Hình ảnh nơi sạt lở nguy hiểm bậc nhất TP Hồ Chí Minh

Phương Ngân - Hữu Chánh |

TP Hồ Chí Minh - Hai bên bờ rạch Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) là 2 trong 8 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm trong tổng số 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm vừa được UBND TP Hồ Chí Minh công bố. Hai bên bờ rạch này hiện đang sạt lở nghiêm trọng, nhiều căn nhà tại đây có thể bị "nuốt chửng" theo dòng nước bất cứ lúc nào.

Video ghi nhận tại điểm sạt lở cầu Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức).
 
Rạch Giồng Ông Tố, nơi tiếp giáp của hai phường An Phú và Bình Trưng Tây thuộc TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, hai bên bờ rạch sạt lở ở mức độ đặc biệt nguy hiểm.
 
Ghi nhận tại bờ rạch Giồng Ông Tố tình trạng sạt lở kéo theo những căn nhà bên trên gần như sắp đổ sập xuống mặt nước.
 
Theo một tiểu thương tại chợ Bình Trưng (ngay sát vị trí sạt lở), tình trạng sạt lở càng ngày càng nghiêm trọng. Người dân thấy nguy hiểm nên đã dời đi nơi khác sinh sống, một số căn nhà gần như "rớt" xuống nước không còn người sinh sống.
 
Bức tường bị rạn nứt do đất bị sạt lở
 
Người dân phải dùng những bao cát để gia cố kè, chống sạt lở.
 
 
Ngôi nhà xiêu vẹo bên bờ rạch Giồng Ông Tố.
 
Anh Đỗ Bình Sơn, người dân sống ven rạch Giồng Ông Tố cho biết, tình trạng sạt lở bờ rạch ngày càng nghiêm trọng, trong khi dự án xây dựng bờ kè nghe đã lâu nhưng chưa thấy thực hiện.
 
Trong số 32 vị trí sạt lở đã có 23 vị trí được lập dự án xây dựng kè với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, các dự án có tiến độ triển khai khá chậm hoặc đang "nằm trên giấy". Trong đó, dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Giồng Ông Tố, tại phường An Phú và Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức có chiều dài 77,5m kè mỗi bên mố cầu với tổng mức đầu tư hơn 46 tỉ đồng. Còn 9 vị trí còn lại chưa có chủ trương xây bờ kè chống sạt lở.
Phương Ngân - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Gần 3 năm đi ở nhờ do sạt lở, người dân đã được chia đất tái định cư

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 3 năm phải di dời đi ở trọ, ở nhờ nhà người thân, thậm chí là ở nhờ tại hội trường nhà văn hóa của thôn do sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), hiện nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đã được chia đất tái định cư để làm nhà.

TP Hồ Chí Minh muốn chi hơn 600 tỉ đồng làm 3 dự án chống sạt lở

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Dự án xây bờ kè chống sạt lở bờ sông Sài Gòn, sông Chợ Đệm và sông Cần Giuộc được đề xuất đầu tư bằng ngân sách thành phố với tổng vốn hơn 600 tỉ đồng.

Dự án chống sạt lở trăm tỉ ở TPHCM chậm tiến độ, dân sống trong âu lo

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa trị giá hàng trăm tỉ đồng triển khai hơn 15 năm nay, nhưng hàng loạt gói thầu đang đình trệ, khiến người dân không khỏi lo âu mỗi khi mùa mưa tới.

Cần xem xét xử lí hình sự vụ kích giá cước taxi tăng 10 lần ở sân bay

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Những hành vi gian lận cước taxi diễn ra trong thời gian qua đã gây bức xúc trong dư luận. Dù những tài xế taxi và hãng xe có hành vi kích giá cước đã bị xử phạt theo mức phạt tối đa nhưng thực tế vẫn chưa đủ răn đe.

Chuyển công an điều tra vụ nhiều học sinh nhận tin nhắn trúng tuyển lớp 10

Chân Phúc |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, đã chuyển công an để phối hợp điều tra việc nhiều ngày qua, liên tiếp học sinh nhận được tin nhắn thông báo "trúng tuyển sớm" vào lớp 10 các trường THPT tư thục, cao đẳng, trung cấp nghề.

Khám phá chiếc lồng bàn mây tre giá hơn 30 triệu đồng

Nguyễn Thúy |

Chiếc lồng bàn được làm thủ công từ mây tre, nặng 290 gram được vợ chồng ông Trần Bá Khá (75 tuổi, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bán với giá 30 triệu đồng/chiếc.

PODCAST: Khi người trẻ đứng trước ngã rẽ xuất khẩu lao động hay học đại học

Ngọc Ngọc - Văn Thắng |

Khi vừa tốt nghiệp THPT, nhiều bạn trẻ đứng trước ngã rẽ lựa chọn học đại học hay đi theo con đường xuất khẩu lao động. Khó có thể phủ nhận những mặt lợi ích khi đi xuất khẩu lao động, tuy nhiên, với những bạn trẻ chỉ vừa tròn 18 tuổi, vừa khép lại trang vở của những năm học phổ thông, việc một mình xoay xở kiếm tiền nơi đất khách quê người vẫn là việc quá khó khăn và có thể mất một thời gian dài để thích nghi.

Chỉ định thầu là nguyên nhân phát sinh cơ chế xin-cho

Phạm Đông |

"Nếu tăng cường áp dụng chỉ định thầu thì trong một số trường hợp có thể dẫn đến tình trạng “xin - cho”, làm giảm tính cạnh tranh do nhà thầu không thân quen với chủ đầu tư sẽ không có cơ hội được tham dự thầu, doanh nghiệp nhỏ sẽ khó có cơ hội cạnh tranh", Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho hay.

Gần 3 năm đi ở nhờ do sạt lở, người dân đã được chia đất tái định cư

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 3 năm phải di dời đi ở trọ, ở nhờ nhà người thân, thậm chí là ở nhờ tại hội trường nhà văn hóa của thôn do sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), hiện nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đã được chia đất tái định cư để làm nhà.

TP Hồ Chí Minh muốn chi hơn 600 tỉ đồng làm 3 dự án chống sạt lở

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Dự án xây bờ kè chống sạt lở bờ sông Sài Gòn, sông Chợ Đệm và sông Cần Giuộc được đề xuất đầu tư bằng ngân sách thành phố với tổng vốn hơn 600 tỉ đồng.

Dự án chống sạt lở trăm tỉ ở TPHCM chậm tiến độ, dân sống trong âu lo

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa trị giá hàng trăm tỉ đồng triển khai hơn 15 năm nay, nhưng hàng loạt gói thầu đang đình trệ, khiến người dân không khỏi lo âu mỗi khi mùa mưa tới.