Hiện trường vụ cháy chợ ở Hoà Bình khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Bài và Ảnh: Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ cháy chợ trung tâm huyện Yên Thủy vào chiều mùng 4 Tết (ngày 13.2) đã khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi.

Khoảng 13h ngày 13.2, người dân phát hiện ngọn lửa và khói bốc lên từ chợ trung tâm huyện Yên Thủy thuộc khu Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Khoảng 13h ngày 13.2, người dân phát hiện ngọn lửa và khói bốc lên từ chợ trung tâm huyện Yên Thủy thuộc khu Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Ngày sau khi xảy ra vụ việc, huyện Yên Thủy đã huy động các lực lượng gồm công an, quân đội cùng người dân địa phương và tiểu thương khẩn trương dập lửa, khống chế không cho ngọn lửa lan rộng ra ngoài và cứu hàng hóa ra khỏi khu vực cháy.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, huyện Yên Thủy đã huy động các lực lượng gồm công an, quân đội cùng người dân địa phương và tiểu thương khẩn trương dập lửa, khống chế không cho ngọn lửa lan rộng ra ngoài và cứu hàng hóa ra khỏi khu vực cháy.
Lực lượng Công an, an ninh trật tự vừa dọn mở đường để các lực lượng phòng cháy, chữa cháy làm việc tốt nhất; cùng người dân bảo toàn tài sản còn lại. Đến khoảng 15h40, đám cháy đã cơ bản được khống chế.
Đến khoảng 15h40 cùng ngày (13.2), đám cháy đã cơ bản được khống chế.
a
Ngày 14.2, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy chợ trung tâm huyện Yên Thủy. Theo quan sát, nhiều vật dụng đã bị cháy rụi để lại cảnh hoang tàn đổ nát ở nơi xảy ra đám cháy.
Khu vực cháy nằm ngay sát khu dân cư.
Những vật dụng còn sót lại tại một ki-ốt bên trong vụ cháy.
Khu vực cháy nằm ngay sát khu dân cư.
Khu vực cháy nằm ngay sát khu dân cư.
Một người dân sốt gần nơi xảy ra vụ cháy cho biết, vào trưa hôm qua (ngày 13.2) đã phát hiện khói bốc lên từ trong chợ. Sau đó, khói từ đám cháy bốc cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực.
Một người dân sống gần nơi xảy ra vụ cháy cho biết, vào trưa hôm qua (ngày 13.2) đã phát hiện khói bốc lên từ trong chợ. Sau đó, khói từ đám cháy bốc cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực. Rất may thời điểm đó đang nghỉ Tết nên các tiểu thương không có ở chợ.
Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy, đám cháy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi và gây hư hỏng khoảng 20 ki-ốt và hàng hóa. Hiện đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân và thống kê thiệt hại.
Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi và gây hư hỏng khoảng 20 ki-ốt và hàng hóa. Hiện đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân và thống kê thiệt hại.
“Chợ trung tâm huyện Yên Thủy có diện tích khoảng 900 m2 với gần 180 gian hàng bán các loại hàng hóa” - vị này thông tin thêm.
“Chợ trung tâm huyện Yên Thủy có diện tích khoảng 900 m2 với gần 180 gian hàng” - vị này thông tin thêm.
Còn theo các tiểu thương, khu vực cháy rộng khoảng 200-300 mét vuông. Các ki-ốt bị cháy chủ yếu là hàng hóa như chăn màn, chiếu, bát đũa...
Còn theo các tiểu thương, khu vực cháy rộng khoảng 200-300 mét vuông. Các ki-ốt bị cháy chủ yếu là hàng hóa như chăn màn, chiếu, bát đũa...
“Nhà ít thì thiệt hại vài chục triệu, nhà nhiều có thể lên đến cả trăm triệu. Bây giờ các tiểu thương chỉ biết khác phục và dọn dẹp để sớm ngày mở cửa trở lại” - một tiểu thương chia sẻ.
“Nhà ít thì thiệt hại vài chục triệu, nhà nhiều có thể lên đến cả trăm triệu. Bây giờ các tiểu thương chỉ biết khắc phục và dọn dẹp để sớm ngày mở cửa trở lại” - một tiểu thương chia sẻ.
Những đồ vật còn sót lại sau đám cháy.
Những đồ vật còn sót lại sau đám cháy.
Các tiểu thương đang dọn dẹp khắc phục thiệt hại sau vụ cháy.
Các tiểu thương đang dọn dẹp khắc phục thiệt hại sau vụ cháy.
Video PV Báo Lao Động ghi nhận tại hiện trường.
Bài và Ảnh: Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khống chế ngọn lửa cháy mạnh trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lửa bốc cháy ngùn ngụt trong khuôn viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận khi gặp gió mạnh và có nguy cơ lan vào các dãy nhà. Người dân đã kéo dây xịt nước và gọi lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến hiện trường.

Cháy chợ ở Hoà Bình mùng 4 Tết, nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chợ trung tâm huyện Yên Thủy khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi.

Đền thiêng Phúc Linh cháy rụi sáng mùng 4 Tết

An Nhiên |

Yên Bái - Ngôi đền thiêng Phúc Linh, điểm sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của người dân địa phương bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn vào mùng 4 Tết Nguyên đán.

Hàng quán chật kín khách sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Nhật Minh |

Trong ngày đầu mở cửa trở lại sau Tết, nhiều hàng quán tại Hà Nội đông đúc, quá tải. Vào giờ cao điểm, nhiều thực khách phải đợi 15-20 phút mới có đồ ăn.

Nữ diễn viên Việt từng đóng phim Hollywood tỏa sáng ở “Mai” của Trấn Thành

Mi Lan |

Không phải Tuấn Trần, 2 nữ diễn viên Phương Anh Đào và Hồng Đào mới là những điểm sáng lớn nhất về diễn xuất trong phim “Mai”.

2 vợ chồng bị đuối nước khi bơi thuyền ra sông để chụp ảnh ở Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhóm 8 người chèo thuyền ra khu vực lòng hồ thủy điện để chụp ảnh thì không may bị lật thuyền, hậu quả khiến 2 vợ chồng bị đuối nước thương tâm.

Đầu năm mới cùng ngư dân Thái Bình vươn khơi săn lộc biển

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, giá cá khoai lưới tăng cao ở mức 250.000 đồng - 300.000 đồng/kg. Phóng viên Lao Động đã có chuyến ra khơi đầu năm cùng ngư dân ở huyện ven biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để đi săn loài cá được gọi là lộc biển này.

Chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng, KCN Mỹ Xuân A2 bị giảm 50% áp lực nước

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đơn vị cấp nước đã thực hiện giảm 50% áp lực nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng tiền nước chưa thanh toán.

Khống chế ngọn lửa cháy mạnh trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lửa bốc cháy ngùn ngụt trong khuôn viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận khi gặp gió mạnh và có nguy cơ lan vào các dãy nhà. Người dân đã kéo dây xịt nước và gọi lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến hiện trường.

Cháy chợ ở Hoà Bình mùng 4 Tết, nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chợ trung tâm huyện Yên Thủy khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi.

Đền thiêng Phúc Linh cháy rụi sáng mùng 4 Tết

An Nhiên |

Yên Bái - Ngôi đền thiêng Phúc Linh, điểm sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của người dân địa phương bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn vào mùng 4 Tết Nguyên đán.