mua đất tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng

NHẬT HỒ |

Những sai phạm xảy ra tại khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vẫn đang được cơ quan công an thụ lý, điều tra và giám đốc dự án này đã bị khởi tố, đang thụ án tù giam. Trong khi đó, suốt thời gian dài người dân mua đất ở khu dân cư này đang rơi vào cảnh khốn khổ.

Bạc Liêu: Khóc ròng vì mua nhà dự án

NHẬT HỒ |

Đó là dự án Khu dân cư Nọc Nạng, phường 1, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu. Trước khi khởi công dự án được cho là đẹp nhất thị xã Giá Rai vì nằm ngay trung tâm huyện. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, người dân mua đất không cất được nhà do hạ tầng yếu kém, chủ đầu tư cầm cố, sang bán vô tội vạ.

Bảo hiểm Agribank báo lãi lớn, 78% tổng tài sản gửi ngân hàng

Minh Ánh - Quang Dân |

Trong năm 2023, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, chứ không tới từ hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc.

Bộ trưởng VHTTDL nói về khoản nợ thuế 1.000 tỉ đồng của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc cưỡng chế khoản nợ thuế đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình rất khó khăn. Chính vì vậy, đơn vị đã đề xuất Bộ Tài chính chủ trì và Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xử lý, xem xét điều chỉnh lại nội dung này.

Nhiều ý kiến về quy định bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp THCS

TRÀ MY |

Bên cạnh ý kiến ủng hộ giữ xếp loại trong bằng tốt nghiệp THCS để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích học sinh nỗ lực, số khác lại mong muốn bỏ xếp loại nhằm giảm áp lực với học sinh.

Hơn 1.000 đoàn viên tham gia Tết sum vầy do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức đã thu hút trên 1.000 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) tham gia. Chương trình đã để lại ấn tượng cùng những cung bậc cảm xúc trong lòng mỗi đoàn viên, CNLĐ.

Toàn cảnh Bệnh viện Nhi Hà Nội gần 800 tỉ đồng đang xây dựng

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 794 tỉ đồng, quy mô 200 giường bệnh nội trú, dự kiến hoàn thành vào quý III/2024.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Người dân khốn đốn khi mua đất tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng

NHẬT HỒ |

Những sai phạm xảy ra tại khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vẫn đang được cơ quan công an thụ lý, điều tra và giám đốc dự án này đã bị khởi tố, đang thụ án tù giam. Trong khi đó, suốt thời gian dài người dân mua đất ở khu dân cư này đang rơi vào cảnh khốn khổ.

Bạc Liêu: Khóc ròng vì mua nhà dự án

NHẬT HỒ |

Đó là dự án Khu dân cư Nọc Nạng, phường 1, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu. Trước khi khởi công dự án được cho là đẹp nhất thị xã Giá Rai vì nằm ngay trung tâm huyện. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, người dân mua đất không cất được nhà do hạ tầng yếu kém, chủ đầu tư cầm cố, sang bán vô tội vạ.